Đừng nói với con cái 3 điều này để về già sống hạnh phúc

( PHUNUTODAY ) - Để sống hạnh phúc khi về già, có những điều cha mẹ không nên nói với con cái. Đó là những điều gì?

Cha mẹ có rất nhiều điều muốn nói, muốn chia sẻ với con cái. Tuy nhiên, hai thế hệ có nhiều sự khác biệt về quan điểm sống cũng như có cuộc sống riêng của từng người. Vì vậy, việc chia sẻ mọi chuyện là không thể và cũng có những chuyện không nên chia sẻ. Từ bài học thực tế trong cuộc sống, nhiều người nhận ra rằng có không chia sẻ 3 điều dưới đây thì khi về gia, cha mẹ sẽ có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Khoe khoang về tiền bạc

Nhiều người lớn tuổi có xu hướng dễ chia sẻ với mọi người lương hưu của mình là bao nhiêu, hiện tại tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Không ít người cảm thấy tự hào vì lo được cho bản thân về mặt kinh tế, không cần sự trợ giúp của con cái. Tuy nhiên, điều này không mang lại lợi ích. Ngược lại, nó có thể khiến cuộc sống trở nên phức tạp, nhiều rắc rối hơn.

Cha mẹ không cà thiết phải nói về số tiền mình có với con cái, đặc biệt là trong gia đình đồng con. Khi cha mẹ có nhiều tiền, một số người sẽ tìm cách vay mượn. Tất nhiên, không phải gia đình nào cũng vậy nhưng trong một số trường hợp, vấn đề tranh chấp, ghen tị, so sánh sẽ xảy ra.

Nhiều người khi lớn tuổi sẽ có xu hướng muốn bù đắp cho con cái bởi vì khi còn trẻ họ không có điều kiện để làm những điều tốt nhất cho con. Việc chia sẻ này có thể không công bằng giữa các con tạo ra sự mâu thuẫn, hơn thua giữa các thành viên trong nhà. Các con sẽ cảm thấy cha mẹ thiên vị một người nào đó hơn mình. Khi đó, tình cảm gia đình sẽ rạn nứt. 

Khi con cái đã trưởng thành, có đủ năng lực chăm lo cho cuộc sống cá nhân, cha mẹ không cần phải chia sẻ thông tin về vấn đề tiền lương hưu hay tiết kiệm của mình với con. Thay vào đó, hãy để các con có trách nhiệm với việc chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ khi về già.

Than vãn về tuổi già

Nhiều người có tâm lý cảm thấy mình đã già, cần nghỉ ngơi và phó mặc mọi việc cho con cái. Tuy nhiên, bản thân họ vẫn đủ sức để làm những việc như nấu nướng, giặt giũ, gặp gỡ bạn bè hay tham gia các hoạt động xã hội…

Thay vì chờ đợi con cái làm tất cả mọi việc cho mình, sống dựa hoàn toàn vào con cái, cha mẹ có thể tự tiêu tiền lương hưu của mình cũng như tích cực hơn trong việc tham gia các hoạt động mà mình yêu thích. Không nhất thiết lúc nào cũng phải than vãn về tuổi già trong khi cơ thể vẫn khỏe mạnh.

Việc tự quan tâm, chăm sóc sức khỏe của bản thân, ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên, nghỉ ngơi hợp lý, gặp gỡ bạn bè sẽ giúp cuộc sống khi về già thoải mái hơn về cả mặt thể chất lẫn tinh thần.

So sánh và cảm thấy không hài lòng

Dù ở giai đoạn nào của cuộc đời, cha mẹ cũng nên hạn chế tâm lý so sánh con cái mình với người khác. Việc này không giúp con tốt lên mà chỉ gây ra cảm giác khó chịu, khiến con cảm thấy bản thân mình rất kém.

Tốt nhất nên khích lệ con cái thực hiện những ước mơ của mình, hướng chúng tới con đường đúng đắn, giúp chúng biết cách tự lập, tự lo cho bản thân. Không nên can dự quá sâu vào cuộc sông của con. Hãy chấp nhận con không phải người hoàn hảo, có thể giỏi về mọi mặt. Hãy nhìn vào ưu điểm của con để biết con mình cũng có những mặt tốt. Sống bao dung, vị tha và đơn giản hóa các vấn đề sẽ giúp người già có cuộc sống thoải mái, dễ chịu hơn.

Tác giả: Bích Loan