Bão số 11 đang hướng thẳng vào miền Bắc, Hà Nội mưa to đến mức nào?

( PHUNUTODAY ) - Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão Matmo, Hà Nội sẽ có mưa lớn kéo dài từ sáng sớm ngày 6/10 đến tối 7/10. Đợt mưa này có thể gây ngập úng tại nhiều tuyến phố và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân thủ đô.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 8h ngày 4/10, bão Matmo (bão số 11) đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470 km về phía Đông Đông Bắc, với sức gió mạnh nhất cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16. Sóng biển cao 4-6 m, riêng khu vực gần tâm bão có thể đạt 6-8 m, biển động dữ dội, nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16.

Từ chiều 5/10, gió ở phía Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ (gồm đảo Bạch Long Vĩ) mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9. Tối cùng ngày, toàn khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, sóng cao 2-4 m; vùng gần tâm bão có gió cấp 10-11, giật cấp 14, sóng cao 3-5 m, biển động dữ dội.

Trên đất liền, từ đêm 5/10, khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, có khả năng gây đổ cây, tốc mái nhà, hư hỏng công trình. Ở vùng Đông Bắc Bộ, gió phổ biến cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Trên đất liền, từ đêm 5/10, khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, có khả năng gây đổ cây, tốc mái nhà, hư hỏng công trình.

Mưa lớn dự báo xuất hiện từ đêm 5 đến hết ngày 7/10 ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ 150-250 mm, cục bộ trên 400 mm.

Hà Nội mưa lớn ra sao? Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Bộ, từ sáng sớm 6 đến tối 7/10, thủ đô có mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi mưa rất to kèm dông. Lượng mưa tại trung tâm, phía Tây và phía Bắc thành phố đạt 100-200 mm, có nơi trên 250 mm; khu vực phía Nam 80-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Đợt mưa lớn kèm gió mạnh, lốc, sét có nguy cơ gây gãy đổ cây xanh, hư hỏng nhà cửa, công trình giao thông, ngập úng tại khu dân cư và đô thị, ách tắc giao thông do thoát nước kém. Ở vùng núi, mưa lớn còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất và lũ quét.

Tác giả: Bảo Ninh