Quảng Ninh: Côn đồ “lộng hành”, chém người đứt lìa cánh tay giữa đường

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Vừa xuống xe nhóm côn đồ liền dùng kiếm, mã tấu ập xuống chém liên tiếp một số vị khách đang ngồi uống nước. Trong đó, một nam thanh niên bị chém đứt lìa cánh tay.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 25/7 tại cổng chợ Ba Đồn, Quảng Bình xảy ra vụ chém người kinh hoàng. Một nhóm thanh niên đang ngồi uống nước mía trên vỉa hè bất ngờ bị một nhóm côn đồ khoảng 5-6 người ập vào đuổi chém khiến nhiều người bị thương chạy tán loạn. Trong đó, anh Trần Tuấn Anh (21 tuổi, trú thôn Minh Phượng, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) bị chém đứt lìa cánh tay, 1 nhát chém sâu giữa bụng.

Ông Trần Văn Minh (bố đẻ Tuấn Anh) tỏ ra bức xúc
Ông Trần Văn Minh (bố đẻ Tuấn Anh) tỏ ra bức xúc

Qua tìm hiểu, khi vụ việc xảy ra người dân dù chứng kiến vụ việc không dám lên tiếng căn ngăn vì các đối tượng hết sức hung hãn, manh động. Riêng Tuấn Anh bị chém đứt lìa cánh tay vẫn bình tĩnh chạy lại nhặt cách tay nhờ người bảo quản. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi nghe tin con trai bị chém, ông Trần Văn Minh (56 tuổi, bố Tuấn Anh) bức xúc: “Giữa thanh thiên bạch nhật mà bọn nó dám ra tay làm ác đến vậy. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý dứt điểm. Để người dân an tâm sinh sống, người “bị nạn” thỏa lòng”.

Hiện vụ việc Cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ.

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT