Nóng: Giá xăng giảm gần 4.000 đồng/lít, thị trường đảo chiều bất ngờ

( PHUNUTODAY ) - Từ 14h ngày 25/3, giá xăng dầu trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh từ 1.770 đến 3.890 đồng/lít, kg tùy loại, mang lại tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Theo quyết định điều chỉnh của liên Bộ Công Thương – Tài chính, giá xăng RON 95-III, loại phổ biến trên thị trường, giảm 3.890 đồng, còn 29.950 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 cũng hạ 2.040 đồng, về mức 28.070 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu (trừ mazut), giá giảm từ 1.770 đến 4.100 đồng/lít tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, diesel hiện có giá 37.890 đồng/lít, trong khi dầu hỏa là 36.350 đồng/lít.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục sử dụng Quỹ bình ổn giá, với mức 4.000 đồng/lít cho dầu diesel và 3.000 đồng/lít áp dụng cho xăng, dầu hỏa và mazut. Đây là lần thứ 8 liên tiếp quỹ được sử dụng nhằm ổn định thị trường.

Cụ thể giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Trước đó, vào lúc 23h ngày 24/3, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng từ 2.940 đến 6.240 đồng/lít tùy từng mặt hàng. Cụ thể, xăng RON 95-III đạt 33.840 đồng/lít, trong khi dầu diesel có giá 39.660 đồng/lít.

Theo liên Bộ Công Thương – Tài chính, so với ngày 24/3, giá xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành hôm nay giảm từ 4,46% đến 12,13% tùy loại. Ví dụ, mỗi thùng RON 95 giảm 12,13%, còn 146,36 USD, trong khi dầu diesel hạ 4,46% xuống 218,93 USD/thùng.

Bộ Công Thương cho biết, xung đột tại Trung Đông đang leo thang, tạo áp lực kép lên thị trường xăng dầu trong nước. Nguồn nguyên liệu nhập khẩu bị gián đoạn, các quốc gia trong khu vực hạn chế xuất khẩu, ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung đầu vào của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn – chiếm khoảng 40% sản lượng tiêu thụ.

Để ứng phó, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết cho phép điều hành giá linh hoạt, tránh “sốc dồn kỳ”. Đồng thời, các giải pháp tài khóa như giảm thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) xăng dầu về 0% giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung quốc tế. Việc sử dụng linh hoạt Quỹ bình ổn giá cũng góp phần hạn chế biên độ tăng giá trong nước so với thế giới, ổn định thị trường.

Để ứng phó, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết cho phép điều hành giá linh hoạt, tránh “sốc dồn kỳ”.

Bộ Tài chính đang đề xuất giảm một nửa thuế bảo vệ môi trường, với xăng (trừ ethanol) từ 2.000 đồng/lít xuống còn 1.000 đồng/lít, dầu diesel từ 1.000 đồng/lít xuống 500 đồng/lít, và nhiên liệu bay từ 1.500 đồng/lít xuống 1.000 đồng/lít. Thuế này được tính vào giá bán, vì vậy khi giảm, giá bán lẻ các mặt hàng tương ứng cũng giảm theo, ví dụ xăng có thể hạ khoảng 1.080 đồng/lít, dầu diesel và nhiên liệu bay giảm khoảng 540 đồng/lít.

Trong những ngày gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm, gửi công thư và làm việc với đại sứ các nước để đảm bảo nguồn cung dầu, huy động khoảng 4 triệu thùng từ các đối tác, đồng thời tiếp cận nguồn dự trữ dầu của Nhật Bản.

Ngày 24/3, Bộ Công Thương thông tin nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn được đảm bảo. Lọc dầu Dung Quất tăng sản lượng 10,5%, đủ nguyên liệu sản xuất đến đầu tháng 5, trong khi Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì hoạt động đến hết tháng 4.

Tác giả: Bảo Ninh