Người nhận lương cao nhất Việt Nam là ai? Hé lộ con số khiến nhiều người bất ngờ

( PHUNUTODAY ) - Chân dung nữ tổng giám đốc có mức thu nhập cao nhất Việt Nam sẽ được hé lộ, cùng những con số khiến nhiều người bất ngờ.

Theo báo cáo “Thu nhập của tổng giám đốc và hội đồng quản trị tại các công ty đại chúng ở Việt Nam năm 2023” do FiinGroup và FiinRatings công bố, mức thu nhập bình quân của tổng giám đốc tại các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam trong năm 2023 đạt khoảng 2,5 tỷ đồng/người.

Trong số đó, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) là doanh nghiệp chi trả thu nhập cao nhất cho vị trí tổng giám đốc. Cụ thể, trong năm 2023, bà Nguyễn Thị Thu Hương – Tổng giám đốc KBC – ghi nhận tổng thu nhập gần 17 tỷ đồng, tương đương hơn 1,4 tỷ đồng mỗi tháng. Đây là mức thu nhập vượt trội so với lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp niêm yết khác, thậm chí cao hơn cả tổng giám đốc một số ngân hàng thương mại cổ phần.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II đã soát xét, trong 6 tháng đầu năm nay, bà Nguyễn Thị Thu Hương có tổng thu nhập hơn 6,4 tỷ đồng, tương đương trên 1 tỷ đồng/tháng, thấp hơn khoảng 400 triệu đồng/tháng so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo cũng cho thấy, trong năm 2023 có 15 doanh nghiệp niêm yết chi trả thu nhập cho tổng giám đốc ở mức từ 5,4 đến 17 tỷ đồng/năm. Đứng sau KBC là ông Danny Le – Tổng giám đốc Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) – với tổng thu nhập 14,7 tỷ đồng, tương đương gần 1,23 tỷ đồng/tháng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II đã soát xét, trong 6 tháng đầu năm nay, bà Nguyễn Thị Thu Hương có tổng thu nhập hơn 6,4 tỷ đồng, tương đương trên 1 tỷ đồng/tháng, thấp hơn khoảng 400 triệu đồng/tháng so với cùng kỳ năm trước.

Bà Nguyễn Thu Hằng – Tổng giám đốc Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) – có tổng thu nhập gần 13,9 tỷ đồng trong năm 2023, tương đương khoảng 1,16 tỷ đồng/tháng. Trong khi đó, ông Trần Xuân Ngọc – Tổng giám đốc Công ty CP Nam Long (mã chứng khoán: NLG) – đạt mức thu nhập gần 12,9 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng.

Một số lãnh đạo khác cũng ghi nhận mức thu nhập trên 10 tỷ đồng trong năm 2023, gồm ông Nguyễn Việt Quang – Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) – với 11,1 tỷ đồng, và bà Trần Mai Hoa – cựu Tổng giám đốc Công ty CP Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) – với gần 10,3 tỷ đồng.

Ngoài nhóm thu nhập trên 10 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp khác cũng chi trả mức lương đáng chú ý cho tổng giám đốc, như Chứng khoán HSC (9,6 tỷ đồng), Coteccons (8,7 tỷ đồng), Chứng khoán VNDirect (7,6 tỷ đồng), Nam A Bank (7 tỷ đồng) và Masan Consumer (7 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, báo cáo cũng ghi nhận trường hợp có mức thu nhập khiêm tốn. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Như Loan – cựu Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) – chỉ nhận tổng thu nhập 132 triệu đồng trong năm 2023, tương đương khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng.

Không chỉ bà Loan, nhiều thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát tại Quốc Cường Gia Lai (QCG) cũng ghi nhận mức thu nhập rất thấp trong năm 2023, chỉ dao động từ 15–30 triệu đồng mỗi năm, tương đương khoảng 1,25–2,5 triệu đồng/tháng.

Ở chiều ngược lại, trong nhóm doanh nghiệp niêm yết, người có thu nhập cao nhất ở vị trí chủ tịch hội đồng quản trị là bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) – với tổng thu nhập 8,8 tỷ đồng trong năm 2023, tương đương hơn 730 triệu đồng/tháng.

Xếp ngay sau là ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank (mã chứng khoán: STB) – với thu nhập 8,6 tỷ đồng trong năm 2023. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI), ông Nguyễn Duy Hưng, ghi nhận mức thu nhập 7 tỷ đồng.

Một số lãnh đạo khác cũng có thu nhập đáng chú ý, như Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinhomes với 6,4 tỷ đồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – mã chứng khoán: TPB) với 6,2 tỷ đồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank – mã chứng khoán: SSB) với 6 tỷ đồng, và Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank – mã chứng khoán: HDB) với 5,2 tỷ đồng trong năm 2023.

Theo công bố của FiinGroup, thu nhập bình quân của tổng giám đốc tại 200 công ty đại chúng – đại diện cho 85,6% tổng giá trị vốn hóa trên ba sàn chứng khoán vào cuối năm 2023 – đạt khoảng 2,5 tỷ đồng/người/năm.

Xét theo ngành nghề, bất động sản, dịch vụ tài chính (chủ yếu là các công ty chứng khoán) và bảo hiểm là những lĩnh vực có mức thu nhập bình quân cao nhất đối với vị trí tổng giám đốc. Trong khi đó, xét theo loại hình doanh nghiệp, thu nhập bình quân của tổng giám đốc tại các doanh nghiệp nhà nước thấp hơn đáng kể so với khối doanh nghiệp tư nhân, dù hiệu quả hoạt động không có sự chênh lệch quá lớn.

Đối với vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, FiinGroup cho biết mức thu nhập bình quân trong năm 2023 đạt khoảng 1,7 tỷ đồng/người, trong đó nhóm ngân hàng và dịch vụ tài chính tiếp tục dẫn đầu về thu nhập.

Tác giả: Bảo Ninh