Thiếu đồng cảm, không để tâm tới cảm xúc người khác
Người thông minh và có nội tâm mạnh mẽ là kiểu người luôn biết cách lắng nghe và thấu hiểu. Họ học được cách tôn trong cảm xúc của người khác, luôn chủ động tìm hiểu để hiểu rõ góc nhìn từ nhiều phía. Họ không gạt bỏ ý kiến của người khác, không phản pháo quá đà mà luôn chờ nghe người khác nói gì. Nhờ vậy, họ giải quyết vấn đề một cách khách quan, dung hòa và hiệu quả.
Trong khi đó,người kém cỏi thường có cái nhìn hạn hẹp, họ rất ích kỷ, chỉ đề cao quan điểm của mình, xem nhẹ cảm xúc xung quanh. Khi làm việc nhóm, họ thường nghi ngờ người khác, luôn muốn nắm quyền kiểm soát mọi việc và rất dễ soi mói, bắt lỗi. Thay vì hỗ trợ đồng nghiệp khi có khó khăn, họ chọn cách chỉ trích hoặc tỏ ra bàng quan. Họ chỉ quan tâm tới lợi ích của mình mà mặc kệ tập thể. Kiểu người khôn lỏi này thường khó lòng phát triển tiến xa.
Sống bạc bẽo, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân
Người sống bạc bẽo chính là một trong những biểu hiện dễ nhận thấy ở người có tư duy hạn hẹp. Họ luôn đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, chỉ nghĩ tới cảm xúc của mình. Họ chỉ quan tâm đến người khác khi thấy có thể trục lợi, còn nếu không mang lại giá trị gì, họ sẽ thờ ơ, lạnh nhạt.
Lối sống vị kỉ như thế khiến ai cũng ghét bỏ, coi thường tránh xa. Những người này thường bị xa lánh bởi không ai muốn gắn bó với người chỉ biết nghĩ cho bản thân. Họ dễ rơi vào cảnh cô độc, cả trong công việc lẫn cuộc sống. Khi gặp khó khăn cũng không ai tương trợ.
Bạn hãy nhớ rằng, người hạnh phúc và thành công thật sự là người biết cho đi – không nhất thiết phải là vật chất, mà đôi khi chỉ đơn giản là sự quan tâm, lời khuyên hay một hành động tử tế. Sự ích kỷ quá mức chỉ khiến người ta mãi mãi lạc lõng giữa tập thể. Bị người đời coi thường, cô lập.
Luôn thích hơn thua, không chấp nhận mình sai
Người thích hơn thua sẽ không bao giờ có bạn, không bao giờ có đồng nghiệp thân thiết. Ở cạnh người hơn thua thường gây cảm giác ức chế. Những người này thường quá nhạy cảm với ánh nhìn và đánh giá của người khác. Họ luôn cố chứng tỏ mình đúng, khẳng định mình đúng dù trong lòng biết rõ mình sai.
Khi thảo luận, họ không tìm kiếm sự thật, không chia sẻ, không lắng nghe, không giãi bày mà chỉ muốn chiến thắng. Nếu ý kiến không được công nhận, họ sẵn sàng to tiếng, tranh cãi gay gắt để bảo vệ cái tôi. Họ không học hỏi từ thất bại, mà lại đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác. Đây là dấu hiệu rõ rệt của sự thiếu trưởng thành.
Trong khi người bản lĩnh giỏi giang thực sự sẽ biết người biết ta, lắng nghe ý kiến mọi người, rút kinh nghiệm cho bản thân và luôn ưu ái tìm phương pháp nào tốt nhất.
Tác giả: Dương Thuỵ
-
Nhà có 4 chữ này là Điềm lành, con cháu hưng thịnh, giàu có 3 đời
-
Về già chỗ dựa không phải con cái hay bạn đời: 3 điều này mới thực sự là chỗ dựa lớn nhất
-
3 kiểu phụ nữ 'bạc phúc' đàn ông có yêu chiều đến mấy cũng nên tránh lấy làm vợ
-
4 lời càng nói ít, lộc về càng nhiều, nói nhiều thì lộc mất sạch, nhất là số 1
-
Sau 50 tuổi, dù giàu hay nghèo, cha mẹ nhất định phải giúp con làm 3 việc quan trọng