3 tuyệt chiêu "đánh lừa" vị giác, khiến bé yêu thích uống sữa mỗi ngày

( PHUNUTODAY ) - Khó khăn khi cho trẻ uống sữa là nỗi lo chung của các mẹ. Bài viết sẽ chia sẻ 3 tuyệt chiêu đơn giản giúp con hợp tác uống sữa mẹ chọn, tạo nền tảng dinh dưỡng vững chắc cho trẻ.

Không ít mẹ than trời vì con không chịu uống sữa, quấy khóc hay bỏ bữa mỗi lần thấy ly sữa trắng. Nhưng nếu mẹ biết cách “đánh lừa” vị giác và biến uống sữa thành một trải nghiệm vui vẻ, thì sữa sẽ trở thành món khoái khẩu không thể thiếu mỗi ngày. Cùng khám phá 3 tuyệt chiêu đơn giản mà hiệu quả, giúp mẹ chọn đúng loại sữa và khiến bé hào hứng hơn mỗi khi uống sữa.

Vì sao sữa lại quan trọng đến vậy trong giai đoạn phát triển của trẻ?

Sữa không chỉ đơn thuần là thức uống bổ dưỡng, mà là “vị anh hùng thầm lặng” trong hành trình phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Trong những năm đầu đời, trẻ cần được bổ sung một lượng lớn chất dinh dưỡng để xây dựng nền tảng thể chất và trí tuệ.

Theo bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam: “Trẻ cần được cung cấp đầy đủ chất đạm, canxi, sắt, kẽm, vitamin A, D… để đảm bảo tăng trưởng và phát triển. Sữa là nguồn cung cấp tổng hợp rất nhiều vi chất thiết yếu này.”

Trong đó, canxi giúp xương chắc khỏe, lysin hỗ trợ hấp thụ canxi và tạo kháng thể, còn chất béo MCT, một loại chất béo trung bình dễ hấp thu, hỗ trợ phát triển trí não, tiêu hóa tốt và cung cấp năng lượng nhanh chóng.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi, trẻ cần được bổ sung nguồn dưỡng chất ổn định và an toàn. Lúc này, sữa không chỉ giúp duy trì năng lượng mỗi ngày mà còn giúp củng cố hệ miễn dịch, điều cực kỳ quan trọng khi trẻ bắt đầu tiếp xúc môi trường bên ngoài.

Không gian vui vẻ giúp trẻ cảm thấy thoải mái và sẵn sàng thưởng thức sữa.

Chọn sữa ít đường nhưng vẫn ngọt lành, dễ uống

Không ít mẹ cho rằng sữa càng ngọt trẻ càng thích, nhưng thực tế vị ngọt quá gắt lại khiến bé nhanh chán và tiềm ẩn nguy cơ béo phì, sâu răng. Chọn sữa ít đường nhưng vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên là một trong những cách hiệu quả để trẻ yêu thích sữa mỗi ngày.

Bác sĩ Lê Thị Hải, nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ: “Trẻ nhỏ có xu hướng thích đồ ngọt, nhưng việc lạm dụng đường sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe lâu dài. Các mẹ nên chọn sản phẩm sữa có hàm lượng đường thấp, hoặc được bổ sung vị ngọt từ tự nhiên như lactose.”

Một số dòng sữa hiện nay đã tối ưu công thức “ít đường” nhưng vẫn có vị ngọt thanh từ sữa tươi hoặc hương liệu tự nhiên. Mẹ cần đọc kỹ nhãn sản phẩm, chọn những loại sữa ghi rõ "ít đường", “không thêm đường” hoặc “hương vị tự nhiên”. Điều này không chỉ tốt cho sức khỏe của bé mà còn tạo thói quen ăn uống lành mạnh ngay từ nhỏ.

Biến việc uống sữa thành trò chơi mỗi ngày

Trẻ em học thông qua chơi, đó là một nguyên lý vàng trong giáo dục sớm. Nếu mẹ cố ép trẻ uống sữa, điều này không chỉ tạo ra cảm giác bị gò bó, mà còn khiến trẻ hình thành tâm lý chống đối. Hãy thử biến ly sữa thành một phần của trò chơi vui nhộn, mẹ sẽ thấy điều kỳ diệu.

Ví dụ, mẹ có thể tạo ra "trò chơi hẹn giờ", bé phải uống hết sữa trước khi đồng hồ đếm ngược kết thúc. Hoặc mẹ cùng bé thi xem ai uống sữa nhanh hơn, tất nhiên vẫn đảm bảo an toàn và không làm bé bị sặc.

Một cách đơn giản khác là cho bé tự vẽ hình lên cốc, hoặc chọn ly có hình siêu nhân, công chúa, điều này giúp tạo cảm giác "của riêng con", khiến bé hào hứng hơn mỗi khi đến giờ uống sữa.

Tạo hứng thú bằng cách để trẻ tham gia vào quá trình pha chế sữa.

Xây dựng thói quen uống sữa như một nghi thức yêu thương

Thói quen được hình thành từ sự lặp lại đều đặn mỗi ngày. Việc cho trẻ uống sữa vào những khung giờ cố định không chỉ giúp cơ thể con dễ dàng hấp thụ dinh dưỡng mà còn giúp bé nhận thức sữa như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Mẹ có thể cho bé uống sữa vào buổi sáng khi mới thức dậy để nạp năng lượng khởi đầu ngày mới, hoặc vào buổi tối để giúp con thư giãn, dễ đi vào giấc ngủ.

Hơn nữa, hãy để thời gian uống sữa trở thành “thời gian chất lượng” giữa mẹ và con. Một cái ôm nhẹ, vài lời động viên, hay đơn giản là ánh mắt âu yếm cũng đủ khiến trẻ cảm thấy yêu thích khoảnh khắc đó, và yêu luôn cả ly sữa trên tay.

Kết luận

Mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng, có sở thích, cá tính và nhịp sinh học riêng. Điều quan trọng không nằm ở việc ép con uống sữa ra sao, mà là tạo ra môi trường đủ yêu thương để con tự nguyện tiếp nhận điều tốt cho mình.

Bằng cách chọn loại sữa phù hợp, kết hợp với những trò chơi nhẹ nhàng và duy trì thói quen đều đặn, mẹ không chỉ giúp con phát triển khỏe mạnh mà còn gieo vào tâm hồn con một cảm giác an toàn, yêu thương, điều mà không sản phẩm nào trên thị trường có thể thay thế được.

Không chỉ là thực phẩm, sữa còn là cầu nối yêu thương, là hành trang đầu đời cùng con lớn khôn.

Hãy để mỗi ly sữa là một cái ôm mềm mại mẹ dành tặng con, mỗi ngày.

Tác giả: Vân San