Những loài khủng long nguy hiểm nhất thời tiền sử

(Phunutoday) - Sự hung dữ, tàn bạo của nhiều loài khủng long khiến sinh vật thời tiền sử hoảng loạn, coi chúng là "tử thần" mỗi khi xuất hiện.
Loài khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex (T-Rex) được biết đến là loài ăn thịt sống, đi bằng hai chân, với một hộp sọ lớn và cái đuôi khá nặng.

Loài khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex (T-Rex) được biết đến là loài ăn thịt sống, đi bằng hai chân, với một hộp sọ lớn và cái đuôi khá nặng.

Khủng long Sauroniops pachytholus được biết đến với sự hung tợn thường sống dọc các châu thổ rộng lớn, nơi có khí hậu nóng, ấm quanh năm và có nguồn thức ăn dồi dào như cá hay cá sấu.

Khủng long Sauroniops pachytholus được biết đến với sự hung tợn thường sống dọc các châu thổ rộng lớn, nơi có khí hậu nóng, ấm quanh năm và có nguồn thức ăn dồi dào như cá hay cá sấu.

khủng long Torvosaurus gurneyi là loài ăn thịt đứng bằng hai chân, mõm dài, răng lớn hình lưỡi kiếm dài khoảng 10cm. Là khủng long lớn nhất tại Châu Âu.

khủng long Torvosaurus gurneyi là loài ăn thịt đứng bằng hai chân, mõm dài, răng lớn hình lưỡi kiếm dài khoảng 10cm. Là khủng long lớn nhất tại Châu Âu.

Khủng long Archeroraptor đi trên hai chân lớn, có sọ dài và hàm răng giống dao găm. Đây là một trong những loài khủng long chim ăn thịt cuối cùng sống ở Tây Bắc nước Mỹ cách đây 66-67 triệu năm.

Khủng long Archeroraptor đi trên hai chân lớn, có sọ dài và hàm răng giống dao găm. Đây là một trong những loài khủng long chim ăn thịt cuối cùng sống ở Tây Bắc nước Mỹ cách đây 66-67 triệu năm.

Troodon là một trong những loài có kích thước não lớn nhất trong họ nhà khủng long. Chính vì vậy mà Troodon là một trong những loài khủng long nguy hiểm.

Troodon là một trong những loài có kích thước não lớn nhất trong họ nhà khủng long. Chính vì vậy mà Troodon là một trong những loài khủng long nguy hiểm.

Giganotosaurus là những loài ăn thịt lớn nhất từng tồn tại với chiều cao từ 12,2 đến 12,5m, trọng lượng cơ thể từ 6,5-13,8 tấn. Với cái đầu khá lớn và hàm răng chắc khỏe, Giganotosaurus dễ dàng ăn trọn con mồi.

Giganotosaurus là những loài ăn thịt lớn nhất từng tồn tại với chiều cao từ 12,2 đến 12,5m, trọng lượng cơ thể từ 6,5-13,8 tấn. Với cái đầu khá lớn và hàm răng chắc khỏe, Giganotosaurus dễ dàng ăn trọn con mồi.

Allosaurus được mệnh danh là con vật săn mồi khát máu nhất sống ở thời kì cuối kỉ Jura.

Allosaurus được mệnh danh là con vật săn mồi khát máu nhất sống ở thời kì cuối kỉ Jura.

Dilophosaurus không có ưu thế về kích thước nhưng lại được xếp vào danh sách một trong những loài khát máu với ưu điểm di chuyển nhanh nhẹn và sử dụng móng vuốt nguy hiểm và hàm răng nhọn để săn mồi.

Dilophosaurus không có ưu thế về kích thước nhưng lại được xếp vào danh sách một trong những loài khát máu với ưu điểm di chuyển nhanh nhẹn và sử dụng móng vuốt nguy hiểm và hàm răng nhọn để săn mồi.

Carnotaurus là loài khủng long ăn thịt có nguồn gốc từ Nam Mỹ, xuất hiện vào cuối kỷ Phấn trắng, khoảng 70 triệu năm trước. Nó nặng khoảng 2,9 tấn với một cặp sừng nhọn đặc trưng trên đầu.

Carnotaurus là loài khủng long ăn thịt có nguồn gốc từ Nam Mỹ, xuất hiện vào cuối kỷ Phấn trắng, khoảng 70 triệu năm trước. Nó nặng khoảng 2,9 tấn với một cặp sừng nhọn đặc trưng trên đầu.

Spinosaurus là loài khủng long cạn đầu tiên được biết là có thể sống dưới nước. Với cân nặng 20 tấn và chiều cao gần 15m, chúng có thân hình dài hơn con khủng long bạo chúa lớn nhất từng được phát hiện khoảng 3m.

Spinosaurus là loài khủng long cạn đầu tiên được biết là có thể sống dưới nước. Với cân nặng 20 tấn và chiều cao gần 15m, chúng có thân hình dài hơn con khủng long bạo chúa lớn nhất từng được phát hiện khoảng 3m.

Tuấn Anh (TH)