4 món tiền này không nên nhận vì tưởng được hóa mất, nhận rồi dễ mất lộc suy vận, thê lương

( PHUNUTODAY ) - Nhận 4 món tiền này tưởng được mà hóa ra lại là mất, có thể ảnh hưởng xấu tới cuộc đời.

Trong cuộc sống, ai cũng mong cầu có tiền tài, của cải dồi dào để lo cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, không phải đồng tiền nào cũng mang lại may mắn. Có những món tiền tưởng là “lộc trời cho”, nhưng thực ra lại là “nghiệp duyên” phải gánh, khiến vận khí sa sút, công việc trục trặc, sức khỏe và tinh thần đi xuống. Dưới đây là 3 món tiền tốt nhất không nên nhận, vì theo phong thủy và nhân quả, nhận rồi chẳng khác nào tự chuốc lấy vận đen, cuộc đời dễ thê lương, bần hàn mà không hay.

1. Tiền của người đang gặp vận xui, bệnh tật hoặc đang chịu tang

Người xưa quan niệm rằng vận khí của con người có thể lan truyền qua vật chất, trong đó tiền bạc là thứ mang năng lượng mạnh nhất. Khi một người đang rơi vào thời kỳ vận xui, bệnh nặng, hoặc trong nhà đang có tang, năng lượng tiêu cực của họ dễ bám vào những vật họ trao đi.

Tiền có thể vận chuyển năng lượng xấu

Nếu trong lúc ấy ta nhận tiền từ họ – dù chỉ là một khoản nhỏ như tiền trả nợ, tiền mừng tuổi, hay tiền cảm ơn – thì vô tình đón luôn cả “vận hạn” của họ. Đặc biệt, với những ai làm ăn kinh doanh, nhận loại tiền này xong thường dễ gặp chuyện trắc trở, công việc đình trệ, hàng hóa ế ẩm, hợp đồng bị trì hoãn hoặc đổ bể giữa chừng.

Trong phong thủy, tiền cũng như một dòng khí, khi dòng khí đó bị nhiễm “âm khí” hoặc “uế khí” thì người cầm giữ sẽ khó thuận lợi. Vì vậy, người xưa thường dặn rằng:

Khi ai đó đang gặp chuyện buồn hoặc chịu tang, nếu họ đưa tiền, tốt nhất nên từ chối khéo léo.

Trường hợp buộc phải nhận (ví dụ họ trả nợ), thì nên rửa sạch tay, xông hương hoặc đặt tiền dưới ánh nắng sớm để hóa giải năng lượng xấu.

Nhận tiền từ người đang “mất khí” chẳng khác nào mượn luôn nỗi buồn, bệnh tật hoặc vận hạn của họ. Tiền ấy tuy thật, nhưng “lộc” trong đó đã mất.

2. Tiền từ việc làm sai trái, gian dối hoặc trái với lương tâm

Đây là món tiền mà người có trí tuệ và hiểu nhân quả sẽ tuyệt đối tránh. Bởi tiền có thể mang đến sự tiện nghi nhất thời, nhưng nếu có được từ việc sai trái, mưu mô hoặc lừa gạt, thì đồng tiền ấy chính là “nghiệp chướng” nặng nề.

Tiền từ việc dối trá, trục lợi hay tổn hại đến người khác luôn có năng lượng âm cực mạnh. Người cầm giữ có thể hưởng được trong chốc lát, nhưng sau đó dễ mất đi nhiều thứ khác lớn hơn: sức khỏe, danh dự, uy tín, hay cả cơ hội làm ăn chân chính.

Tiền bất chính thì chớ nên nhận

Trong đạo lý nhân quả, của cải không chính đáng được xem là “tiền nghiệp” – càng giữ càng mệt, càng tiêu càng mất phúc. Có người cầm tiền đó mua xe, mua nhà, nhưng rồi liên tiếp gặp chuyện xui rủi: xe hư, nhà hỏng, làm ăn thất bát. Có người tiêu tiền đó cho gia đình, nhưng con cái lại ốm đau, học hành sa sút.

