Diễn viên Lê Phương nhí nhảnh, hồn nhiên bên con trai yêu

(Phunutoday) - Diễn viên Lê Phương vừa tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh cậu nhóc Cà Pháo - cậu con trai đáng yêu của nữ diễn viên.
Cậu nhóc Cà Pháo chào đời đúng vào dịp Quốc khánh năm 2012 đã rất chững chạc và cứng cáp.

Cậu nhóc Cà Pháo chào đời đúng vào dịp Quốc khánh năm 2012 đã rất chững chạc và cứng cáp.

Nữ diễn viên gốc Trà Vinh phải sinh bằng phương pháp mổ vì em bé quá to.

Nữ diễn viên gốc Trà Vinh phải sinh bằng phương pháp mổ vì em bé quá to.

Cà Pháo chào đời tại bệnh viện An Sinh (TP.HCM) và nặng 3,95 kg.

Cà Pháo chào đời tại bệnh viện An Sinh (TP.HCM) và nặng 3,95 kg.

Cà pháo tên thật là Quách Thiên Quân.

Cà pháo tên thật là Quách Thiên Quân.

Cậu bé nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi trước đó, chuyện tình của cha mẹ cậu đã gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài.

Cậu bé nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi trước đó, chuyện tình của cha mẹ cậu đã gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài.

Là cặp đôi trong tâm bão của dư luận những ngày qua, câu chuyện hôn nhân của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan đang trở thành đề tài thu hút không ít sự quan tâm của công chúng.

Là cặp đôi trong tâm bão của dư luận những ngày qua, câu chuyện hôn nhân của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan đang trở thành đề tài thu hút không ít sự quan tâm của công chúng.

Đứng trước thông tin ly hôn, nhiều người tỏ ra tiếc nuối và lo lắng cho cậu con trai nhỏ Cà Pháo của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan.

Đứng trước thông tin ly hôn, nhiều người tỏ ra tiếc nuối và lo lắng cho cậu con trai nhỏ Cà Pháo của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan.

Tuy nhiên, Lê Phương đã chứng minh cho mọi người thấy, cô là một bà mẹ vô cùng kiên cường và mạnh mẽ, đủ sức để bao bọc, chở che cho con trai mình.

Tuy nhiên, Lê Phương đã chứng minh cho mọi người thấy, cô là một bà mẹ vô cùng kiên cường và mạnh mẽ, đủ sức để bao bọc, chở che cho con trai mình.

Bé Cà Pháo lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của mẹ.

Bé Cà Pháo lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của mẹ.

Tuy còn nhỏ nhưng cậu bé cũng đã rất biết yêu mẹ, thương mẹ.

Tuy còn nhỏ nhưng cậu bé cũng đã rất biết yêu mẹ, thương mẹ.

Cậu nhóc Cà Pháo rất giống với Quách Ngọc Ngoan. Đã không ít lần, Lê Phương cũng chia sẻ niềm hạnh phúc về điều này với báo chí.

Cậu nhóc Cà Pháo rất giống với Quách Ngọc Ngoan. Đã không ít lần, Lê Phương cũng chia sẻ niềm hạnh phúc về điều này với báo chí.

Nữ diễn viên hạnh phúc và tự hào về cậu con trai ngày càng kháu khỉnh, đáng yêu.

Nữ diễn viên hạnh phúc và tự hào về cậu con trai ngày càng kháu khỉnh, đáng yêu.

Đã có lúc Lê Phương còn làm thơ để chia sẻ tình cảm về Cà Pháo: 'Yêu con nhất đời, con biết không? Con là nắng ấm của ngày đông. Thiên thần của mẹ, mau lớn nhé. Quân tử, tài năng, luôn thành công'.

Đã có lúc Lê Phương còn làm thơ để chia sẻ tình cảm về Cà Pháo: "Yêu con nhất đời, con biết không? Con là nắng ấm của ngày đông. Thiên thần của mẹ, mau lớn nhé. Quân tử, tài năng, luôn thành công".

Lê Phương vừa một mình chăm con, vừa vất vả làm việc kiếm tiền.

Lê Phương vừa một mình chăm con, vừa vất vả làm việc kiếm tiền.

Vậy nhưng những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời con, không bao giờ thiếu vắng cô bên cạnh

Vậy nhưng những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời con, không bao giờ thiếu vắng cô bên cạnh

Nhìn vẻ hồn nhiên vô lo vô nghĩ của Cà Pháo ai cũng phải trầm trồ.

Nhìn vẻ hồn nhiên vô lo vô nghĩ của Cà Pháo ai cũng phải trầm trồ.

Hình ảnh tình cảm của hai mẹ con luôn nhận được nhiều thiện cảm của người hâm mộ.

Hình ảnh tình cảm của hai mẹ con luôn nhận được nhiều thiện cảm của người hâm mộ.

Cậu nhóc Cà Pháo càng lớn càng đáng yêu, ngoan ngoãn.

Cậu nhóc Cà Pháo càng lớn càng đáng yêu, ngoan ngoãn.

Mô tả về con trai mình, Lê Phương từng nói yêu 'Người đàn ông chung thuỷ nhất trong cuộc đời tui nè..không bao giờ bị phản bội dù chỉ trong suy nghĩ!!'

Mô tả về con trai mình, Lê Phương từng nói yêu "Người đàn ông chung thuỷ nhất trong cuộc đời tui nè..không bao giờ bị phản bội dù chỉ trong suy nghĩ!!"

Tổ ấn của Quách Ngọc Ngoan - Lê Phương thời còn mặn nồng.

Tổ ấn của Quách Ngọc Ngoan - Lê Phương thời còn mặn nồng.

Anh Thơ