Cập nhật cơn bão tới sớm ngày 22/7
Hồi 04 giờ ngày 22/7, tâm bão ở khoảng 20,5°N; 107,2°E, cách Quảng Ninh khoảng 140km, cách Hải Phòng 70km, cách Hưng Yên khoảng 80km, cách Ninh Bình khoảng 100km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10 (75–102km/h), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15km/h.
Do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều nơi ven biển và đất liền đã có gió mạnh:
Bạch Long Vĩ cấp 10, giật cấp 12
Cô Tô cấp 8, giật cấp 11
Cát Bà (đặc khu Cát Hải) cấp 6, giật cấp 8
Cửa Ông cấp 9, giật cấp 12
Bãi Cháy cấp 8, giật cấp 9
Quảng Hà cấp 8
Tiên Yên cấp 7, giật cấp 9
Thái Bình cấp 7, giật cấp 8
Móng Cái cấp 6, giật cấp 9
Phủ Liễn cấp 6, giật cấp 8
Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50–100mm, có nơi >130mm.
Dự báo
16h ngày 22/7: Trên đất liền Hải Phòng – Thanh Hoá cấp 8, giật cấp 10
04h ngày 23/7: Trên khu vực biên giới Việt - Lào, suy yếu thành vùng áp thấp
Gió mạnh – biển động
Trên biển:
Bắc vịnh Bắc Bộ: gió cấp 7–8, vùng gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 13; sóng cao 2–4m, vùng gần tâm bão 3-5m; biển động rất mạnh
Nam vịnh Bắc Bộ: gió cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; sóng cao 2–4m; biển động mạnh
Trên đất liền:
Quảng Ninh đến Nghệ An: gió cấp 7–8, vùng gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 13
Sâu trong đất liền: Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hoá gió cấp 6, giật cấp 7–8
Gió cấp 9–10 có thể gây đổ cây cối, cột điện, tốc mái nhà, thiệt hại rất nặng
Nước dâng – ngập úng:
Dâng 0,5–1,0m ở ven biển từ Hưng Yên – Quảng Ninh
Mực nước: Hòn Dấu 3,9–4,1m, Cửa Ông 4,6–5,0m, Trà Cổ 3,6–4,0m, Ba Lạt 2,4-5,0m
Nguy cơ ngập úng cao tại ven biển, cửa sông chiều 22/7
Khuyến cáo
Nguy hiểm cao trên biển: Tàu du lịch, bè cá, khu nuôi trồng thuỷ sản... tuyệt đối không hoạt động
Cảnh báo mưa lớn gây ngập úng, gãy đổ, lũ quét, sạt lở ở vùng núi và trung du
Cẩn trọng với mưa cực lớn >150mm/3h gây ngập sâu, nguy hiểm đến người và tài sản.
Hà Nội ảnh hưởng như nào trong cơn bão số 3?
Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ, Cục Khí tượng thuỷ văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa thông tin về bão số 3 Wipha ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội.
Theo đó, từ sáng ngày 22/7, Hà Nội bắt đầu có ảnh hưởng của gió và mưa trong bão. Cấp độ gió ở Hà Nội có thể đạt mức 5-6, giật cấp 7-8.
“Đặc biệt cần chú ý ở Hà Nội có gió rất mạnh, xảy ra cục bộ trên phạm vi nhỏ. Bên cạnh gió bão và gió giật quy mô lớn, cần phải cảnh giác với gió trong giông”, ông Hiệp nhấn mạnh.
Đồng thời, ông Hiệp nói thêm, Hà Nội có rất nhiều nhà cao tầng nên khi gió qua đây mạnh hơn gió quan trắc ở các trạm rất nhiều. Người dân và cộng đồng cần phải chú ý để tránh được nguy hiểm trong điều kiện mưa bão.
Về mưa trong cơn bão này, khu vực Hà Nội cả đợt (21-23/7) phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Người dân cần chú ý nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng thấp do mưa cường độ cao trong thời gian ngắn.
Ngập úng trong vùng nội đô và những vùng trũng thấp được dự báo dao động khoảng 0,2-0,5m có nơi sâu hơn và thời gian ngập khoảng 30-60 phút.
Tuy nhiên, theo ông Hiệp: “Đây là thời điểm khoảng đầu và giữa mùa mưa bão, lượng ẩm trong không khí còn rất nhiều, sau khi bão đổ bộ vẫn nguy cơ mưa sau bão nên rất có khả năng xảy ra mưa bất thường. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật, theo dõi để thông tin đến người dân”.
Liên quan đến lũ trên các sông, ông Hiệp nói thêm, hiện nay do mực nước chưa quá cao, trong đợt mưa bão này lũ hầu hết ở báo động 1, có sông báo động 2.
Tác giả: Dương Thuỵ
-
Bão số 3 cách Quảng Ninh khoảng 70 km: Dự báo tỉnh nào chịu ảnh hưởng nặng nhất?
-
Tin Mới Nhất: Bão số 3 (Wipha) dự báo giật cấp 14 trước khi vào đất liền, cách Quảng Ninh 12 km
-
Khẩn cấp ứng phó và bảo vệ an toàn bão số 3 Wipha
-
Bão số 3 cường độ rất mạnh đổ bộ vào nước ta: Cảnh báo 2 thời điểm người dân nên hạn chế ra đường
-
5 trường hợp sẽ bị khóa SIM, thu hồi số điện thoại từ 1/8/2025: Người dân chú ý