5 dấu hiệu kín đáo cảnh báo ung thư phổi giai đoạn đầu
1. Mệt mỏi, buồn ngủ bất thường
Nhiều người đột ngột thấy cơ thể kiệt sức, dù ngủ đủ giấc nhưng vẫn không có năng lượng. Chỉ vài việc nhà hay một đoạn đi bộ ngắn cũng khiến họ thở dốc. Tình trạng mệt mỏi kéo dài, không rõ nguyên nhân, là một cảnh báo sớm thường gặp ở bệnh nhân ung thư phổi. Nó dễ bị nhầm lẫn với tuổi tác hoặc căng thẳng, nhưng nếu dai dẳng vài tuần thì cần đi khám ngay.
2. Giảm ăn, sụt cân không rõ lý do
Khối u trong phổi tiêu hao năng lượng và gây rối loạn chuyển hóa, khiến người bệnh giảm cảm giác thèm ăn, nhanh no và sụt cân bất thường. Mất hơn 5% trọng lượng cơ thể trong vòng 3 tháng, dù không cố ý giảm cân, là dấu hiệu đáng lo ngại. Thống kê cho thấy khoảng 60% bệnh nhân ung thư phổi bị sụt cân đáng kể ngay từ giai đoạn đầu.
3. Khàn tiếng, mất giọng liên tục
Khối u có thể chèn ép dây thần kinh thanh quản, làm giọng nói trở nên khàn khàn, yếu ớt hoặc mất giọng. Khoảng 8% bệnh nhân ung thư phổi khởi phát với triệu chứng này, nhưng thường bị nhầm với viêm họng hay thức khuya. Nếu tình trạng kéo dài trên 2 tuần mà không do lạm dụng giọng, hãy kiểm tra phổi.
4. Sốt nhẹ kéo dài, đổ mồ hôi đêm
Khối u phổi có thể gây sốt âm ỉ vào buổi chiều hoặc ban đêm, kèm theo ra mồ hôi nhiều. Đây không phải cúm thông thường mà là phản ứng do khối u tiết ra các chất bất thường làm rối loạn miễn dịch. Nếu sốt nhẹ và mồ hôi đêm tái diễn trên 2 tuần, nên chụp X-quang hoặc CT phổi thay vì chỉ uống thuốc hạ sốt.
5. Những thay đổi nhỏ khác
Một số biểu hiện ít được chú ý như ngón tay to bất thường (ngón dùi trống), móng tay cong, đau vai lưng dai dẳng không đáp ứng thuốc cũng có thể liên quan đến ung thư phổi. Đặc biệt, ngay cả người không hút thuốc cũng không nên chủ quan, bởi ngày càng nhiều ca bệnh rơi vào nhóm này.
Bỏ qua các dấu hiệu nhỏ có thể khiến bạn mất đi cơ hội vàng. Ở giai đoạn I, ung thư phổi có tỷ lệ sống trên 90%. Vì vậy, nếu các triệu chứng trên kéo dài trên 2 tuần, hãy đi khám ngay và cân nhắc chụp CT liều thấp định kỳ, nhất là với người trên 40 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ.
Ngoài 5 dấu hiệu chính, một số thay đổi nhỏ cũng có thể là tín hiệu sớm của ung thư phổi. Đầu ngón tay to, móng tay cong (ngón dùi trống), đau vai hoặc đau lưng không rõ nguyên nhân, không thuyên giảm khi dùng thuốc đều cần được chú ý.
Điều quan trọng là không loại trừ nguy cơ ở người không hút thuốc, bởi số ca ung thư phổi ở phụ nữ và nhóm này ngày càng tăng. Thực tế, nhiều bệnh nhân bỏ qua những dấu hiệu mơ hồ suốt nhiều tháng và chỉ đi khám khi xuất hiện ho ra máu hoặc đau ngực, thì bệnh đã ở giai đoạn muộn. Trong khi đó, nếu phát hiện ở giai đoạn I, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể lên tới hơn 90%.
Để phát hiện sớm, các bác sĩ khuyến cáo: nếu ho khan, sốt nhẹ, thay đổi giọng nói hoặc các bất thường khác kéo dài trên hai tuần, hãy đi khám và chụp hình ảnh phổi thay vì chỉ uống thuốc. Người trên 40 tuổi, có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói bụi nên chủ động chụp CT phổi liều thấp mỗi năm.
Sụt cân đột ngột, mất sức, thay đổi khẩu vị bất thường cũng là cảnh báo không nên xem nhẹ. Đừng dễ dàng cho rằng đó chỉ là do tuổi tác. Chỉ cần nhận diện và quan tâm sớm đến những thay đổi nhỏ này, bạn đã giảm thiểu được đáng kể rủi ro cho sức khỏe của mình.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Nước lá ngải cứu rất tốt với phụ nữ, dùng mỗi ngày có 5 lợi ích tuyệt vời
-
Uống nước nha đam hạt chia buổi sáng: Bí quyết trẻ lâu, dáng đẹp, da căng mịn
-
6 người tuyệt đối không được ăn mì tôm
-
6 người không nên uống nước chanh mật ong
-
Lạc ngon nhưng có 'khắc tinh': Chuyên gia cảnh báo tuyệt đối không ăn chung với 4 thực phẩm này