Gần 50 người bao vây, ném đá công an, giải cứu một “tú ông"

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Biết tin chủ chứa mại dâm bị bắt giữ, nhóm côn đồ gần 50 đối tượng đủ mọi lứa tuổi xông tới tấn công lực lượng Công an, giải cứu “tú ông” này.

Công an Bắc Giang cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ việc gần 50 đối tượng ném đá tấn công giải cứu cho một chủ quán karaoke bị cảnh sát bắt.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/8, tại quán karaoke Hải Lan (ở xã Đồng Phúc, Yên Dũng), cơ quan Công an bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Tổ công tác đã bắt giữ chủ quán là Nguyễn Văn Hải (SN 1971) cùng một số đối tượng để làm rõ hành vi “Chứa mại dâm”.

Gái mại dâm bị đưa về cơ quan Công an điều tra (ảnh minh họa)
Gái mại dâm tại cơ quan điều tra (ảnh minh họa)

Bất ngờ, một nhóm khoảng 40-50 người xuất hiện và ném gạch, đá, vào tổ công tác. Lợi dụng tình hình lộn xộn, chúng đã giải thoát cho các đối tượng đang bị bắt giữ.

Theo nguồn tin từ cán bộ Công an huyện Yên Dũng, các đối tượng cầm đầu, kích động cuộc tấn công đã bị bắt giữ để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Nhóm đối tượng gồm 4 người: Lương Đức Doanh (SN 1994), Chu Thanh Lương (SN 1974) Nguyễn Văn Máy (SN 1989) và Nguyễn Văn Quá (SN 1968), đều ở xã Đồng Phúc.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật. 

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT