Hé lộ cuộc đời bí ẩn và lý do nàng Bạch Cốt Tinh Dương Xuân Hà tẩy chay ê-kíp 'Tây du ký 1986'

( PHUNUTODAY ) - Dù đã 74 tuổi nhưng cuộc đời của Bạch Cốt Tinh Dương Xuân Hà trong Tây du kí vẫn là dấu chấm hỏi khiến nhiều người tò mò. Nổi tiếng với vai diễn này là thế nhưng Dương Xuân Hà luôn khó chịu và muốn tẩy chay ê-kíp 'Tây du ký'.

Tây du ký 1986 đã có công giúp nhiều tên tuổi trở thành ngôi sao được yêu thích trên màn ảnh nhỏ. Dương Xuân Hà cũng là một trong số đó. Bà gây ấn tượng bởi tạo hình vẻ đẹp sắc sảo, mạnh mẽ, khí chất trời cho.

 

Bạch Cốt Tinh vốn là bộ xương trắng tu luyện thành tinh. Yêu quái này sống tại động Bạch Cốt Lĩnh và sử dụng vũ khí là Nhật Nguyệt song kiếm. Bạch Cốt Tinh là một trong những yêu quái có nhiều lần đụng độ nhất với thầy trò Đường Tăng.

Do quá mưu mô và xảo quyệt, dù được Đường Tăng thả đi rất nhiều lần nhưng ả vẫn chứng nào tật nấy, Ngộ Không cuối cùng buộc phải ra tay hạ sát. Từ đây gây nên cuộc tranh cãi giữa thầy trò Đường Tăng và Ngộ Không. Vì hạ sát Bạch Cốt Tinh mà Ngộ Không bị Đường Tăng hiểu lầm và đuổi đi.

 

Cả đời nữ nghệ sĩ 74 tuổi này chỉ tham gia duy nhất phim truyền hình Tây du ký và ngay lập tức được khen là "Bạch Cốt Tinh hoàn hảo nhất mọi phiên bản". Nhưng bản thân bà khi đề cập đến phim lại thể hiện sự khó chịu. Mỗi lần họp báo hay xuất hiện trước đám đông, bà thường nhăn mặt khi bị hỏi về vai diễn được đánh giá kinh điển này. Thậm chí, bà còn nói thẳng: "Không thích nói về phim đó".

Truyền thông cho hay, trong ký ức của nghệ sĩ 74 tuổi, Bạch Cốt Tinh và Tây du ký 1986 là những kỷ niệm chỉ muốn quên đi. “Có ba chương trình truyền hình muốn mời bà tham dự nhưng Dương Xuân Hà đều từ chối khi biết có nghệ sĩ 'Tây Du Ký' năm xưa”, tờ Tân Hoa Xã trích dẫn. Tờ báo này cho biết lý do Dương Xuân Hà chán chường đoàn phim là vì Dương Khiết. Đến giờ, bà vẫn cảm thấy mình đã bị lừa gạt.

Năm đó, khi đạo diễn Dương Khiết tuyển diễn viên, bà đặc biệt ấn tượng với Dương Xuân Hà trong Chim sơn quyên. Dương Xuân Hà ít đóng phim nhưng là nghệ sĩ hàng đầu trên sân khấu Thượng Hải, học trò của Tuệ Châu. Do vậy, bà không mặn mà với Tây du ký khi nhận được lời mời.

 

Dương Khiết vì muốn Xuân Hà tham gia bằng được nên đã đưa bà hai tập kịch bản và nhờ người năn nỉ. Sau khi xem xong, bà đề nghị được diễn xuất trong hai tập Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh và Nữ nhi quốc (vào vai Quốc vương). Đạo diễn Dương Khiết ở thế đường cùng gấp rút vì lịch quay phim nên đã đồng ý cho có. Khi Dương Xuân Hà quay xong vai Bạch Cốt Tinh, Dương Khiết chủ động tuyên bố Chu Lâm vào vai nữ vương Tây Lương. Kể từ đó, Dương Xuân Hà từ mặt Dương Khiết cùng đoàn phim. Đối với chuyện mâu thuẫn này, không ít người đánh giá lỗi là ở Dương Khiết.

Dương Xuân Hà sinh năm 1943 tại Thượng Hải, trong một gia đình không liên quan gì tới nghệ thuật. Năm 12 tuổi, Xuân Hà đã theo học trường nghệ thuật Thượng Hải. Năm 17 tuổi, Xuân Hà quyết định theo chuyên ngành Kinh kịch - một ngành nghệ thuật rất được yêu chuộng thời đó.

 

Sau khi tốt nghiệp vào năm 18 tuổi, Xuân Hà gia nhập đoàn kịch Thanh niên Thượng Hải và bắt đầu ghi dấu ấn bằng những vai diễn trong Bạch Xà truyện, Dương môn nữ tướng... Vai diễn ấn tượng nhất và đưa Xuân Hà lên thành ngôi sao chính là Đỗ Quyên Sơn. Cũng nhờ vai diễn này mà Xuân Hà đã được rất nhiều người hâm mộ Trung Quốc biết đến.

Thành công trong sự nghiệp là vậy nhưng đời tư của bà lại là một câu hỏi lớn đối với nhiều người hâm mộ. Dương Xuân Hà không giao du quá nhiều với bạn bè trong giới nghệ sĩ, bà cũng không phải là tuýp diễn viên yêu thích các sự kiện.

Sau mỗi lần đóng phim, bà thường về nhà thay vì các buổi tụ họp. Mặc dù Dương Xuân Hà đã 74 tuổi nhưng nhiều người không biết rằng bà đã kết hôn và có con hay chưa. Chính vì thế, đời tư của nàng "Bạch Cốt Tinh" Dương Xuân Hà khiến rất nhiều người tò mò. Nhiều người chỉ biết rằng bà rất chăm chỉ hoạt động từ thiện.

 

Xuân Hà thường xuyên tổ chức các buổi quyên góp, ủng hộ từ thiện đến trẻ em nghèo. Thậm chí bà còn xây nhà, hỗ trợ tiền ăn, tiền học cho hơn 15 đứa trẻ không nơi nương tựa. Hiện tại, nhiều đứa trẻ trong ngôi nhà tình thương đã trưởng thành, lập gia đình và xem bà như mẹ đẻ của mình.

Những người quen biết với Dương Xuân Hà đều hiểu bà ít nói, tôn trọng chữ tín, không để ý danh tiếng. Những năm qua, bà ở ẩn, yên phận trong cuộc sống gia đình "tứ đại đồng đường".

Tác giả: Phan Thị Huyền