Liên quan vụ bé gái 4 tuổi B.T.H. bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành dẫn đến tử vong, phóng viên VietNamNet đã có mặt tại khu nhà trọ trên phố Nguyễn Khả Trạc (phường Phú Diễn, Hà Nội) – nơi xảy ra vụ việc đau lòng – để ghi nhận lời kể của chủ nhà trọ và người dân sinh sống xung quanh.
Chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc, bà chủ nhà trọ cho biết Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, quê Ninh Bình, cha dượng cháu bé) cùng anh trai song sinh thuê phòng ở tầng 2, sau đó mỗi người đưa bạn gái về ở cùng. “Tôi mới cho họ thuê được khoảng 2 tháng thì xảy ra vụ việc đau lòng này”, bà chia sẻ.
Theo chủ nhà trọ, nhóm người thuê sống khá khép kín, ít giao tiếp với hàng xóm. “Họ chỉ đi về rồi đóng cửa, gần như không tiếp xúc với ai. Nếu biết sự việc như vậy, tôi đã không cho thuê”, bà nói thêm.
Bà N.T.V. (60 tuổi), người dân sống gần khu trọ, kể lại vào chiều 3/5, anh trai song sinh của Hiệp trở về và được nhờ gọi xe cấp cứu. Chỉ ít phút sau, xe cứu thương có mặt tại hiện trường. “Khi xe đến, có người bế cháu bé đưa đi cấp cứu. Tôi thấy cháu mềm nhũn, cơ thể có nhiều vết thương, tóc ướt sũng… trông không còn dấu hiệu sống”, bà V. bàng hoàng nhớ lại.
Theo người dân, Hiệp làm nghề giao hàng, còn Bàn Thị Tâm – người sống chung như vợ chồng với Hiệp và là mẹ ruột cháu bé – ở nhà chăm con. Tuy nhiên, khu trọ ít người qua lại nên hầu như không có sự giao tiếp giữa các hộ.
“Cháu bé mới 4 tuổi nhưng rất kháu khỉnh, đáng yêu. Nghe tin cháu gặp chuyện, ai cũng sốc và xót xa”, bà V. nói.
Bà cũng cho biết theo lời tổ trưởng dân phố, ban đầu người mẹ khai cháu bé bị ngã vào chậu nước dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn như cây nịt dây chun bị gãy, móc quần áo bị cong vênh… nghi là vật dụng dùng trong vụ việc.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can
Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiệp để điều tra về tội Giết người liên quan vụ bé gái 4 tuổi tử vong do bị bạo hành.
Cơ quan chức năng cũng xác định vai trò của Bàn Thị Tâm trong vụ việc có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng. Theo tài liệu điều tra, dù trực tiếp chứng kiến con bị bạo hành, Tâm không có hành động ngăn chặn hay bảo vệ nạn nhân.
Trước đó, khoảng 18h ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu B.T.H. trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, đến chiều 6/5, cháu bé đã tử vong. Kết quả giám định pháp y sơ bộ xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%.
Qua xác minh, cơ quan điều tra cho thấy trước thời điểm nhập viện, cháu bé đã nhiều lần bị bạo hành trong quá trình sinh sống cùng các đối tượng.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, trong ngày 3/5, Hiệp và Tâm có hành vi đánh đập cháu bé vì những lý do nhỏ trong sinh hoạt, sau đó rời khỏi phòng trọ và để nạn nhân ở lại một mình. Khi quay về, cả hai tiếp tục có hành vi bạo hành nghiêm trọng hơn. Chỉ đến khi phát hiện cháu H. trong tình trạng nguy kịch, các đối tượng mới sơ cứu và đưa đi cấp cứu.
Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu bé trong khoảng một tháng trước đó. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và trách nhiệm của từng cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.