Bật nút bí mật trên điện thoại: Sạc pin nhanh gấp 10 lần, không hại máy

( PHUNUTODAY ) - Bạn có bao giờ thắc mắc làm thế nào để nhìn thấu lòng người? Thực ra, chỉ cần quan sát hai điểm quan trọng dưới đây, bạn sẽ dễ dàng nhận biết ai là người có tấm lòng rộng rãi, ai là người hẹp hòi, giúp bạn lựa chọn được những mối quan hệ đáng tin cậy.

Từ xưa có câu rằng, trên đời có hai thứ khó đoán nhất chính là mặt trời và lòng người. Một người bên ngoài có thể vui vẻ, nói cười thơn thớt, nhưng bên trong tâm tư thật sự của họ lại khó biết được. Vậy làm sao để hiểu rõ một người? Hãy chú ý đến những điểm sau.

Người đó có biết ơn những người giúp mình không?

Hai từ “cảm ơn” tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Khi họ gặp khó khăn, bạn có thể giúp đỡ; nhưng khi bạn cần, chưa chắc họ sẵn sàng giúp lại.

Trong nhịp sống hối hả hiện nay, lòng người đôi khi trở nên chai sạn, và không phải ai cũng biết đền đáp những ân tình đã nhận. Có những người khi được giúp đỡ, không những không biết ơn mà còn phản bội lại lòng tốt. Đây là thực tế không hiếm gặp trong xã hội hiện đại.

Hai từ “cảm ơn” tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Khi họ gặp khó khăn, bạn có thể giúp đỡ; nhưng khi bạn cần, chưa chắc họ sẵn sàng giúp lại.

Nếu muốn biết một người có đáng tin cậy hay không, hãy xem họ có biết tri ân hay đền đáp những người đã giúp họ hay không. Khi tìm kiếm một người đồng hành, hãy chọn người thực sự biết trân trọng và biết ơn bạn – chỉ khi đó, sự hy sinh và cống hiến của bạn mới thực sự có ý nghĩa.

Thái độ của con người khi đối mặt với lợi ích

Có một câu nói rất thực tế: bộ mặt thật của một người chỉ lộ ra khi tranh chấp lợi ích. Một số người sẵn sàng đấu tranh, thậm chí phá hoại lương tâm chỉ vì lợi nhuận; họ sẵn sàng bỏ qua đạo đức và những giá trị khác để đạt được mục tiêu cá nhân. Chính lợi ích đôi khi khiến con người bộc lộ những mặt xấu nhất của bản chất.

Chẳng hạn, có hai ông chủ: ông chủ thứ nhất chỉ quan tâm đến lợi nhuận, sản xuất sản phẩm chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng, mong chiếm lĩnh thị trường bằng những sản phẩm kém giá trị. Ông chủ thứ hai lại đặt chất lượng lên hàng đầu, tin rằng uy tín sản phẩm mới là yếu tố quan trọng nhất.

Có một câu nói rất thực tế: bộ mặt thật của một người chỉ lộ ra khi tranh chấp lợi ích.

Kết quả, sản phẩm của ông chủ thứ nhất gây tai tiếng, làm tổn hại người tiêu dùng và cuối cùng doanh nghiệp cũng chịu hậu quả nặng nề, thậm chí phá sản. Ngược lại, ông chủ thứ hai vững vàng, doanh nghiệp phát triển bền vững nhờ sự tận tâm và lương tâm trong kinh doanh.

Ở một khía cạnh khác, cách con người đối mặt với lợi ích còn phản ánh tầm nhìn và trí tuệ của họ. Ai chỉ vì lợi ích trước mắt mà đánh mất lương tâm là kẻ ngắn hạn, thiếu tầm nhìn. Ngược lại, kiên trì theo đuổi lợi ích lâu dài, đặt đạo đức và giá trị lên trên hết, là biểu hiện của sự nhìn xa trông rộng và nhân văn.

Tác giả: Bảo Ninh