Nếu có ý định tặng hoa, bạn nên cân nhắc kỹ 4 loại hoa dưới đây. Theo quan niệm dân gian, đây đều là những loài hoa “giữ lộc”, nếu đem tặng có thể bị xem là cho đi phúc khí và may mắn của chính mình.
1. Hoa lan ý (thuận buồm xuôi gió)
Hoa lan ý có hình dáng như cánh buồm trắng, tượng trưng cho sự hanh thông, thuận lợi. Loài cây này còn có khả năng thanh lọc không khí tốt, chịu bóng râm, rất phù hợp trồng trong nhà. Nhờ ý nghĩa cát tường và vẻ đẹp trang nhã, lan ý thường được khuyên nên giữ lại để trưng bày, không nên đem biếu.
2. Phong lộc hoa (dứa nến cảnh)
Phong lộc hoa nổi bật với sắc hoa rực rỡ, tạo cảm giác thịnh vượng và không khí lễ hội. Đây là loài cây tượng trưng cho tài lộc, may mắn và sinh khí tốt cho gia đình. Khi đặt trong nhà, cây vừa có giá trị trang trí vừa mang ý nghĩa phong thủy tích cực, nên thường được khuyên giữ lại cho gia chủ.
3. Clivia (đại quân tử)
Clivia tượng trưng cho sự cao quý, hòa thuận và hạnh phúc gia đình. Loài hoa này không chỉ mang ý nghĩa tốt đẹp mà còn khá “kén” môi trường sống, không dễ chăm sóc. Vì vậy, nhiều người cho rằng Clivia không nên tặng tùy tiện, vừa ảnh hưởng phong thủy, vừa khó đảm bảo cây phát triển tốt ở nơi mới.
4. Mai đỏ Nhật Bản
Mai đỏ là loài hoa nổi tiếng, từng gắn liền với không gian cung đình và thường được xem là biểu tượng của sự cao quý, quyền quý. Ngoài các giống trồng ngoài vườn, nhiều loại mai đỏ còn được tạo dáng làm cây cảnh, mang vẻ đẹp cổ điển, trang nhã khi đặt trong nhà. Theo quan niệm phong thủy, mai đỏ tượng trưng cho phú quý và còn hàm ý về sự gắn bó, tương tư, vì vậy không nên tùy tiện đem tặng.
Kết luận: Bốn loại hoa trên đều mang ý nghĩa tốt lành, thu hút tài lộc và vượng khí cho gia chủ. Tuy nhiên, chính vì được xem là “giữ lộc”, chúng thường được khuyên nên trưng bày trong nhà hơn là đem biếu. Khi muốn tặng hoa, bạn nên lựa chọn những loài có ý nghĩa phù hợp để vừa đẹp lòng người nhận, vừa an tâm về mặt phong thủy.