Dọn nhà đón Tết: 7 món đồ cần bỏ ngay kẻo ảnh hưởng sức khỏe, nhiều gia đình vẫn đang giữ

( PHUNUTODAY ) - Dọn nhà đón Tết không chỉ để gọn gàng mà còn giúp loại bỏ những vật dụng tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe. Có những món đồ quen thuộc trong bếp, phòng ngủ, tủ lạnh tưởng vô hại nhưng đã xuống cấp từ lâu. Trước năm mới, nên kiểm tra và thay thế kịp thời.

Tết Nguyên Đán luôn gắn liền với việc tổng vệ sinh, sắp xếp lại từng góc nhỏ trong nhà. Người ta lau cửa, giặt rèm, đánh bóng bàn ghế để đón khách và tạo cảm giác khởi đầu mới. Tuy nhiên, bên cạnh việc làm sạch bề mặt, việc rà soát và loại bỏ những vật dụng xuống cấp cũng quan trọng không kém. Một số món đồ tưởng vẫn dùng được nhưng thực tế đã không còn đảm bảo an toàn.

Dưới đây là 7 thứ nên thẳng tay loại bỏ khi dọn nhà cuối năm.

Thớt gỗ, đũa gỗ nứt mốc

Thớt và đũa gỗ sử dụng lâu ngày thường xuất hiện các vết nứt, xước sâu hoặc mốc nhẹ. Bề mặt gỗ có nhiều khe nhỏ li ti, khi ẩm lâu rất dễ tích tụ vi khuẩn và nấm mốc. Dù đã rửa bằng nước nóng, các vi sinh vật vẫn có thể tồn tại trong những kẽ hở khó nhìn thấy.

Nếu thớt đổi màu, có mùi lạ hoặc bề mặt không còn nhẵn mịn, nên thay mới thay vì tiếp tục sử dụng. Đây là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mỗi ngày nên không nên tiếc rẻ.

Nồi chảo chống dính bong tróc

Chảo chống dính khi bị trầy xước hoặc bong lớp phủ sẽ lộ phần kim loại bên dưới. Ở nhiệt độ cao, bề mặt hư hỏng không chỉ làm món ăn dễ cháy mà còn khiến dầu mỡ bám lại nhiều hơn, khó làm sạch triệt để.

Trong dịp Tết, tần suất nấu nướng tăng lên, việc dùng chảo đã xuống cấp càng làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Nếu lớp chống dính đã bong rõ rệt, nên thay mới để đảm bảo chất lượng bữa ăn.

Bát đĩa sứt mẻ, rạn nứt

Bát đĩa sứt mẻ hoặc có vết rạn chân chim không chỉ kém thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh. Các vết nứt nhỏ có thể giữ lại cặn thức ăn và vi khuẩn dù đã rửa sạch bằng nước rửa chén.

Dịp Tết, mâm cơm thường phong phú và dọn rửa nhiều lần trong ngày. Sử dụng bát đĩa nguyên vẹn giúp hạn chế rủi ro về tiêu hóa và tạo cảm giác tươm tất hơn cho không gian bếp.

Dọn bếp đón Tết: Loại bỏ đồ dùng cũ hỏng giúp bảo vệ sức khỏe cả gia đình trong năm mới.

Mỹ phẩm quá hạn hoặc mở nắp quá lâu

Nhiều người có thói quen giữ lại mỹ phẩm dù đã mở nắp từ lâu. Sau một thời gian sử dụng, sản phẩm có thể thay đổi mùi, kết cấu hoặc màu sắc. Đây là dấu hiệu cho thấy thành phần đã biến đổi.

Việc tiếp tục dùng mỹ phẩm quá hạn có thể gây kích ứng da, nổi mụn hoặc viêm vùng mắt. Trước năm mới, nên kiểm tra hạn sử dụng và mạnh dạn loại bỏ những sản phẩm không còn đảm bảo chất lượng.

Gối ngủ và thú nhồi bông cũ

Gối dùng nhiều năm thường bị xẹp lún, biến dạng và tích tụ mồ hôi, bụi mịn. Đây là môi trường thuận lợi cho mạt bụi phát triển, dễ gây hắt hơi, nghẹt mũi hoặc khó ngủ.

Thú nhồi bông cũng tương tự, đặc biệt nếu đặt trong phòng kín và ít được giặt giũ. Nếu ruột gối đã ngả màu, có mùi hoặc không còn độ đàn hồi, nên thay mới để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Thực phẩm đông lạnh để quá lâu, đồ khô ẩm mốc

Không ít gia đình tích trữ thực phẩm trong tủ đông nhiều tháng. Tuy nhiên, thực phẩm để quá lâu có thể giảm chất lượng, thay đổi cấu trúc và giá trị dinh dưỡng, nhất là khi rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần.

Đồ khô như hạt, gia vị nếu có dấu hiệu ẩm hoặc mùi lạ cũng nên bỏ đi. Dịp Tết ăn uống nhiều, việc sử dụng thực phẩm không đảm bảo có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Dọn dẹp phòng ngủ dịp cuối năm giúp không gian sạch thoáng, cải thiện giấc ngủ và làn da.

Hộp nhựa cũ trầy xước

Hộp nhựa sử dụng lâu ngày thường xuất hiện nhiều vết xước bên trong. Các vết xước này khiến việc làm sạch trở nên khó khăn, dễ giữ lại mùi và vi khuẩn.

Khi đựng thức ăn nóng, đặc biệt là hộp nhựa kém chất lượng, nguy cơ thôi nhiễm chất không mong muốn tăng lên. Thay thế bằng hộp mới, an toàn cho thực phẩm là cách bảo vệ sức khỏe cả gia đình.

Kết bài

Dọn nhà đón Tết không chỉ là việc lau dọn cho sáng sủa mà còn là quá trình sàng lọc những vật dụng đã hết “tuổi thọ”. Việc loại bỏ 7 món đồ kể trên không phụ thuộc vào giàu hay nghèo, mà là lựa chọn ưu tiên sức khỏe và chất lượng sống.

Một khởi đầu mới không chỉ nằm ở mâm cỗ đầy hay đồ trang trí rực rỡ, mà còn ở sự an tâm khi sử dụng từng vật dụng trong nhà. Khi mạnh dạn bỏ đi những thứ không còn an toàn, ngôi nhà sẽ thực sự trở thành nơi khởi đầu cho một năm mới khỏe mạnh và gọn gàng hơn.

Tác giả: Ngân Giang