6 món không nên ăn khi đói: Âm thầm bào mòn dạ dày, tiềm ẩn nguy cơ gây K

( PHUNUTODAY ) - Ăn uống không đúng cách khi đói có thể khiến dạ dày tổn thương nhanh hơn. Một số thực phẩm quen thuộc được cảnh báo có thể làm tăng nguy cơ bệnh tiêu hóa và ung thư nếu dùng kéo dài.

Thịt chế biến sẵn và các món hun khói

Xúc xích, thịt xông khói, giăm bông hay lạp xưởng thường được xem là giải pháp nhanh gọn cho những bữa ăn vội. Tuy nhiên, đây lại là nhóm thực phẩm gây áp lực lớn cho dạ dày. Quá trình ướp muối, hun khói và bảo quản dài ngày khiến nhiều hợp chất bất lợi hình thành, làm tăng nguy cơ kích ứng niêm mạc tiêu hóa.

Khi ăn lúc đói, dạ dày phải tiếp nhận trực tiếp lượng chất này trong trạng thái nhạy cảm nhất. Việc sử dụng thường xuyên có thể dẫn đến viêm mạn tính, rối loạn chức năng tiêu hóa và làm tăng nguy cơ xuất hiện các tổn thương tiền ung thư ở đường tiêu hóa.

Đồ ăn, đồ uống chứa nhiều đường tinh luyện

Bánh kẹo, nước ngọt, trà sữa hay các món tráng miệng ngọt đậm thường mang lại cảm giác “no giả”, nhưng lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Khi dạ dày trống rỗng, lượng đường lớn đi vào cơ thể dễ gây dao động mạnh về chuyển hóa, kích thích phản ứng viêm và làm rối loạn hoạt động của hệ tiêu hóa.

Đáng chú ý, chế độ ăn nhiều đường kéo dài không chỉ liên quan đến béo phì hay tiểu đường mà còn được ghi nhận có mối liên hệ với khoảng 45 loại bệnh khác nhau, trong đó có nhiều bệnh ung thư phổ biến. Việc lạm dụng đồ ngọt khi đói vì thế được xem là thói quen cần thay đổi sớm.

Nhiều món ăn quen thuộc nếu dùng thường xuyên, đặc biệt khi đói, có thể gây áp lực lớn lên dạ dày.

Thực phẩm ăn khi còn quá nóng

Thói quen ăn uống “càng nóng càng ngon” tồn tại khá phổ biến, đặc biệt trong những ngày lạnh. Tuy nhiên, thực phẩm ở nhiệt độ quá cao có thể gây tổn thương trực tiếp lên niêm mạc thực quản và dạ dày. Những tổn thương vi thể này khó nhận biết ngay nhưng lại có xu hướng tích lũy theo thời gian.

Khi lớp niêm mạc bị kích thích lặp đi lặp lại, khả năng tự phục hồi suy giảm, từ đó làm tăng nguy cơ viêm mạn tính và biến đổi tế bào. Việc để thức ăn nguội bớt trước khi ăn được xem là một thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ đường tiêu hóa.

Các món muối chua, ướp mặn

Dưa muối, cà muối hay các món ngâm mặn là nét quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, lượng muối cao nếu duy trì trong thời gian dài có thể làm suy yếu hàng rào bảo vệ của dạ dày, khiến niêm mạc dễ bị bào mòn và tổn thương.

Bên cạnh đó, quá trình muối chua và bảo quản không đúng cách còn có thể sinh ra những hợp chất bất lợi cho sức khỏe. Việc tiêu thụ thường xuyên các món này, đặc biệt khi đói, được xem là yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày và các bệnh liên quan tới đường tiêu hóa.

Ăn uống vội vàng, dùng thực phẩm quá nóng hoặc khó tiêu có thể khiến hệ tiêu hóa bị tổn thương theo thời gian.

Đồ chiên rán và thực phẩm nấu ở nhiệt độ quá cao

Khoai tây chiên, gà rán, thịt nướng cháy cạnh thường hấp dẫn khi bụng đói, nhưng lại là “gánh nặng” cho dạ dày. Quá trình chiên rán ở nhiệt độ cao khiến nhiều chất không mong muốn hình thành, dễ gây kích ứng niêm mạc và làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể.

Nếu thói quen này kéo dài, hệ tiêu hóa phải liên tục làm việc quá tải, trong khi nguy cơ rối loạn chức năng và các bệnh mạn tính, bao gồm ung thư, có xu hướng gia tăng. Việc hạn chế đồ chiên rán và ưu tiên phương pháp nấu đơn giản được xem là lựa chọn an toàn hơn cho dạ dày.

Thực phẩm bị mốc hoặc có dấu hiệu hư hỏng

Thực phẩm mốc là mối nguy rõ ràng nhưng không phải lúc nào cũng được xử lý đúng cách. Nhiều người vì tiếc của mà cắt bỏ phần mốc rồi tiếp tục sử dụng, trong khi độc tố có thể đã lan sâu vào bên trong mà mắt thường không nhìn thấy.

Những độc tố này khi đi vào cơ thể gây áp lực lớn cho gan và dạ dày, đồng thời làm tăng nguy cơ tổn thương tế bào nếu tích lũy lâu dài. Đây được xem là nhóm thực phẩm cần loại bỏ hoàn toàn khỏi bữa ăn, không có ngoại lệ.

Kết bài

Ăn uống không chỉ để no mà còn là cách cơ thể được bảo vệ mỗi ngày. Việc tránh xa sáu nhóm thực phẩm kể trên, đặc biệt trong lúc đói, giúp giảm đáng kể áp lực cho dạ dày và hạn chế những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn. Thay đổi thói quen ăn uống, ưu tiên thực phẩm tươi, chế biến đơn giản và ăn đúng cách chính là nền tảng quan trọng để bảo vệ hệ tiêu hóa và phòng ngừa ung thư từ sớm.

Tác giả: Ngân Giang