Dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác trong các cơ sở giáo dục công lập đang được dư luận quan tâm. Nếu dự thảo được thông qua thì giáo viên mầm non công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng mức phụ cấp ưu đãi cao nhất 80%. Đây cũng là điểm nhấn mang ý nghĩa quan trọng trong chính sách nhằm bảo đảm chế độ đãi ngộ, thu hút giữ chân các giáo viên, đặc biệt tại những khu vực khó khăn xa xôi.
Điều 3 của Dự thảo Nghị định quy định về việc áp dụng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức và người lao động công tác trong các cơ sở giáo dục công lập, các mức phụ cấp cụ thể được nêu rõ như sau:
Ở mức phụ cấp 70%, chính sách áp dụng đối với viên chức và người lao động:
- Giảng dạy tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông chuyên, trường dự bị đại học; trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật.
- Giảng dạy trong các cơ sở giáo dục thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.
- Trường hợp công tác tại trường giáo dưỡng hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh nhưng thấp hơn 70% thì được bù chênh lệch để đảm bảo đạt mức 70%.
Ở mức phụ cấp 80% áp dụng đối với viên chức và người lao động làm công tác giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Điều này đồng nghĩa, giáo viên mầm non tại các khu vực này sẽ được hưởng chế độ ưu đãi cao nhất theo khung chính sách.
Dự thảo đang trong quá trình lấy ý kiến và chờ phê duyệt. Rất nhiều giáo viên mong chờ tin vui này. Đây cũng được kỳ vọng là giải pháp quan trọng nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực mầm non tại nhiều địa phương khó khăn hiện nay.
Tác giả: Dạ Ngân
-
Những trường hợp nào cần đổi thẻ căn cước mới năm 2025? Ai cũng nên chú ý
-
Người lao động háo hức: Tết Dương lịch 2026 nghỉ bao nhiêu ngày?
-
Vì sao YouTuber Hoàng Văn Đức bị khởi tố? Hé lộ lý do và diễn biến mới nhất
-
Tin vui: Phí đăng ký xe giảm 30% tại nhiều địa phương, người dân tiết kiệm hàng triệu đồng
-
Người duy nhất được nhận gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH: Ai may mắn hưởng quyền lợi này?