Có câu: “Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho tường.” Nhiều người bề ngoài tỏ ra tử tế nhưng thực chất lại hai mặt, thậm chí còn che giấu những toan tính khó lường.
Chỉ khi nhìn thấu lòng người, bạn mới biết cách ứng xử khéo léo và bảo vệ bản thân trước những kẻ có ý đồ xấu. Để hiểu rõ bản chất một người, không cần nghe họ nói, chỉ cần quan sát hai điểm quan trọng là đủ.
Thái độ khi được giúp đỡ
Có hai từ ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm được: “Cảm ơn.” Khi gặp khó khăn, bạn có thể sẵn lòng giúp người khác, nhưng đến khi bạn cần, chưa chắc họ đã đáp lại. Điều này vốn dĩ không có gì lạ.
Xã hội ngày càng phát triển, lòng người cũng dần trở nên vô cảm hơn. Nhiều người không chỉ quên ơn mà thậm chí còn quay lưng, thờ ơ với người từng giúp đỡ mình. Thậm chí, có những trường hợp không biết ơn mà còn tìm cách hại người đã từng giúp mình.
Có hai từ ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm được: “Cảm ơn.”
Muốn biết một người có đáng tin cậy hay không, hãy quan sát cách họ đối xử với những ai đã từng giúp đỡ họ. Người có lòng biết ơn sẽ trân trọng và cố gắng đáp đền, trong khi kẻ vô tâm chỉ xem đó là chuyện hiển nhiên và lãng quên. Đây chính là thước đo giúp bạn phân biệt đâu là người tốt, đâu là kẻ không đáng tin.
Thái độ trước lợi ích
Có một câu nói rất thực tế: "Bộ mặt thật của một người chỉ lộ ra khi tranh chấp lợi ích." Bình thường, bạn và họ có thể là bạn bè thân thiết, đối tác đáng tin cậy, thậm chí là anh em ruột thịt. Nhưng khi xung đột vì lợi ích, ai cũng có thể bộc lộ mặt xấu của mình.
Một số người sẵn sàng quay lưng với bạn chỉ vì lợi nhuận, thậm chí chà đạp lên đạo đức, bất chấp tình thân để đạt được điều họ muốn. Chính lợi ích là phép thử rõ ràng nhất về bản chất con người.
Có một câu nói rất thực tế: "Bộ mặt thật của một người chỉ lộ ra khi tranh chấp lợi ích."
Hãy nhìn vào hai ông chủ:
Một người vì lợi nhuận mà sản xuất sản phẩm kém chất lượng, gây hại sức khỏe người tiêu dùng.Một người đặt chất lượng lên hàng đầu, không vì lợi nhuận mà đánh đổi đạo đức.Kết quả, kẻ chạy theo lợi nhuận trước mắt bị xã hội lên án, doanh nghiệp lao đao rồi phá sản. Ngược lại, người làm ăn có tâm vẫn đứng vững, danh tiếng ngày càng vững chắc.
Xét ở một góc độ khác, cách một người đối diện với lợi ích cũng phản ánh tầm nhìn của họ. Kẻ chỉ biết lợi ích trước mắt mà bất chấp tất cả là kẻ thiển cận. Ngược lại, người có thể kiên trì vì giá trị lâu dài chính là người khôn ngoan và có tầm nhìn.
Tác giả: Quỳnh Trang
-
Tổ Tiên nói: '4 thứ tuyệt đối không tích trữ trong nhà, càng tích trữ càng nghèo', con cháu nên nhớ kỹ
-
Khi ghét một người, người khôn ngoan không trả thù mà duy trì 3 thái độ này
-
Về già, người khôn ngoan chuẩn bị sẵn 4 "quân bài" này, nếu không khó bề an yên, hưởng phúc
-
Tổ Tiên dạy chẳng sai: 'Gia đình có 3 cái càng "to", suốt đời nghèo khổ, con cháu khó thành tài'
-
Về già, ốm đau nằm liệt giường mới biết, chỉ có 3 người này là thương ta thật lòng