Bộ Tư pháp hiện đang tiến hành thẩm định dự thảo Nghị định về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng do Bộ Nội vụ xây dựng, nhằm lấy ý kiến và hoàn thiện trước khi trình Chính phủ xem xét ban hành.
Theo nội dung dự thảo, cơ quan soạn thảo đề xuất thực hiện điều chỉnh tăng đồng đều 8% đối với tất cả các nhóm đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Thời điểm áp dụng được xác định từ ngày 1/7, trùng với đợt điều chỉnh mức lương cơ sở trong năm.
Cơ quan soạn thảo cho biết, việc điều chỉnh lần này nhằm góp phần đảm bảo đời sống cho người hưởng chính sách, đồng thời phù hợp với biến động kinh tế – xã hội trong giai đoạn hiện nay.
Về kinh phí thực hiện, với mức điều chỉnh 8%, tổng số tiền dự kiến tăng thêm so với năm 2025 là gần 10.800 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo hơn 2.000 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 8.760 tỷ đồng được chi từ Quỹ Bảo hiểm xã hội.
Đáng chú ý, dự thảo lần này có điểm mới khi bổ sung thêm nhóm đối tượng vào diện được điều chỉnh tăng lương hưu 8% từ ngày 1/7. Cụ thể, nhóm này bao gồm những người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.
Việc mở rộng đối tượng thụ hưởng được đánh giá là bước điều chỉnh quan trọng, nhằm đảm bảo tính bao phủ và công bằng hơn trong hệ thống an sinh xã hội, đồng thời từng bước nâng cao mức sống cho người thụ hưởng chính sách.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Xót xa lời người thân bé gái 4 tuổi tử vong do bạo hành: Mới theo mẹ lên Hà Nội được 2 tuần
-
Từng rụng đầy gốc không ai nhặt, loại quả quê này nay “lên đời” thành hàng xuất khẩu giá gần 2 triệu/kg
-
Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong ở Hà Nội: Bé được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thê thảm
-
Hé lộ nhân thân mẹ ruột và người tình trong vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành gây phẫn nộ
-
NÓNG: Bắt tạm giam cha dượng trong vụ bé gái 4 tuổi tử vong do bạo hành ở Hà Nội