Tiền gian dối là thứ mang hình hài của phúc nhưng ruột rỗng, chẳng khác nào “bánh vẽ”. Nhận rồi vui đó, nhưng sau lại chuốc lo âu, hối hận. Người khôn ngoan thà sống thanh bạch mà bình an, còn hơn ôm lấy món tiền bất nghĩa để đời mình thêm nặng nề.

3. Tiền “của người khác mà chưa tới lượt mình”

Đây là loại tiền tưởng như hợp lý nhưng thực ra lại ẩn chứa vận rủi lâu dài. Nhiều người trong cuộc sống thường nhận những khoản như:

Tiền ứng trước khi chưa làm xong việc.

Tiền “giữ hộ” nhưng dùng tạm vào việc riêng.

Tiền của người thân, bạn bè, đồng nghiệp nhờ cầm hộ nhưng không trả lại kịp thời.

Những khoản tiền này, tuy chưa hẳn là trộm cắp hay gian dối, nhưng đều chưa thuộc về mình, vì thế khi cầm giữ mà không minh bạch sẽ dễ sinh “nghiệp nợ”.

Tiền chưa phải của mình chớ nên nhận

Trong phong thủy, tiền là biểu tượng của dòng chảy năng lượng và phúc khí. Khi bạn giữ của người khác, bạn đang “chặn dòng” của họ, mà dòng bị chặn thì phúc của bạn cũng không lưu thông. Người có tiền của người khác trong tay thường dễ gặp hiện tượng: việc đang thuận bỗng trở nên rối ren, tinh thần bất an, mất ngủ, chi tiêu vượt kế hoạch, hoặc liên tục có chuyện phải dùng tiền bất ngờ.

Nhiều người giàu có hiểu đạo này nên họ rất sợ giữ tiền không phải của mình. Họ trả nợ ngay khi đến hạn, trả công ngay khi xong việc, và không bao giờ tiêu tiền “ứng trước” nếu chưa làm ra giá trị tương xứng. Đó là lý do phúc khí của họ ngày càng dày, vì họ giữ cho dòng tiền luôn trong sạch, lưu thông đúng đường.

Trong cuộc sống, ai cũng mong cầu có tiền tài, của cải dồi dào để lo cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, không phải đồng tiền nào cũng mang lại may mắn. Có những món tiền tưởng là “lộc trời cho”, nhưng thực ra lại là “nghiệp duyên” phải gánh, khiến vận khí sa sút, công việc trục trặc, sức khỏe và tinh thần đi xuống. Dưới đây là 3 món tiền tốt nhất không nên nhận, vì theo phong thủy và nhân quả, nhận rồi chẳng khác nào tự chuốc lấy vận đen, cuộc đời dễ thê lương, bần hàn mà không hay.

4. Tiền “lộc” ở nơi linh thiêng mà không được ban phép nhận

Ví dụ: tiền đặt ở ban thờ, chùa, đình, miếu, phủ. Nếu bạn tự ý lấy vì nghĩ đó là “lộc Thần”, thì hóa ra là phạm vào lộc của người khác. Tiền lộc thật sự chỉ nên nhận khi được sư thầy, thủ từ hoặc người trông coi ban cho một cách chính đáng.

Còn nếu tự tiện lấy, dù chỉ một tờ nhỏ, cũng là “tự tay rút phúc” của mình.Tiền ấy mang năng lượng tâm linh rất mạnh, người giữ không đúng cách dễ sinh chuyện: hao tài, rối việc, mất ngủ, gặp người xấu hoặc tiểu nhân quấy phá.

Tiền là đáng quý nhưng đừng vì ham một lúc mà ảnh hưởng về sau. Do đó hãy chỉ nhận tiền xứng đáng thuộc về bạn.

Tác giả: Dạ Ngân