Ghê sợ loài cây gi.ết người kinh khủng nhất thế giới

(Phunutoday) - Với màu sắc rực rỡ, bắt mắt nhưng nhiều loài thực vật ẩn chứa bên trong là chất độc có thể giết người chỉ bằng một lần chạm nhẹ.
Hồng môn: Có độc tố calcium oxalate và csparagine. Ăn phải bất kỳ bộ phận nào của loài hoa này có thể gây bỏng rát vùng họng, dạ dày và ruột.

Hồng môn: Có độc tố calcium oxalate và csparagine. Ăn phải bất kỳ bộ phận nào của loài hoa này có thể gây bỏng rát vùng họng, dạ dày và ruột.

Chất độc trong quả của loài cây Mắt búp bê có khả năng khiến tim ngừng đập trong khoảng thời gian rất ngắn.

Chất độc trong quả của loài cây Mắt búp bê có khả năng khiến tim ngừng đập trong khoảng thời gian rất ngắn.

Cây Củ Chi mọc tràn lan ở vùng đất nằm phía Tây Bắc Sài Gòn có chứa chất độc được xếp vào hạng A.

Cây Củ Chi mọc tràn lan ở vùng đất nằm phía Tây Bắc Sài Gòn có chứa chất độc được xếp vào hạng A.

Trúc đào: Toàn thân Trúc đào đều có chất cực độc Oleandrin, Neriin. Nếu chạm vào cây hoặc nuốt phải nhựa, nhẹ thì gây buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, rối loạn nhịp tim, nặng thì có thể mất kiểm soát cơ thể, hôn mê, tử vong.

Trúc đào: Toàn thân Trúc đào đều có chất cực độc Oleandrin, Neriin. Nếu chạm vào cây hoặc nuốt phải nhựa, nhẹ thì gây buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, rối loạn nhịp tim, nặng thì có thể mất kiểm soát cơ thể, hôn mê, tử vong.

Đỗ quyên có chất độc Andromedotoxin và Arbutin glucoside. Người ngộ độc do loài cây này thể hiện như chảy nước dãi, ói mửa, uể oải, chóng mặt, khó thở.

Đỗ quyên có chất độc Andromedotoxin và Arbutin glucoside. Người ngộ độc do loài cây này thể hiện như chảy nước dãi, ói mửa, uể oải, chóng mặt, khó thở.

Cây lá ngón, có tên khoa học là Gelsemium elegans, được mệnh danh là thần chết được báo trước.

Cây lá ngón, có tên khoa học là Gelsemium elegans, được mệnh danh là thần chết được báo trước.

Cây sơn, có tên khoa học là Rhus succedanea, mọc ở vùng Thanh Sơn, Phú Thọ, Việt Nam. Chất độc của loài cây này có thể gây chết người.

Cây sơn, có tên khoa học là Rhus succedanea, mọc ở vùng Thanh Sơn, Phú Thọ, Việt Nam. Chất độc của loài cây này có thể gây chết người.

Cây sui là loài cây độc tố khủng khiếp nhất ở Việt Nam. Khi nhựa cây ngấm vào người thì bất kỳ loài động vật nào cũng gặp tử thần nhanh nhất.

Cây sui là loài cây độc tố khủng khiếp nhất ở Việt Nam. Khi nhựa cây ngấm vào người thì bất kỳ loài động vật nào cũng gặp tử thần nhanh nhất.

Loài cây ngót nghẻo, có tên khoa học là Gloriosa superba, là loài thực vật có hoa đẹp rực rỡ nhưng độc tính cao.

Loài cây ngót nghẻo, có tên khoa học là Gloriosa superba, là loài thực vật có hoa đẹp rực rỡ nhưng độc tính cao.

Ngộ độc cây sừng trâu khiến người bồn chồn vật vã, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu, ù tai thở khó, mắt mờ dần và rối loạn nhịp tim.

Ngộ độc cây sừng trâu khiến người bồn chồn vật vã, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu, ù tai thở khó, mắt mờ dần và rối loạn nhịp tim.

Cây bồng bồng có nhựa mủ của cây có thể gây độc mạnh như nhức đầu, chóng mặt, gây sốt, ngủ lịm.

Cây bồng bồng có nhựa mủ của cây có thể gây độc mạnh như nhức đầu, chóng mặt, gây sốt, ngủ lịm.

Bắp cải chồn hôi có thể khiến người ăn tử vong.

Bắp cải chồn hôi có thể khiến người ăn tử vong.

Cây tầm ma New Zealand là một trong 2 loại cây trên thế giới có thể giết người chỉ bằng một lần giẫm chân lên chúng.

Cây tầm ma New Zealand là một trong 2 loại cây trên thế giới có thể giết người chỉ bằng một lần giẫm chân lên chúng.

Cây Camas chứa chất độc làm sự vận chuyển máu bị xáo trộn, dẫn tới cái chết nhanh chóng.

Cây Camas chứa chất độc làm sự vận chuyển máu bị xáo trộn, dẫn tới cái chết nhanh chóng.

Khi ăn phải cây nguyệt quế sẽ khiến cơ thể người bị chảy máu trong, tàn phá các cơ quan nội tạng và chết chỉ vài giờ sau.

Khi ăn phải cây nguyệt quế sẽ khiến cơ thể người bị chảy máu trong, tàn phá các cơ quan nội tạng và chết chỉ vài giờ sau.

Thanh Hằng (TH)