CSGT dùng võ hiểm tóm gọn côn đồ chém người bằng dao bầu

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thấy hai nam thanh niên rút bầu tấn công người dân, Cảnh sát giao thông đã xả thân lao vào quật ngã, tóm gọn hai đối tượng manh động.

Theo thông tin ban đầu, sáng 12/8, tại chốt giao thông đường Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân) hai tên côn đồ xông vào chém người dân đến nguy kịch. Nạn nhân được xác định là thiếu úy Võ Minh Hiếu (Đội CSGT số 7, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội) và anh Nguyễn Mạnh Hà (SN 1985, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Thiếu tá Hiếu tại bệnh viện
Thiếu úy Hiếu tại bệnh viện 

Qua tìm hiểu, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do hai thanh niên điều khiển xe Wave màu xanh va chạm giao thông với anh Hà. Quá trình “khẩu chiến” hai thanh niên rút phóng lợn chém anh Hà nguy kịch. 

Chứng kiến người dân bị hành hung, đồng chí Hiếu đã lao vào “dùng võ hiểm” hạ hai tên côn đồ. Quá trình khống chế đối tượng, đồng chí Hiếu bị thương vùng mặt, vai trái. Dù vết thương khá đau, đồng chí Hiếu vẫn quyết liệt xông vào cùng người dân tóm gọn một đối tượng. Trong lúc hỗn loạn, một đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau đó, đồng chí Hiếu cùng người dân giao đối tượng bị bắt cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý. 

Tại cơ quan điều tra, đối tượng bị bắt khai nhận danh tính là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1987, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội). Còn đối tượng trốn khỏi hiện trường là Trần Minh Thùy (SN 1988, cùng địa phương với đối tượng Hùng). 

Với hành động xả thân chống lại bọn côn đồ, thiếu úy Võ Minh Hiếu được rất đông người dân chứng kiến hết lời khen ngợi tinh thần chiến đấu chống tội phạm của chiến sỹ Cảnh sát giao thông

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT