Mức lương cơ sở được dự kiến tăng 8% từ ngày 1/7, theo thông tin Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ tại buổi tiếp xúc cử tri mới đây ở tỉnh Lào Cai.
Hiện nay, lương cơ sở đang ở mức 2,34 triệu đồng/tháng. Nếu tăng thêm 8% như dự kiến, mức lương này sẽ nâng lên khoảng 2,53 triệu đồng/tháng, tương đương tăng gần 190.000 đồng mỗi tháng kể từ tháng 7 tới.
Theo quy định, tiền lương cơ bản của cán bộ, công chức được tính theo công thức: Tiền lương = Mức lương cơ sở × Hệ số lương.
Căn cứ theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, với mức lương cơ sở dự kiến 2,53 triệu đồng/tháng, bảng lương của cán bộ, công chức từ ngày 1/7 có thể được điều chỉnh tương ứng.
Bên cạnh tiền lương, cán bộ, công chức còn được hưởng nhiều khoản phụ cấp khác. Khi lương cơ sở tăng, các khoản phụ cấp này cũng sẽ được điều chỉnh theo mức mới.
Hiện nay, nhiều nhóm đối tượng đang hưởng lương theo mức lương cơ sở và hệ số lương, bao gồm: cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; người lao động hợp đồng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng trong Công an nhân dân.
Ngoài ra, còn có các nhóm như người làm việc trong tổ chức cơ yếu; hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân; cùng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp cơ sở.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức sắp được hưởng lợi gì từ lộ trình tăng lương cơ sở năm 2026?
-
Dự kiến tăng 8% lương cơ sở từ 1/7: Lương cán bộ, công chức sẽ tăng bao nhiêu?
-
4 chính sách mới chính thức có hiệu lực từ ngày 15/3/2026, người dân cần biết
-
Giá vàng hôm nay 11/3: Vàng SJC tăng vọt 1,1 triệu đồng/lượng
-
Giá xăng dầu hôm nay 11/3/2026: Xăng RON 95 tăng sát 30.000 đồng/lít, giá dầu thế giới lao dốc