Hé lộ cuộc sống xa hoa của Từ Hi Thái hậu: Phòng tắm là minh chứng rõ nét nhất

( PHUNUTODAY ) - Từ Hi Thái hậu được biết đến với cuộc sống xa hoa bậc nhất. Và phòng tắm của bà chính là một minh chứng rõ nét cho điều đó.

Từ Hi Thái hậu, một người phụ nữ quyền lực, nổi tiếng với thói quen tắm rửa đầy kỳ công. Mỗi lần bà quyết định tắm, hơn 100 cung nhân sẽ được huy động để phục vụ bà. Họ không chỉ chuẩn bị ba bồn tắm với nước ấm mà còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như đun nước, xông hơi và sắp xếp không gian nhà tắm một cách tỉ mỉ. Quá trình này thường kéo dài đến nửa ngày, thể hiện sự chú trọng đến từng chi tiết trong việc chăm sóc bản thân của bà.

Khi Từ Hi Thái hậu hoàn tất buổi tắm, việc dọn dẹp trở thành một nhiệm vụ không thể thiếu, với yêu cầu khắt khe về sự sạch sẽ và gọn gàng. Thú vị là thời gian tắm của bà không cố định, mà phụ thuộc vào tâm trạng của chính bà. Những ngày hè oi ả, bà tắm mỗi ngày, nhưng trong mùa đông lạnh giá, khoảng cách giữa các lần tắm có thể kéo dài đến ba ngày.

Từ Hi Thái hậu không sử dụng bồn tắm gỗ như nhiều thành viên trong hoàng tộc, mà thay vào đó là một hệ thống gồm ba bồn tắm lớn, gần như tương đương với kích thước của một bể bơi nhỏ. Những bồn tắm này không chỉ có vẻ bề ngoài hoành tráng mà còn vô cùng nặng nề; khi rỗng, ít nhất có tám thái giám mới có thể nâng lên.

Từ Hi Thái hậu không sử dụng bồn tắm gỗ như nhiều thành viên trong hoàng tộc, mà thay vào đó là một hệ thống gồm ba bồn tắm lớn, gần như tương đương với kích thước của một bể bơi nhỏ

Trong khi tắm, Từ Hi thực hiện quy trình rất tỉ mỉ: bà thường bắt đầu bằng cách tẩy rửa phần thân trên trong một bồn tắm, tiếp theo là phần thân dưới trong bồn thứ hai. Cuối cùng, bà sẽ ngâm mình trong bồn tắm thứ ba để thư giãn. Mỗi lần đi tắm, hàng trăm thái giám và cung nữ không chỉ lo việc đun nước nóng mà còn đảm bảo nguồn nước sử dụng cho bà là nước suối tinh khiết từ núi Ngọc Tuyền, nổi tiếng với khả năng dưỡng da tuyệt vời. Sự chăm sóc này không chỉ thể hiện vương quyền mà còn cho thấy sự chú trọng đến sức khỏe và vẻ đẹp của Từ Hi.

Từ Hi Thái hậu bắt đầu quy trình tắm rửa của mình bằng cách ngâm mình trong một bồn tắm lớn. Sau khi hoàn tất giai đoạn ngâm mình, bà sẽ ngồi trên một chiếc ghế được thiết kế đặc biệt, nơi những cung nữ sẽ thực hiện nhiệm vụ lau khô cho bà lần đầu. Các cung nữ này sẽ dùng khăn ấm để lau sạch toàn bộ cơ thể Từ Hi, và đáng chú ý, khăn sau khi sử dụng đều bị bỏ đi, thể hiện sự tôn trọng và đặc quyền dành cho bà.

Xà phòng mà Thái hậu sử dụng không chỉ đơn thuần là một sản phẩm tắm; nó còn mang giá trị xa xỉ, khó có thể tìm thấy ở người dân thường. Loại xà phòng này thường được chiết xuất từ hoa hoặc tinh dầu, để lại hương thơm quyến rũ trên cơ thể sau mỗi lần tắm. Ngoài ra, bà cũng rất chú tâm đến việc lựa chọn xà phòng phù hợp cho từng thời điểm: vào những ngày hè oi ả, bà sẽ thêm vào một số thảo dược giúp làm dịu da, trong khi những ngày lạnh giá sẽ được bổ sung các loại dược liệu để tăng cường khí huyết.

