Mì tôm là món ăn tiện lợi, rẻ tiền và dễ chế biến, nên được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích hợp sử dụng thực phẩm này, có khi càng ăn càng sinh bệnh. Dưới đây là 6 nhóm người tuyệt đối không nên ăn mì tôm, bởi nó có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe nếu không cẩn trọng.
Người mắc bệnh tim mạch và huyết áp cao
Mì tôm có chứa lượng muối (natri) rất cao. Việc ăn quá nhiều natri khiến cơ thể tích nước, làm tăng áp lực lên thành mạch máu, khiến huyết áp tăng cao đột ngột. Với người đang có bệnh tim mạch hoặc cao huyết áp, ăn mì gói thường xuyên dễ làm bệnh chuyển biến xấu, tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc suy tim. Chất béo chuyển hóa trong mì cũng gây hại cho tim, mạch máu.
Người bị tiểu đường
Mì tôm được làm từ bột mì tinh luyện, có chỉ số đường huyết cao. Sau khi ăn, cơ thể sẽ hấp thụ nhanh khiến lượng đường trong máu tăng đột ngột, sau đó chỉ trong ít thời gian lại giảm đột ngột. Với người mắc bệnh tiểu đường, điều này rất nguy hiểm vì có thể gây biến chứng cấp tính hoặc làm mất kiểm soát đường huyết. Lâu dài sẽ gây ra các biến chứng nặng nề nguy hiểm.
Người thừa cân, béo phì hoặc đang giảm cân
Mì tôm là thực phẩm nhiều calo nhưng nghèo dinh dưỡng. Một gói mì trung bình có thể chứa từ 350–500 kcal, trong khi hàm lượng chất xơ và protein cực kỳ ít. Bởi thế, việc ăn mì khiến bạn no nhanh nhưng lại chóng đói khiến chúng ta ăn bù nhiều hơn sau đó.. Ngoài ra, chất béo bão hòa và chất phụ gia trong mì cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, gây tích tụ mỡ và làm cho việc giảm cân trở nên khó khăn hơn.
Phụ nữ mang thai
Giai đoạn mang thai là thời điểm cơ thể cần được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho mẹ bầu và em bé Tuy nhiên, mì tôm lại là thực phẩm nghèo dinh dưỡng, thiếu hụt các chất cần thiết như axit folic, sắt, canxi và kẽm. Ăn mì tôm nhiều khiến thai phụ thiếu chất, ảnh hưởng tới cả mẹ và thai nhi. Chưa kể, phụ nữ mang thai cũng có nguy cơ cao mắc tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật do huyết áp cao, nên thực sự mì tôm là món ăn không tốt.
Trẻ em đang trong độ tuổi phát triển
Trẻ em thường thích ăn mì tôm vì hương vị đậm đà, chế biến nhanh và bắt mắt. Tuy nhiên nó rất nóng, nhiều phụ gia, ít chất, trẻ sẽ dễ bị suy dinh dưỡng do thiếu các dưỡng chất quan trọng. Ngoài ra, việc ăn mì thay cơm hoặc các bữa chính khiến trẻ dễ biếng ăn, dẫn tới việc không hấp thu đủ các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển thể chất và trí tuệ. Nó cũng khiến gan và thận trẻ phải hoạt động nhiều hơn.
Người có vấn đề về tiêu hóa, dạ dày
Mì tôm, nhất là loại mì chiên, chứa nhiều dầu mỡ và chất bảo quản, ớt cay nóng, rất khó tiêu hóa. Người có bệnh lý về dạ dày như viêm loét, trào ngược, hội chứng ruột kích thích hoặc tiêu hóa kém nên tránh xa món ăn này. Nếu có vấn đề về dạ dày, tiêu hóa mà ăn thì bệnh tình sẽ càng trầm trọng.
Tác giả: Dương Thuỵ
-
6 người không nên uống nước chanh mật ong
-
Lạc ngon nhưng có 'khắc tinh': Chuyên gia cảnh báo tuyệt đối không ăn chung với 4 thực phẩm này
-
Loại rau trường thọ mùa thu: Rẻ bèo ngoài chợ nhưng công dụng vượt xa nhân sâm
-
6 loại rau củ "tự sạch", không cần thuốc trừ sâu vẫn xanh tốt, ai đi chợ cũng nên biết
-
4 thời điểm nên tránh và 1 thời điểm vàng để ăn sữa chua