Dư luận phẫn nộ trước hành động tàn phá di tích của người đàn ông

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Clip ghi lại sự việc người đàn ông bắt chước thế võ kungfu đạp rơi nhiều viên gạch thuộc dãy Vạn Lý Trường Thành ở Hà Bắc khiến dư luận phẫn nộ.

Theo clip dài 17 giây ghi lại hình ảnh người đàn ông mặc chiếc áo phông trắng, quần sooc, đi đôi dép cao su bắt chước thế võ kungfu, liên tiếp đạp rơi từng viên gạch thuộc dãi Vạn Lý Trường Thành ở Hà Bắc. Clip sau khi đưa lên mạng được lan truyền rộng rãi và nhận nhiều "gạch, đá" từ dư luận. Người đàn ông ban đầu dùng chân đạp rơi nhiều viên gạch cùng lúc, sau đó tiếp tục lấy tay để lay từng viên gạch rơi xuống đất. Cảnh sát Trung Quốc hiện đang truy tìm người đàn ông thực hiện hành động trên.

kungfu phunutoday.vn

Người đàn ông tung cước đạp rơi từng viên gạch tại Vạn Lý Trường Thành (ảnh internet).

Clip ghi lại khiến cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng phẫn nộ. Được biết, đây là đoạn tường thành đã lâu chưa được phục dựng, khu vực xung quanh vẫn còn ngổn ngang gạch đá. Phó chủ tịch hiệp hội Vạn Lý Trường Thành, ông Dong Yaohi cho hay: "Đây có thể là đoạn phim quay tại tỉnh Hà Bắc. Phần tường thành trên được xây dựng từ đời nhà Minh, một số đoạn đã hư hỏng, chưa được tôn tạo".

Clip ghi lại sự việc (internet).

Trên trang Sina News đăng tải những bình luận cho thấy sự phẫn nộ của độc giả. Một số ý kiến cho rằng chính quyền cần có biện pháp xử phạt hành vi phá hoại di tích quốc gia hoặc bắt giữ người đàn ông trên. Pháp luật Trung Quốc quy định hành động phá hoại di tích lịch sử có thể phạt tù đến 10 năm. Vạn Lý Trường Thành Thành là Di sản Văn hóa Thế giới do UNESCO công nhận.

Đây là công trình quy mô lớn nhất lịch sử loài người. Hồi tháng 6/2015, Một số thông tin báo chí Trung Quốc đăng tải hình ảnh cho thấy di tích này đang dần bị biến mất. Quá trình xói mòn tự nhiên, phá hoại của con người và thiếu bàn tay bảo vệ của nhà chức trách khiến hơn 1.900km tường thành đã biến mất. Niên đại của những di tích này lên tới 2.000 năm tuổi. Vạn Lý Trường Thành được xây dựng qua nhiều thế kỷ và có chiều dài từ 9.000 đến 20.000 km, tùy vị trí tham chiếu tính toán. Hiện tại, đây là công trình lớn nhất thế giới do con người xây dựng.

Tăng cường kiểm tra, phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika
Tăng cường kiểm tra, phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika
(Xã hội) - (Phunutoday) - Bộ Y tế vừa ra văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra nhằm nâng cao khả năng phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết...
Tàu chở hàng gần 3.000 tấn đâm chìm tàu cá ngư dân
Tàu chở hàng gần 3.000 tấn đâm chìm tàu cá ngư dân
(Xã hội) - (Phunutoday) - Sáng 27/7, tàu chở hàng gần 3.000 tấn trên đường từ Vũng Tàu đi Nghệ An bất ngờ đâm chìm tàu cá, khiến 4 ngư dân phải nhảy xuống biển thoát thân.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link