Ám ảnh hủ tục bỏ trinh tiết trước khi kết hôn

(Phunutoday) - Tại vùng nông thôn của dân tộc Kenya (miền Đông châu Phi), việc phá bỏ trinh tiết của bé gái trước khi kết hôn là nghi thức bắt buộc.
Tại vùng nông thôn của dân tộc Kenya (miền Đông châu Phi), bốn cô gái trẻ phải trải qua lễ bỏ trinh tiết để trở thành phụ nữ theo truyền thống của bộ tộc.

Tại vùng nông thôn của dân tộc Kenya (miền Đông châu Phi), bốn cô gái trẻ phải trải qua lễ bỏ trinh tiết để trở thành phụ nữ theo truyền thống của bộ tộc.

Mặc dù luật pháp đã cấm cách đây 3 năm, tuy nhiên, một số dân tộc châu Phi, cụ thể là ở huyện Pokot vẫn duy trì nghi thức bỏ trinh tiết để đánh dấu cho sự trưởng thành của các cô gái.

Mặc dù luật pháp đã cấm cách đây 3 năm, tuy nhiên, một số dân tộc châu Phi, cụ thể là ở huyện Pokot vẫn duy trì nghi thức bỏ trinh tiết để đánh dấu cho sự trưởng thành của các cô gái.

Những giọt nước mắt đau đớn khi phải trải qua nghi thức này.

Những giọt nước mắt đau đớn khi phải trải qua nghi thức này.

Sau ngày này, họ được xem là phụ nữ và có thể kết hôn.

Sau ngày này, họ được xem là phụ nữ và có thể kết hôn.

“Đó là một truyền thống bất di bất dịch” – Người cha đẻ của một trong số các cô gái tiến hành bỏ trinh tiết trong buổi lễ nói trên.

“Đó là một truyền thống bất di bất dịch” – Người cha đẻ của một trong số các cô gái tiến hành bỏ trinh tiết trong buổi lễ nói trên.

“Các cô gái bị bỏ đi trinh tiết để trở thành phụ nữ và có thể kết hôn”, một người đàn ông nói thêm.

“Các cô gái bị bỏ đi trinh tiết để trở thành phụ nữ và có thể kết hôn”, một người đàn ông nói thêm.

“Tự cắt đi trinh tiết sẽ làm tăng thêm sức mạnh cho các cô gái, cơn đau sẽ giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn” – một bà mẹ chia sẻ.

“Tự cắt đi trinh tiết sẽ làm tăng thêm sức mạnh cho các cô gái, cơn đau sẽ giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn” – một bà mẹ chia sẻ.

“Tôi tự hào khi con gái của tôi thực hiện nghi lễ này” – bà nói.

“Tôi tự hào khi con gái của tôi thực hiện nghi lễ này” – bà nói.

Sau khi bị bỏ đi trinh tiết, các cô gái được mặc một chiếc áo khoác lông thú, cổ đeo vòng hặt cườm lớn và được sơn màu trắng lên mặt.

Sau khi bị bỏ đi trinh tiết, các cô gái được mặc một chiếc áo khoác lông thú, cổ đeo vòng hặt cườm lớn và được sơn màu trắng lên mặt.

Tục bỏ trinh tiết rất phổ biến trong cộng đồng người ở Pokot.

Tục bỏ trinh tiết rất phổ biến trong cộng đồng người ở Pokot.

Việc cắt trinh tiết của người phụ nữ nhằm giảm ham muốn tình dục. Hành động này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe người phụ nữ.

Việc cắt trinh tiết của người phụ nữ nhằm giảm ham muốn tình dục. Hành động này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe người phụ nữ.

Sau này, khi sinh nở ngoài đau đớn các cô có thể bị sốt, xuất huyết hay bị nhiều biến chứng khác có thể dẫn tới tử vong.

Sau này, khi sinh nở ngoài đau đớn các cô có thể bị sốt, xuất huyết hay bị nhiều biến chứng khác có thể dẫn tới tử vong.

Pháp luật Kenya xử tù chung thân khi một cô gái chết vì các thủ tục, tuy nhiên, các hủ tục quả thực là rất khó bỏ.

Pháp luật Kenya xử tù chung thân khi một cô gái chết vì các thủ tục, tuy nhiên, các hủ tục quả thực là rất khó bỏ.

“Nhiều người chứng kiến, nhưng họ sợ bị trả thù, vì vậy họ không dám lên tiếng hoặc báo lại cho cảnh sát”, Christine Nanjala người đứng đầu đơn vị truy tố nói.

“Nhiều người chứng kiến, nhưng họ sợ bị trả thù, vì vậy họ không dám lên tiếng hoặc báo lại cho cảnh sát”, Christine Nanjala người đứng đầu đơn vị truy tố nói.

Ánh mắt đớn của một bé gái khi vừa trải qua nghi thức này.

Ánh mắt đớn của một bé gái khi vừa trải qua nghi thức này.

Sau lễ bỏ trinh tiết họ tụ tập bên đám lửa.

Sau lễ bỏ trinh tiết họ tụ tập bên đám lửa.

Chờ một ngày mới trở thành phụ nữ hoàn toàn.

Chờ một ngày mới trở thành phụ nữ hoàn toàn.

Hà Thanh (Tổng hợp)