Tảo mộ được xem là một biểu hiện rõ nét của lòng hiếu thảo, là cách để con cháu bày tỏ sự kính trọng và tưởng nhớ tổ tiên. Tuy nhiên, trong phong tục tảo mộ dịp Tết Thanh Minh, người xưa cũng đặt ra nhiều quy tắc và kiêng kỵ. Theo quan niệm dân gian, nếu thực hiện đúng lễ nghi, con cháu sẽ được tổ tiên phù hộ, mang lại may mắn lâu dài; ngược lại, làm sai cách có thể ảnh hưởng không tốt đến vận khí và tương lai của gia đình.
Người trên 70 tuổi không nên đi viếng mộ
Trong xã hội xưa, điều kiện sống và y tế còn nhiều hạn chế nên việc sống thọ đến 70 tuổi là điều hiếm gặp. Ngay cả ngày nay, đây vẫn được xem là độ tuổi cao, khi sức khỏe và khả năng vận động của con người đã suy giảm rõ rệt. Chân tay không còn linh hoạt, thể lực yếu hơn khiến người cao tuổi khó di chuyển đường dài.
Nghĩa trang thường nằm ở những khu vực xa khu dân cư, phải đi bộ hoặc băng qua những đoạn đường gồ ghề, đồi núi. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người lớn tuổi. Chỉ cần một lần trượt ngã cũng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí để lại hậu quả lâu dài.
Phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 3 tuổi không nên đi viếng mộ
Hoạt động tảo mộ vốn khá vất vả, từ việc di chuyển xa cho đến dọn dẹp phần mộ, sắp lễ, bày biện hương hoa. Với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, đây là một gánh nặng lớn về thể chất. Trong lúc mọi người tập trung vào công việc cúng bái, rất dễ bỏ qua những dấu hiệu mệt mỏi, khó chịu của thai phụ hoặc trẻ nhỏ. Nếu xảy ra va chạm hay té ngã, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.
Bên cạnh lý do sức khỏe, dân gian còn lưu truyền quan niệm cho rằng nghĩa trang là nơi mang nhiều âm khí. Phụ nữ mang thai được cho là không phù hợp lui tới những nơi này vì có thể ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Dù mang yếu tố tâm linh, quan niệm này vẫn được nhiều gia đình coi trọng. Vì vậy, để đảm bảo an toàn và sức khỏe, phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 3 tuổi thường được khuyên không nên tham gia các hoạt động viếng mộ, tảo mộ.
Người sức khỏe yếu, đang bệnh không nên đi viếng mộ
Theo quan niệm dân gian, những người đang ốm đau, suy nhược lâu ngày thường có dương khí yếu, trong khi nghĩa trang lại được xem là nơi mang nhiều âm khí. Sự chênh lệch này được cho là không có lợi cho sức khỏe, dễ khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.
Xét ở góc độ thực tế, việc di chuyển xa, đi lại khó khăn, tiếp xúc với thời tiết thất thường như nắng gắt, gió lạnh hay đường sá gồ ghề cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến người đang yếu. Chỉ một va chạm hoặc mệt mỏi quá mức cũng có thể khiến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.
Hơn nữa, theo quan niệm truyền thống, tổ tiên luôn mong con cháu được bình an, khỏe mạnh. Việc người thân vì tảo mộ mà khiến sức khỏe xấu đi chắc chắn không phải điều tổ tiên mong muốn. Vì vậy, trong trường hợp này, tốt nhất người bệnh nên ở nhà nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe thay vì cố gắng đi viếng mộ.
Con rể không nên tham gia viếng mộ bên nhà vợ
Trong quan niệm xưa, việc thờ cúng và tảo mộ tổ tiên là trách nhiệm gắn liền với huyết thống của dòng họ. Đây không chỉ là biểu hiện của lòng hiếu thảo mà còn mang ý nghĩa cầu phúc cho gia tộc, duy trì sự hưng thịnh qua các thế hệ.
Người xưa cho rằng, khi trong gia đình đã có con trai ruột tham gia việc tế lễ thì người ngoài họ không nên can dự. Dù con rể là người thân thiết, nhưng theo truyền thống vẫn được xem là “khách” của gia đình bên vợ, vì vậy không trực tiếp tham gia các nghi lễ tảo mộ tổ tiên nhà vợ. Quan niệm này xuất phát từ sự phân định rõ ràng vai trò và trách nhiệm trong gia tộc theo tư tưởng truyền thống.
Tác giả: Bảo Ninh
-
4 nét tướng của người vận khí lớn sắp phát tài giàu to
-
Người xưa nhắc khéo: 4 món đồ cũ trong nhà càng giữ càng có lộc, vứt đi dễ hao phúc khí
-
3 cách làm nước chấm gà luộc ngon, đậm vị, để cả tuần không hỏng
-
Cách bảo quản hành, tỏi cả năm không bị mốc, không bị teo thối hay mọc mầm
-
Cuối năm đổi vị trí vật này trong phòng khách: Dịch chuyển nhỏ tạo Năng Lượng mới, thu hút tài lộc