Con cái bất hiếu, sống lạnh nhạt với cha mẹ
Hiếu thảo là đạo hiếu đứng đầu mà người làm con cần nhớ. Không có nỗi đau nào bằng việc sinh con, nuôi lớn cực khổ, dạy dỗ nên người – nhưng đến lúc trưởng thành lại nhận lấy sự vô ơn, lạnh nhạt, thậm chí hỗn hào. Một gia đình có điều này chứng tỏ phúc khí tổn hại nghiêm trọng, là điềm báo cực kỳ xấu.
Khi con cái coi thường lời cha mẹ, khinh miệt cha mẹ, nói chuyện trống không, không quan tâm hay hỗ trợ khi cha mẹ gặp khó, thì gia đạo khó mà yên ổn. Dân gian có câu: “Gia đình hòa thuận thì vạn sự hưng thịnh”. Một khi lòng hiếu thảo không còn, con cái không đề cao cha mẹ, tổ ấm cũng chẳng còn vững. Đây chính là điềm báo rõ rệt nhất của một ngôi nhà đang tụt dốc, cả tình lẫn tài.
Người trong nhà hay bệnh vặt, sức khỏe sa sút không rõ lý do
Một gia đình có phong thủy tốt, giàu sinh khí thì các thành viên luôn tràn đầy sức sống, khỏe mạnh, tươi vui. Nếu trong nhà liên tục có người đau yếu, mệt mỏi, đi khám không ra bệnh hoặc bệnh mãi không khỏi, thì rất có thể trường khí trong gia đình đang bị nhiễu loạn. Một ngôi nhà không có năng lượng sẽ khiến các thành viên luôn u sầu, buồn bã, mỏi mệt, chán nản, không muốn trở về.
Sức khỏe của một người không đơn thuần chỉ do thể chất, mà còn bị ảnh hưởng bởi môi trường sống và cảm xúc chung. Nhà thiếu ánh sáng, bừa bộn, nhiều tiếng cãi vã, tranh luận, tiếng mắng chửi của vợ chồng con cái – đều là những yếu tố khiến vận khí và sức khỏe đi xuống.
Gia đạo lục đục, vợ chồng không nói chuyện, con cái bất hòa
Một gia đình bắt đầu có dấu hiệu sa sút rõ rệt đó là khi vợ chồng lạnh nhạt, không có tiếng nói, không giao tiếp, sống như người dưng, không còn sự quan tâm lẫn nhau. Nếu chuyện gì cũng để trong lòng, hoặc chỉ toàn trách móc, cãi vã, hờn dỗi, suy diễn… thì sớm muộn sự rạn nứt sẽ lan sang các thành viên khác, đặc biệt là con cái.
Khi gia đạo lục đục không còn ấm êm, các mối quan hệ trong nhà trở nên xa cách, con cái cũng dễ đi lệch hướng, dễ sa đà vào tệ nạn, trở nên hư hỏng. Một ngôi nhà thiếu kết nối, thiếu sự sẻ chia chẳng khác nào cái cây không còn gốc – nhìn ngoài có thể xanh tốt, nhưng bên trong đang mục ruỗng dần.
Trong nhà thiếu tiếng cười, thiếu lễ nghĩa và biết ơn
Điều kiện để duy trì sự yên ấm trong gia đình chính là các thành viên phải biết nhường nhịn nhau. Sự lễ phép, biết ơn và tôn trọng lẫn nhau trong gia đình chính là cái gốc nuôi dưỡng phúc đức. Vì thế nếu có một ngày các thành viên không giữ được những điều này, tan vỡ chắc chắn sắp đến gần.
Gia đình nào thường xuyên có tiếng cười, lời nói nhẹ nhàng và sự tôn trọng, thì dù nghèo cũng dễ vượt qua khó khăn. Ngược lại, gia đình mà mỗi người sống vì mình, ích kỷ, vô cảm – thì dẫu giàu có mấy cũng khó bền lâu.
Tác giả: Dương Thuỵ
-
Người xưa dạy: 3 thứ này, ai có càng ít thì càng sống càng giàu phúc lộc, nửa đời sau an nhiên
-
7 kiểu bài đăng khiến bạn mất điểm trầm trọng trên mạng xã hội – Người khôn ngoan tuyệt đối tránh
-
Người có 3 điều này càng già càng giàu có: Kiểm tra ngay xem bạn có không
-
Khám phá sự khác biệt trong não bộ giữa trẻ thích vận động và trẻ hay ngồi yên
-
5 việc tổ tiên làm gây nghiệp báo nặng nề, nửa đời sau chịu quả báo và đời con cháu còn phải gánh chịu