Nên cúng dâng sao giải hạn đầu năm ở nhà hay lên chùa là tốt nhất?
Không ít người đang phân vân không biết cúng sao giải hạn đầu năm Mậu Tuất thì nên làm lễ ở nhà hay lên chùa?
Không ít người đang phân vân không biết cúng sao giải hạn đầu năm Mậu Tuất thì nên làm lễ ở nhà hay lên chùa?
Vào ngày rằm tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu) người dân Việt không chỉ làm mâm cúng ở nhà mà còn đi chùa lễ Phật để cầu mong những điều tốt lành cho bản thân và gia đình.
“Phật thánh thiếu gì vàng bạc, nhưng họ đã rũ bỏ tất cả để đến với chân tu, người dân cứ mang vàng bạc cúng bái, đốt vàng mã cho họ làm gì”.
Từ mùng 8 Tết đến hết tháng Giêng, nhiều chùa ở Hà Nội đều tổ chức lễ cầu an và giải hạn. Đây là dịp để người dân lên chùa làm lễ dâng sao để cầu bình an cho mình và người thân trong suốt một năm.
Theo quan niệm dân gian, trong 9 ngôi sao này có sao cực tốt và sao cực xấu. Xấu nhất là “Nam La hầu, nữ Kế đô”.
Trong những ngày đầu năm mới, đi đền, chùa đã trở thành một phong tục tốt đẹp của người dân Việt Nam như một cách tìm nơi bình an trong tâm hồn.
Theo lời Phật dạy, không có ngôi sao nào chiếu vào con người mà nhờ đó được phúc lợi hay mang tai họa và không có nghi lễ cúng sao giải hạn.
Tối 26/2, hàng nghìn người dân ở Hà Nội ngồi kín một đoạn đường Tây Sơn, trước cổng chùa Phúc Khánh để làm lễ dâng sao giải hạn.
Khi người dân đã phải tìm cho mình sự an ủi, động viên bằng cách “dâng sao giải hạn” đầu năm thì chẳng có lý do gì ngành y tế không khiến người dân an lòng bằng một hành động tương tự.
Cùng điểm qua một số ngôi chùa được nhiều người lựa chọn làm lễ dâng sao giải hạn tại Hà Nội.