Người lớn tuổi khi đi tiệc rượu: 4 thói xấu tuyệt đối không phạm phải kẻo mất mặt

13:46, Thứ bảy 08/11/2025

( PHUNUTODAY ) - Người xưa thường nói "Ở đời, thân bất do kỷ", nhất là trên bàn rượu – nơi tưởng nhỏ nhưng đầy phép tắc và thử thách. Dù vì công việc, giao tiếp hay sĩ diện cá nhân, hầu hết đàn ông đều từng trải qua những tình huống khó xử nơi đây.

Khi còn trẻ, ai cũng phải để ý ánh mắt lãnh đạo, cân nhắc phản ứng khách hàng, nói năng thận trọng, nâng ly cũng khéo léo. Nhưng khi tuổi cao, không còn gánh nặng công việc, nhiều người lại uống rượu buông thả, coi đó như thú vui mà quên đi giới hạn. Chính sự buông thả này đôi khi khiến họ trở nên khó chịu trong mắt người khác và đánh mất hình ảnh, thể diện mà họ đã gìn giữ cả đời.

Dưới đây là 4 thói xấu người lớn tuổi không nên phạm trên bàn rượu nếu không muốn “mất điểm” trước bạn bè và người thân:

Cậy già, tỏ vẻ quyền uy

Dù trước đây từng là lãnh đạo hay người có địa vị, khi nghỉ hưu nên coi mình như bao người khác. Một số người vẫn giữ thói quen dạy dỗ người khác trên bàn tiệc, nói năng ra lệnh, khiến không khí gượng gạo và mất vui. Cái “oai” khi còn công tác đôi khi chỉ khiến người khác xa lánh, phá hỏng những mối quan hệ tốt đẹp trước đây.

Dù trước đây từng là lãnh đạo hay người có địa vị, khi nghỉ hưu nên coi mình như bao người khác.
Dù trước đây từng là lãnh đạo hay người có địa vị, khi nghỉ hưu nên coi mình như bao người khác.

“Tiện tay” lấy đồ trên bàn tiệc

Tiết kiệm là điều không xấu, nhưng phải đúng hoàn cảnh. Nếu đồ ăn còn thừa và chủ nhà cho phép mang về, đó là hành động rất văn minh. Nhưng những thứ như bật lửa, bao thuốc, đồ trang trí bàn tiệc… thì tuyệt đối không nên “cầm cho vui”. Nếu để người khác bắt gặp, không chỉ mất mặt mà còn dễ bị đánh giá là kém ý tứ.

“Tiện tay” lấy đồ trên bàn tiệc

Tiết kiệm là điều đáng quý, nhưng phải đúng thời điểm và đúng thứ. Nếu thức ăn còn dư và chủ bàn đồng ý cho mang về, đó là hành động văn minh. Nhưng những vật như bật lửa, bao thuốc, đồ trang trí… thì tuyệt đối không nên “thuận tay bỏ túi”. Nếu bị phát hiện, không chỉ bị chê là thiếu lịch sự, mà còn tự làm mất thể diện của chính mình.

Tiết kiệm là điều đáng quý, nhưng phải đúng thời điểm và đúng thứ.
Tiết kiệm là điều đáng quý, nhưng phải đúng thời điểm và đúng thứ.

Chê bai rượu của chủ nhà

Có người từng uống nhiều, đi nhiều, nên khi vào bàn tiệc lại hay đánh giá rượu ngon – dở, chê rượu chủ nhà không đúng “đẳng cấp”. Kiểu khoe hiểu biết này không khiến người khác nể phục, mà chỉ làm bầu không khí mất vui và khiến chủ tiệc khó xử.Người xưa có câu: “Tửu phẩm tức nhân phẩm” – cách uống rượu cũng phản ánh nhân cách. Càng có tuổi càng nên giữ sự chừng mực, đừng để vài lời thiếu tinh tế làm hỏng hình ảnh mình đã xây dựng bao năm.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh
Từ khóa: