Nếu có ý định tặng hoa, bạn nên cân nhắc kỹ, bởi theo quan niệm dân gian, có những loài hoa được xem là “giữ lộc – tụ phúc” cho gia chủ, không nên mang đi biếu tặng. Việc vô tình cho đi những loài hoa này có thể bị hiểu là trao cả phước lành và may mắn của mình cho người khác.
1. Hoa lan ý (thuận buồm xuôi gió)
Hoa lan ý có hình dáng giống một con thuyền với cánh buồm trắng vươn lên, tượng trưng cho sự hanh thông, thuận lợi và bình an. Không chỉ mang ý nghĩa cát tường, loài hoa này còn nổi tiếng với khả năng thanh lọc không khí, hấp thụ khí độc, chịu bóng râm tốt và rất phù hợp trồng trong môi trường máy lạnh.
Nhờ vẻ đẹp tinh tế của hoa và lá, lan ý thường được trồng trong nhà để chiêu tài, giữ vượng khí. Chính vì vậy, theo quan niệm phong thủy, loài hoa này không nên mang đi tặng, đặc biệt là khi cây đang phát triển tốt.
2. Phong lộc hoa (dứa nến cảnh)
Phong lộc hoa mang vẻ đẹp rực rỡ, trang nghiêm và đầy khí thế. Khi nở rộ, cây tạo cảm giác sung túc, thịnh vượng, rất phù hợp trưng bày trong các dịp lễ quan trọng. Từ lâu, loài hoa này đã được ưa chuộng trong các gia đình quyền quý ở châu Âu.
Khi du nhập vào Việt Nam, phong lộc hoa được xem là biểu tượng của tài lộc, may mắn và hưng thịnh. Không chỉ có giá trị trang trí cao, cây còn giúp thanh lọc không khí và giải phóng oxy vào ban đêm. Vì mang ý nghĩa “tụ tài”, phong lộc hoa thường được khuyên nên giữ lại trong nhà, tránh đem biếu tặng.
3. Clivia (đại quân tử)
Clivia là loài hoa tượng trưng cho khí chất cao quý, chính trực của bậc quân tử. Trong phong thủy, cây mang ý nghĩa giàu sang, hòa thuận, hạnh phúc và gia đạo yên ấm. Đây là loài hoa được nhiều gia đình yêu thích, đặc biệt phù hợp với không gian sống sang trọng.
Không chỉ vì ý nghĩa phong thủy, clivia còn không nên cho đi bởi loài cây này khá “kén” môi trường sống. Để cây ra hoa đẹp, lá xanh tốt đòi hỏi người trồng phải chăm sóc cẩn thận và có kinh nghiệm. Vì thế, việc đem tặng clivia vừa bị xem là không tốt về mặt phong thủy, vừa dễ khiến cây khó thích nghi với môi trường mới.
4. Mai đỏ Nhật Bản
Mai đỏ Nhật Bản là loài hoa nổi tiếng, từng xuất hiện nhiều trong các khu vườn cung đình và được mệnh danh là “hoa phi tần”, tượng trưng cho sự cao quý, sang trọng và phú quý. Cây có nhiều giống khác nhau, không chỉ trồng ngoài sân vườn mà còn có thể tạo dáng bonsai với vẻ đẹp cổ kính, tinh tế.
Một chậu mai đỏ đặt trong nhà vừa mang giá trị thẩm mỹ truyền thống, vừa được xem là biểu tượng của tài lộc và vượng khí. Theo quan niệm dân gian, mai đỏ còn gắn với ý nghĩa gắn bó, tương tư và giữ phúc cho gia chủ, vì vậy không nên tùy tiện mang tặng người khác.
Kết luận: Bốn loài cây, hoa được nhắc đến đều là những loại mang điềm lành và ý nghĩa phong thủy tốt. Tuy nhiên, chính vì có khả năng “giữ lộc – tụ phúc”, nên chúng không phù hợp để đem biếu tặng. Khi tặng hoa, gia chủ nên lựa chọn những loài mang ý nghĩa chúc phúc chung, phù hợp hoàn cảnh để vừa đẹp lòng người nhận, vừa tránh những kiêng kỵ không đáng có.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Vì sao phi tần sau khi được hoàng đế thị tẩm bắt buộc phải có thị nữ dìu về cung?
-
4 loại hoa tuyệt đối đừng mang đi tặng: Nhà có thì giữ, tặng nhầm dễ mất lộc, hao may mắn
-
3 loại cây hút hết cặn bẩn, toả hương thơm ngát phòng
-
Người xưa dặn: Cuối năm tặng quà nên tránh 3 món này kẻo hao tài, rước vận xui vào nhà
-
4 người không đi tạ mộ cuối năm, gia đạo mới êm ấm thịnh vượng: Là ai?