Khi phải xa nhà, sống lâu ngày trong doanh trại hoặc hành quân dài ngày, việc giải tỏa nhu cầu bản năng trở thành một vấn đề thực tế và không hề dễ giải quyết. Tuy nhiên, cách mà họ đối mặt và tìm cách thỏa mãn những nhu cầu ấy lại khiến nhiều người ngày nay phải bất ngờ, thậm chí đỏ mặt khi nghe kể lại.
Binh sĩ thời xưa giải quyết nhu cầu sinh lý như thế nào?
Trong quân đội cổ đại, đặc biệt ở Trung Quốc, khi hầu hết lực lượng là nam giới, nhu cầu sinh lý cá nhân trở thành một vấn đề đáng quan tâm. Các biện pháp được áp dụng để giải quyết vấn đề này khá đa dạng – từ nhân văn đến khắc nghiệt.
Một trong những cách phổ biến nhưng ít được thực hiện rộng rãi là cho phép vợ của các tướng sĩ cao cấp đi theo chồng ra trận. Việc này không chỉ giúp họ giải tỏa nhu cầu sinh lý một cách hợp pháp mà còn phần nào giảm nỗi nhớ nhà, tăng tinh thần chiến đấu. Tuy nhiên, vì điều kiện thời chiến khắc nghiệt và quan niệm truyền thống về vai trò của phụ nữ, phương án này hiếm khi áp dụng với binh sĩ cấp thấp.

Một phương thức mang tính hệ thống hơn nhưng gây nhiều tranh cãi là việc triều đình tổ chức lực lượng “quân kỹ” – những phụ nữ được đưa đến doanh trại để phục vụ đời sống tình dục của binh lính.
Những người này thường không có quyền lựa chọn, sống trong điều kiện thiếu an toàn và bị xem như một công cụ để phục vụ quân đội. Đây là một phần phản ánh tư tưởng coi nhẹ nhân quyền và vai trò của phụ nữ trong xã hội phong kiến.
Ngoài ra, trong các cuộc chinh phạt, việc binh sĩ được “mặc nhiên” chiếm đoạt phụ nữ ở vùng bị đánh chiếm từng được xem là phần thưởng cho chiến thắng. Dù tăng sĩ khí nhất thời, hành vi này gây nên nỗi đau và hậu quả lâu dài cho nhiều người vô tội.

Qua đó, có thể thấy việc thỏa mãn nhu cầu sinh lý trong quân đội cổ đại không chỉ là vấn đề cá nhân, mà còn phản ánh thực trạng xã hội và đạo đức thời bấy giờ. Trái ngược với hình ảnh đó, quân đội hiện đại đã tiếp cận vấn đề này theo hướng nhân văn hơn – thông qua các hoạt động văn hóa, tinh thần, cũng như sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong hàng ngũ, góp phần tạo nên môi trường sống lành mạnh, văn minh hơn cho người lính.