Theo đó, ngày 7/5, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang) cùng người tình là Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) về tội Giết người. Cả 2 bị cáo buộc đã bạo hành bé gái B.T.H. (4 tuổi, con riêng của Tâm) dẫn đến tử vong.
Tâm khai thêm trong một đêm, khi H. đi vệ sinh làm bẩn giường, Tâm và Hiệp đã gọi cháu dậy rồi có đánh cháu. Khi đó, Tâm kiểm tra và phát hiện trên cơ thể con có các vết bầm tím.
Theo cáo buộc, trong lần bạo hành cuối cùng, dù chứng kiến con gái tiếp tục bị Hiệp hành hạ, Tâm không can ngăn. Chỉ đến khi cháu bé không còn phản ứng, 2 bị can mới đưa nạn nhân đi cấp cứu song nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.
Tâm thừa nhận hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật. Bị can nói bản thân "không đáng là mẹ của cháu", đồng thời bày tỏ sự hối hận và mong con gái được siêu thoát.
Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong suốt khoảng một tháng kể từ khi cháu về sống cùng từ tháng 3/2026. Tần suất đánh đập diễn ra 2-3 ngày/lần, bằng nhiều vật dụng như dép, chổi, cán hót rác, móc quần áo. Ngoài đánh đập, cả hai còn bắt cháu đeo chai nước nặng vào cổ và bỏ đói cháu nhiều ngày. Đặc biệt, từ ngày 1/5 đến 3/5 - ngay trước khi xảy ra sự việc - cháu H. bị bỏ đói liên tục 3 ngày.
Diễn biến nghiêm trọng nhất xảy ra khi Hiệp phát hiện cháu H. nghịch trong nhà tắm. Hiệp dùng chân kẹp chặt đầu cháu, một tay giữ người, một tay cầm vòi hoa sen xịt liên tục vào miệng và mũi bé gái 4 tuổi. Tâm chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không nói một lời, không can ngăn và bỏ ra ngoài. Hiệp tiếp tục xịt nước cho đến khi cháu H. không còn gào khóc, giãy giụa.
Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý cả hai bị can theo quy định pháp luật.