Xà phòng mà Thái hậu sử dụng không chỉ đơn thuần là một sản phẩm tắm; nó còn mang giá trị xa xỉ, khó có thể tìm thấy ở người dân thường

Nước tắm của Từ Hi cũng được chuẩn bị rất công phu, dựa vào sự chỉ định của ngự y, điều này góp phần tăng thêm sự đặc biệt cho thời gian thư giãn của bà. Đồ dùng vệ sinh mà Thái hậu sử dụng trong quá trình tắm cũng luôn thuộc loại cao cấp, khẳng định đẳng cấp và sự tiện nghi mà bà được thưởng hưởng trong cung đình.

Chỉ riêng chiếc bồn tắm của Từ Hi Thái hậu đã trở thành biểu tượng cho sự xa hoa và quyền lực. Chiếc bồn này không chỉ được chế tác từ gỗ quý hiếm mà còn được khảm những viên đá quý, vàng và bạc, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật lộng lẫy. Sự chăm chút đến từng chi tiết cho thấy rõ ràng tầm quan trọng mà bà đặt vào việc chăm sóc bản thân.

Đặc biệt, Từ Hi Thái hậu yêu cầu các thái giám và cung nữ phải đảm bảo nhiệt độ nước tắm hoàn hảo theo đúng yêu cầu, bởi bất kỳ sai sót nào cũng sẽ gặp phải sự trừng phạt nghiêm khắc. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, quá trình tắm rửa bước sang khâu lau người, nơi xà phòng và khăn tắm thường thực hiện vai trò quan trọng. Sau khi dùng mỗi chiếc khăn, chúng sẽ bị vứt bỏ ngay lập tức, bất chấp việc chúng được làm từ lụa cao cấp và có giá trị lớn. Thậm chí, Từ Hi Thái hậu có thể sử dụng hàng trăm chiếc khăn trong mỗi lần tắm, coi chúng chỉ là đồ dùng dùng một lần.

Thời gian bà dành cho việc tắm và vệ sinh cá nhân có thể kéo dài từ bốn đến năm tiếng. Dù vào mùa đông có thể giảm bớt tần suất tắm, nhưng quy trình và các bước chăm sóc không bao giờ bị lơ là. Đặc biệt, Từ Hi còn yêu cầu các cung nữ chăm sóc cả móng chân và tay, cho thấy sự tỉ mỉ và phong cách sống xa xỉ mà bà yêu cầu cho bản thân.

Thời gian bà dành cho việc tắm và vệ sinh cá nhân có thể kéo dài từ bốn đến năm tiếng

Từ Hi Thái hậu, với sự chú trọng đặc biệt đến việc chăm sóc bản thân, không thể thiếu quy trình đắp mặt nạ sau mỗi lần tắm. Trong thời kỳ mà chưa có sự phát triển của các loại mặt nạ hiện đại, bà đã sáng tạo ra phương pháp riêng cho mình. Thay vì dùng mặt nạ chuyên dụng, bà yêu cầu người hầu đắp những chiếc khăn được làm ấm lên khuôn mặt, thỉnh thoảng còn thấm một chút sữa nguyên chất để cung cấp độ ẩm, giúp làn da thẩm thấu tối ưu.

Không dừng lại ở đó, Từ Hi Thái hậu còn sử dụng một chiếc lược đặc biệt nhằm chải đầu, giúp kích thích các kinh mạch. Bước cuối cùng của quá trình chăm sóc là rửa mặt, khi bà sử dụng một chiếc chậu bằng bạc, thể hiện sự quý giá và xa hoa trong từng chi tiết.

Quá trình này thường khiến các cung nữ và thái giám cảm thấy mệt mỏi, không chỉ vì phải quỳ gối phục vụ bà trong suốt thời gian dài mà còn vì trách nhiệm dọn dẹp sau khi kết thúc. Để tăng cường cảm giác được cung phụng, Từ Hi Thái hậu thường thay đổi người phục vụ, điều này không chỉ mang lại sự mới mẻ mà còn khẳng định vị thế của bà trong triều đình.

Với quyền lực tuyệt đối thời nhà Thanh, sự yêu cầu của bà gần như không thể cưỡng lại. Tuy nhiên, lối sống xa hoa và tiêu tốn quá mức của bà đã khiến nhiều người cảm thấy bất mãn và chỉ trích. Sự kiêu hãnh và phong cách sống của Từ Hi Thái hậu trở thành đề tài bàn tán trong xã hội, từ đó phản ánh về quyền lực cũng như sự tiêu hoang của bà.

Tác giả: Trần Thu Thủy