Thứ nhất, đừng so sánh hay tỏ ra thiên vị giữa các con
Mỗi đứa con đều cần cảm nhận được tình yêu thương và sự công bằng từ cha mẹ, thay vì sự ưu ái hay đối xử khác biệt. Dù không nói ra, trẻ vẫn rất nhạy cảm trước những lời so sánh, dễ mang trong lòng cảm giác tủi thân, thiệt thòi. Khi về già, cha mẹ càng cần thận trọng trong lời nói, hành động để mọi đứa con đều cảm nhận được sự trân trọng như nhau.
Việc ưu ái một đứa con có thể khiến những người còn lại tổn thương, thậm chí tạo ra mâu thuẫn, hiềm khích trong gia đình. Khi đó, anh chị em dễ so đo, ghen ghét lẫn nhau, khiến tình cảm gia đình rạn nứt. Bởi vậy, cha mẹ cần suy xét kỹ trước khi chia sẻ hay cư xử để duy trì sự hòa thuận và gắn kết trong gia đình.
Thứ hai, đừng than phiền hay kể lể về bạn đời trước mặt con cái
Sau nhiều năm bên nhau, khó tránh khỏi những mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng. Tuy nhiên, cha mẹ cần tuyệt đối tránh đem những bất hòa đó kể lể hay than phiền trước mặt con cái hoặc người ngoài. Việc này không giúp vấn đề được giải quyết, mà còn khiến con cái khó xử, thậm chí mang trong lòng những suy nghĩ tiêu cực về chính gia đình mình.
Dù có nghiêng về bên nào, con cái vẫn chịu tổn thương, còn không khí gia đình dễ trở nên căng thẳng, xa cách. Thay vào đó, cha mẹ cần học cách kiềm chế cảm xúc, chia sẻ vấn đề bằng sự tôn trọng, hòa nhã để duy trì hạnh phúc và bình yên trong tổ ấm của mình.
Thứ ba, tránh oán trách thế hệ trước
Nhiều người có thói quen than phiền hoặc đổ lỗi cho cha mẹ, ông bà, cho rằng thế hệ trước chưa mang lại đủ điều kiện tốt nhất hay thiếu sự quan tâm cần thiết. Tuy nhiên, những lời trách móc đó không chỉ tạo ra tổn thương về mặt cảm xúc, mà còn tác động tiêu cực lên con cái.
Khi cha mẹ thường xuyên truyền tải sự bất mãn như vậy, con trẻ có thể vô tình hình thành tâm lý thiếu lòng biết ơn, thậm chí là oán trách thế hệ đi trước. Điều đó không chỉ làm suy giảm sự gắn kết trong gia đình, mà còn khiến con khó học được cách trân trọng và kính yêu những người sinh thành.
Hơn thế nữa, thói quen than phiền, đổ lỗi còn khiến con cái có cái nhìn méo mó về bản thân, tin rằng số phận và cuộc đời mình hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và khả năng tự lập trong tương lai.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Người khôn ngoan có 3 chuyện luôn dửng dưng, im lặng: Phúc lộc tự khắc tìm đến
-
Vì sao Tổ tiên nói ‘Đáng sợ nhất là năm nhuận 2 tháng 6 âm’? Sự thật bất ngờ
-
Cách tốt nhất để sống hạnh phúc là: "Yêu và ghét tùy ý, người đến và đi tùy duyên…"
-
Người có 2 biểu hiện này là người có mệnh phú quý. Bạn xem mình có không?
-
3 kiểu phụ nữ phúc khí càng già càng Lắm Phúc: Ai cưới được giàu có 3 đời