Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó quy định mới về tuổi nghỉ hưu của giáo viên thu hút nhiều sự quan tâm, đặc biệt ở trường hợp nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn so với quy định chung.
Theo Khoản 1, Điều 26, giáo viên sẽ nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động và các văn bản liên quan. Cụ thể, tuổi nghỉ hưu là 61 tuổi 6 tháng đối với nam và 57 tuổi đối với nữ. Ngoài ra, một số trường hợp đặc thù vẫn được phép về hưu sớm hoặc kéo dài thời gian công tác theo luật định.
Nghỉ hưu sớm Theo Luật Nhà giáo 2025, giáo viên mầm non được phép nghỉ hưu sớm hơn 5 năm so với quy định chung. Đáng chú ý, nếu đã có tối thiểu 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, tỷ lệ hưởng lương hưu của họ vẫn giữ nguyên dù nghỉ trước tuổi.

Nghỉ hưu muộn Luật cũng cho phép một số giáo viên được kéo dài thời gian làm việc. Cụ thể, các nhà giáo có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, trình độ Tiến sĩ hoặc giảng dạy ở những lĩnh vực đặc thù có thể nghỉ hưu muộn. Việc này chỉ áp dụng khi cơ sở giáo dục còn nhu cầu, đồng thời người lao động tự nguyện, đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe và yêu cầu chuyên môn.
Theo quy định, thời gian nghỉ hưu muộn tối đa là 5 năm đối với Tiến sĩ, 7 năm với Phó Giáo sư và 10 năm với Giáo sư.
Như vậy, Luật Nhà giáo 2025 mang đến hai quyền lợi nổi bật: giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm mà không ảnh hưởng lương hưu, trong khi đội ngũ có học hàm, học vị cao được phép kéo dài thời gian công tác thêm tối đa 10 năm.