Người xưa dạy: Có 4 thứ tuyệt đối không được mượn, kẻo rước họa vào nhà – Bạn đã biết chưa?

( PHUNUTODAY ) - Trong đó, có một lời cảnh báo được truyền miệng nhiều đời: "Có bốn thứ tuyệt đối không nên cho mượn, nếu không gia đình dễ lụi bại, vợ chồng dễ ly tán." Vậy bốn món đồ ấy là gì? Và tại sao việc "cho mượn" lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy đến vậy?

Thứ nhất: Nôi em bé

Trong xã hội truyền thống, việc sinh con đẻ cái không chỉ là thiên chức mà còn được xem là biểu tượng của sự hưng thịnh, nối dài dòng tộc. Câu nói "Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại" (trong ba điều bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất) phản ánh rõ tầm quan trọng của việc có con trong quan niệm người xưa.

Chính vì vậy, chiếc nôi – nơi đứa trẻ đầu tiên được đặt nằm sau khi chào đời – không đơn thuần là một vật dụng, mà là biểu tượng thiêng liêng cho phúc khí, vận may và tương lai của gia đình.

Theo quan niệm dân gian, nếu đem nôi cho người khác mượn, tức là vô tình trao đi phần lộc sinh nở của nhà mình. Điều này có thể dẫn đến mất duyên con cái, thậm chí là tuyệt tự. Vì thế, chiếc nôi em bé được xem là vật kỵ cho mượn, dù người xin mượn có thân thiết đến đâu.

Trong xã hội truyền thống, việc sinh con đẻ cái không chỉ là thiên chức mà còn được xem là biểu tượng của sự hưng thịnh, nối dài dòng tộc.

Thứ hai: Dao mổ heo (dao giết mổ)

Dao mổ heo là công cụ đặc trưng trong nghề giết mổ – một nghề xưa kia bị xem là mang nhiều sát khí và gắn liền với âm khí nặng nề. Những con dao này thường xuyên tiếp xúc với máu và năng lượng tiêu cực, được dân gian xem là vật "có vía", dễ ảnh hưởng xấu đến vận khí của người trong nhà.

Người xưa tin rằng, dao mổ heo nếu bị người có tâm địa xấu mượn, có thể bị dùng vào mục đích không chính đáng, gây nghiệp sát và kéo theo tai họa. Hơn nữa, việc cho mượn con dao dính sát khí này được cho là có thể "rước họa vào nhà", khiến gia đình bất an, lục đục. Bởi vậy, nhiều gia đình làm nghề truyền thống vẫn giữ nguyên tập tục: dao giết mổ tuyệt đối không được cho ai mượn, dù là bạn bè thân thiết.

Thứ ba: Nồi sắc thuốc

Trong thời kỳ y học hiện đại chưa phát triển, việc chữa bệnh chủ yếu dựa vào thuốc Nam và kinh nghiệm dân gian. Hầu như mỗi gia đình đều sở hữu một chiếc nồi riêng chuyên dùng để sắc thuốc. Tuy nhiên, theo quan niệm cổ truyền, nồi sắc thuốc là vật dễ “nhiễm khí xấu” do thường xuyên tiếp xúc với bệnh tật.

Người xưa tin rằng, nếu chiếc nồi từng sắc thuốc cho người mắc bệnh nặng hoặc bệnh truyền nhiễm, việc cho người khác mượn có thể vô tình “truyền bệnh” sang nhà họ. Không chỉ vậy, việc mượn nồi sắc thuốc còn được xem là mượn luôn cả vận hạn, khiến người mượn dễ gặp điều xui rủi. Chính vì thế, nồi sắc thuốc là vật dụng thường được giữ riêng, kiêng kỵ cho người ngoài mượn dùng.

Trong thời kỳ y học hiện đại chưa phát triển, việc chữa bệnh chủ yếu dựa vào thuốc Nam và kinh nghiệm dân gian.

Thứ tư: Gậy chống (gậy của người già)

Gậy chống là vật dụng quen thuộc hỗ trợ người lớn tuổi trong sinh hoạt hằng ngày. Nhưng trong văn hóa truyền thống, cây gậy không chỉ đơn thuần là công cụ đi lại, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho tuổi thọ và phúc đức của người già trong gia đình.

Theo quan niệm dân gian, việc cho mượn gậy chống chẳng khác nào “chia sẻ tuổi thọ”, khiến người lớn tuổi trong nhà giảm phúc khí, suy yếu vận mệnh. Đặc biệt, có những cây gậy được xem là vật gia bảo, do tổ tiên truyền lại hoặc từng được ban tặng, nên càng được giữ gìn cẩn trọng và tuyệt đối không tùy tiện đem cho người khác mượn.

Dù ngày nay khoa học đã tiến bộ, nhiều người cho rằng các quan niệm xưa là mê tín, nhưng nếu nhìn sâu hơn, có thể thấy ẩn sau đó là những bài học về sự cẩn trọng, giữ gìn sức khỏe, vận may và truyền thống gia đình.

Tác giả: Bảo Ninh