Từ ngày 1/7/2025, khi việc sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính các tỉnh, thành phố chính thức có hiệu lực, một số đối tượng đã lợi dụng tình hình này để thực hiện hành vi lừa đảo, giả danh cơ quan công an nhằm chiếm đoạt tài sản và thu thập thông tin cá nhân của người dân.
Lừa đảo liên quan tới cập nhật sau sáp nhập trên VNeID
Ngay trong ngày đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Nội, nhiều người dân bất ngờ nhận được cuộc gọi từ những kẻ tự xưng là công an địa phương hoặc cán bộ hành chính công. Nội dung cuộc gọi yêu cầu người dân phải cập nhật, tích hợp các loại giấy tờ tùy thân vào hệ thống định danh điện tử quốc gia VNeID. Đáng chú ý, các đối tượng này còn gửi đường link yêu cầu cài đặt phần mềm hỗ trợ cập nhật, kèm theo hướng dẫn tải từ các kho ứng dụng.
Lợi dụng thời điểm địa phương đang trong quá trình sáp nhập, điều chỉnh phường, xã khiến người dân thiếu thông tin chính thức, các cuộc gọi lừa đảo như trên dễ khiến nhiều người hoang mang và làm theo, dẫn đến bị lừa đảo.
Trước tình hình đó, nhiều công an phường tại Hà Nội đã nhanh chóng phát đi cảnh báo trên các nhóm cộng đồng dân cư, khuyến nghị người dân đề cao cảnh giác.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Các đối tượng sử dụng chiêu bài quen thuộc: giả danh cán bộ công an, gọi điện yêu cầu người dân cung cấp các thông tin cá nhân như quê quán, nơi thường trú hoặc hướng dẫn cài đặt phần mềm nhằm “đồng bộ dữ liệu dân cư”.
Sau khi người dân cài đặt ứng dụng giả mạo, các đối tượng sẽ chiếm quyền điều khiển thiết bị di động, từ đó truy cập vào tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc các ứng dụng thanh toán, thực hiện giao dịch chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.
Cơ quan công an khuyến cáo
Công an các cấp cảnh báo người dân cần hết sức tỉnh táo và không làm theo bất kỳ yêu cầu nào từ những cuộc gọi không rõ danh tính, đặc biệt là các cuộc gọi tự xưng công an, cán bộ hành chính yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc cài đặt ứng dụng lạ.
Theo Bộ Công an, việc cập nhật các thông tin như nơi sinh, quê quán, địa chỉ thường trú theo địa giới hành chính mới trên ứng dụng VNeID sẽ được cơ quan chức năng tự động điều chỉnh trong hệ thống. Người dân không cần tự thao tác hay cung cấp thông tin cho bất kỳ ai qua điện thoại.
Điện lực cũng đưa cảnh báo chiêu lừa đảo
Theo thông báo từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 6-7, các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng thông tin về việc sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính tại một số địa phương để mạo danh nhân viên điện lực, tiếp cận khách hàng và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn là chúng giả danh cán bộ điện lực yêu cầu truy cập link để cập nhật thông tin thanh toán, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.... Từ đó chúng chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, thông tin để chiếm đoạt tài sản.
Cách phòng tránh và xử lý
Tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng.
Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại.
Khi nhận được cuộc gọi đáng ngờ, người dân nên xác minh lại qua số điện thoại chính thức của cơ quan công an địa phương.
Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.
Tác giả: Dạ Ngân
-
Kể từ 1/8/2025: Sang tên sổ đỏ bắt buộc phải đo đạc lại đất, đúng không?
-
Bỏ Sổ đỏ hộ gia đình: Người dân cố tình không đổi sang mẫu mới bị phạt 20 triệu, đúng không?
-
Từ tháng 7/2025: Những người này sẽ được hưởng mức lương lên tới 70 triệu đồng/tháng
-
Từ nay đến 31/12/2025, 3 đối tượng sinh năm này sẽ được hưởng nhiều quyền lợi khi đi làm căn cước
-
7 ngành học điểm chuẩn cao ngất ngưởng nhưng vẫn 'khát' nhân lực: Học khó, làm càng khó