3 kiểu họ hàng không cần đến thăm nhà dịp cuối năm

( PHUNUTODAY ) - Dù là họ hàng nhưng bạn cũng cần phải có chừng mực, không cần giữ mối quan hệ quá thân thiết với họ.

Thăm hỏi họ hàng, hàn huyên ôn chuyện cũ hay đến nhà trong các dịp lễ Tết, giỗ chạp là điều bình thường. Đặc biệt, vào dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, nhiều người có xu hướng quay với các mối quan hệ thân thích. Không khí gia đình sum vầy là điều mà ai cũng mong chờ. Tuy nhiên, có những mối quan hệ không còn gần gũi như xưa, việc hỏi thăm, trò chuyện cũng trở nên gượng gạo, không còn tự nhiên như trước.

Dù là họ hàng hay bạn bè, nếu không còn gắn bó như xưa, bạn cũng nên học cách chấp nhận. Đây là quy luật tự nhiên, không phải chuyện bất thường, không phải cảm thấy tự trách hay day dứt. Không kỳ vọng quá nhiều sẽ giúp lòng nhẹ nhàng hơn, cuộc sống an yên hơn.

Người thân đã lâu không liên lạc

Thời gian là thước đo công bằng trong các mối quan hệ. Những người trước đây vô cùng thân thiết, có những năm tháng dài gắn bó nhưng sau một thời gian không qua lại, việc đột ngột ghé thăm nhà có thể khiến mọi người đều cảm thấy không được thoải mái, lúng túng.

Bạn có thể đến nhà họ vì muốn ôn lại chuyện cũ, bày tỏ thiện ý. Tuy nhiên, lòng tốt không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như mong muốn.

Bạn không biết gì về cuộc sống hiện tại của họ, họ cũng không biết về những chuyện của bạn. Câu chuyện sẽ dễ rơi vào bế tắc, khiến không khí buổi gặp gỡ trở nên gượng gạo.

Không muốn tạo ra cảm giác khó chịu, tốt nhất không nên cố gắng ghé thăm những người đã quá lâu không liên lạc. Việc không gặp gỡ là cách giữ gìn phần đẹp đẽ của tình nghĩa cũ.

Với những người đã quá lâu không gặp, việc đến chơi nhà có thể khiến cả hai bên cảm thấy bối rối, khó xử.

Người thân đang có mâu thuẫn trong gia đình

Dù bạn là ngời khéo léo, biết cách nói năng nhưng cũng nên biết tránh thị phi, không nên tùy tiện lui tới những gia đình đang gặp mâu thuẫn. Họ cũng chưa thể tháo gỡ được rối ren của chính mình thì sự xuất hiện của bạn sẽ rất dễ bị khiến bản thân bị lôi vào tranh chấp. Trong tình huống khó xử này, dù chọn theo cách nào, đôi khi lỗi cũng sẽ thuộc về bạn.

Vì vậy, nên giữ nguyên tắc không can thiệp vào những vấn đề riêng của bạn bè, họ hàng. Hãy để họ tự giải quyết những rắc rối của mình.

Người thân có cuộc sống tốt hơn mình quá nhiều

Sự chênh lệch lớn về chất lượng cuộc sống giữa những người họ hàng cũng có thể tạo ra sự so sánh. Cảm giác chênh lệch có thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc, mang theo những suy nghĩ tiêu cực, thậm chí sinh ra lòng đố kỵ. So sánh có thể khiến ta cảm thấy hụt hẫng và mất đi những niềm vui giản dị vốn có.

Tốt nhất không nên tự tìm phiền não, để bản thân có thể tận hưởng một cuộc sống đơn giản, không có nhiều lo âu, mệt mỏi.

Suy cho cùng, việc hỏi thăm người thân, họ hàng cũng nên cần có chừng mực. Những người biết cư xử khéo léo, điều tiết các mối quan hệ, đủ điềm đạm mới thực sự có cuộc sống an nhàn, thanh thản.

Tác giả: Bích Loan