Kinh ngạc với những "dị vật" kì quái nhất hành tinh

(Phunutoday) - Nấm phát sáng, hoa đầu lâu, cá băng hay bạch tuộc chăn... là những "dị vật" kì quái nhất hành tinh.
Loài cá la hán có chiếc đầu gù to và in vân như não bộ con người.

Loài cá la hán có chiếc đầu gù to và in vân như não bộ con người.

Gurnards là loài cá có vây xòe rộng với màu sắc cực đẹp và thường sống ở vùng biển Thái Bình Dương.

Gurnards là loài cá có vây xòe rộng với màu sắc cực đẹp và thường sống ở vùng biển Thái Bình Dương.

Chim bướm ruồi thực chất là một loài bướm đêm chuyên đi hút mật hoa. Tuy nhiên chúng lại có một chiếc vòi rất dài ở miệng giống như ở loài chim ruồi.

Chim bướm ruồi thực chất là một loài bướm đêm chuyên đi hút mật hoa. Tuy nhiên chúng lại có một chiếc vòi rất dài ở miệng giống như ở loài chim ruồi.

Cá băng chỉ được tìm thấy ở Nam Cực và chúng có thân hình trong suốt gần như không màu.

Cá băng chỉ được tìm thấy ở Nam Cực và chúng có thân hình trong suốt gần như không màu.

Mọt cao cổ là một loài bọ cánh cứng đặc hữu của bán đảo Madagascar. Chúng có một chiếc cổ dài hơn 2 lần chiều dài cơ thể.

Mọt cao cổ là một loài bọ cánh cứng đặc hữu của bán đảo Madagascar. Chúng có một chiếc cổ dài hơn 2 lần chiều dài cơ thể.

Bạch tuộc chăn sống ở vùng biển New Zealand và  Australia, có 3 trái tim, 1 mỏ ẩn giống như con vẹt, nước bọt chứa nọc độc. Chúng còn có khả năng thay đổi màu sắc và kết cấu làn da dễ dàng với tốc độ nhanh chóng.

Bạch tuộc chăn sống ở vùng biển New Zealand và Australia, có 3 trái tim, 1 mỏ ẩn giống như con vẹt, nước bọt chứa nọc độc. Chúng còn có khả năng thay đổi màu sắc và kết cấu làn da dễ dàng với tốc độ nhanh chóng.

Con cá vược này có một con mắt thứ ba nằm trên đầu, phía gần vây dọc sống lưng.

Con cá vược này có một con mắt thứ ba nằm trên đầu, phía gần vây dọc sống lưng.

Loài sinh vật này chỉ có 2 xúc giác, nhìn mặt trước giống như một con vẹt, sống trong 300-5.000 mét của đại dương.

Loài sinh vật này chỉ có 2 xúc giác, nhìn mặt trước giống như một con vẹt, sống trong 300-5.000 mét của đại dương.

Loại quả này còn có tên gọi là "đèn lồng Trung Hoa" hoặc "đèn lồng Nhật Bản" với hình dạng kì lạ.

Loại quả này còn có tên gọi là "đèn lồng Trung Hoa" hoặc "đèn lồng Nhật Bản" với hình dạng kì lạ.

Đây được xem là loài hoa lớn nhất thế giới và được tìm thấy trong khu rừng nhiệt đới của Indonesia. Tuy nhiên, khi hoa nở, nó phát ra mùi rất khó chịu giống như mùi thịt thối.

Đây được xem là loài hoa lớn nhất thế giới và được tìm thấy trong khu rừng nhiệt đới của Indonesia. Tuy nhiên, khi hoa nở, nó phát ra mùi rất khó chịu giống như mùi thịt thối.

Loại cà rốt tím này thường có phổ biến ở nước Anh và Trung Á.

Loại cà rốt tím này thường có phổ biến ở nước Anh và Trung Á.

Chuối đỏ còn được gọi là chuối đỏ Dacca, loại chuối vỏ đỏ này được tìm thấy ở Úc. Chúng nhỏ hơn và có vỏ dày hơn so với các loại thông thường.

Chuối đỏ còn được gọi là chuối đỏ Dacca, loại chuối vỏ đỏ này được tìm thấy ở Úc. Chúng nhỏ hơn và có vỏ dày hơn so với các loại thông thường.

Nếu đến khu rừng Shikoku tại Nhật Bản chúng ta sẽ có dịp chiêm ngưỡng những cây nấm phát sáng kỳ ảo trong bóng tối. Tuy nhiên hiện tượng này chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn mỗi năm.

Nếu đến khu rừng Shikoku tại Nhật Bản chúng ta sẽ có dịp chiêm ngưỡng những cây nấm phát sáng kỳ ảo trong bóng tối. Tuy nhiên hiện tượng này chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn mỗi năm.

Snapdragon thường mọc ở Mỹ và Bắc Phi với hình dáng kỳ lạ. Khi hoa héo đi để hình thành quả nhìn nó chẳng khác nào một hộp sọ đáng sợ.

Snapdragon thường mọc ở Mỹ và Bắc Phi với hình dáng kỳ lạ. Khi hoa héo đi để hình thành quả nhìn nó chẳng khác nào một hộp sọ đáng sợ.

Đây được xem là loài hoa dài nhất thế giới với chiều cao khoảng 2, 27m và nó có mùi rất khủng khiếp.

Đây được xem là loài hoa dài nhất thế giới với chiều cao khoảng 2, 27m và nó có mùi rất khủng khiếp.

Vy Anh (Tổng hợp)