Tổ tiên nhắc: Phúc không tự tới, nghiệp không tự va vào mình, hãy nhớ 5 điều tạo phước và 5 điều gây nghiệp

( PHUNUTODAY ) -  Muốn tăng phúc hóa nghiệp hãy nhớ 5 điều nên làm và 5 điều nên tránh ngay để cuộc sống bình an vui vẻ, phúc họa do chính ta mà ra.

Trong quan niệm tâm linh và triết lý nhân sinh, cha ông ta luôn dạy rằng: “Có phúc mới có phần, có đức mặc sức mà hưởng.” Phúc lộc không tự dưng rơi xuống, cũng như nghiệp chướng không tự dưng mà ập tới. Tất cả đều là kết quả từ chính những việc ta gieo trồng trong đời sống hằng ngày.

Vậy làm sao để tích phúc, và điều gì cần tránh để không rước thêm nghiệp?

Vì sao phúc và nghiệp không tự tìm đến?

Phúc là thành quả từ những điều thiện lành ta gieo: một lời tử tế, một hành động chia sẻ, một tấm lòng biết ơn. Phúc có thể không đến ngay, nhưng chắc chắn sẽ quay lại khi đủ duyên.

Nghiệp là hệ quả từ những hành động sai trái, lời nói ác ý, ý nghĩ tiêu cực. Nghiệp có thể xuất hiện ngay trong đời này hoặc để lại gánh nặng cho mai sau.

Phúc nghiệp từ ta mà ra

Tổ tiên nhắc nhở: Mọi thứ trong đời đều có nguyên nhân – phúc không tự tới, nghiệp không tự va vào mình. Cách chúng ta sống hôm nay chính là nền móng cho tương lai.

5 việc thường xuyên dễ làm giúp tạo phúc

1. Biết ơn và hiếu kính cha mẹ, tổ tiên

Cha mẹ là gốc rễ, tổ tiên là nguồn cội. Người biết hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ, tưởng nhớ tổ tiên thì tự nhiên phúc sẽ dày. Một lời hỏi thăm, một bữa cơm quây quần, hay đơn giản là nén nhang tưởng nhớ – tất cả đều tích phúc.

2. Giúp đỡ người khác trong khả năng

Giúp người không cần to tát. Có khi chỉ là nhường ghế xe buýt, chỉ đường cho khách lạ, góp một chút tiền thiện nguyện. Sự cho đi không bao giờ mất đi, mà sẽ quay trở lại như một “khoản lãi” của phúc.

3. Nói lời tử tế

Một lời khen, một câu động viên có thể thay đổi tâm trạng người khác. Ngược lại, lời cay nghiệt dễ khiến người tổn thương. Giữ miệng hiền, nói năng từ tốn chính là gieo hạt phúc lành.

4. Sống ngay thẳng, không tham lam

Người biết đủ, sống liêm chính sẽ giữ được tâm an, tránh nhiều tai ương. Không tham của người, không gian dối trong công việc, bạn đã tự tạo cho mình một lá chắn nghiệp quả.

5. Giữ tâm thiện, tu dưỡng bản thân

Tâm nghĩ điều lành, làm việc thiện, tránh những cám dỗ xấu xa – đó là cách tu dưỡng mỗi ngày. Chỉ cần 10 phút thiền, đọc một trang sách hay, hay đơn giản là nở một nụ cười bao dung cũng đủ nuôi dưỡng phúc khí.

Những việc làm đơn giản hàng ngày này nhưng lại tích phúc lớn, mà nhiều người cứ làm ngược lại

5 việc cần chấm dứt ngay để tránh nghiệp

1. Nói dối, gieo thị phi

Lời nói dối không chỉ hại người mà còn hại chính mình. Đặc biệt, gieo chuyện thị phi, dựng chuyện vu khống sẽ tạo nghiệp rất nặng. Ngừng ngay việc dùng miệng để gây khổ cho người khác.

2. Tham lam, trục lợi

Tham tiền của người khác, tham công việc không thuộc về mình, sống vì lợi ích cá nhân mà chèn ép người khác – tất cả sẽ tạo ra nghiệp xấu. Tham một chút trước mắt nhưng mất phúc về sau là điều không đáng.

3. Sống ích kỷ, vô ơn

Người vô ơn, không biết trân trọng sự giúp đỡ sẽ dần đánh mất phúc khí. Sống ích kỷ, chỉ biết cho mình, sớm muộn cũng rơi vào cô độc. Tổ tiên dạy: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, quên điều này là gieo nghiệp.

4. Sát sinh, bạo lực

Tổn hại sinh mạng, gây đau khổ cho người và động vật đều tích nghiệp nặng. Ngay cả khi nóng giận, dùng bạo lực với lời nói hay hành động cũng là gieo hạt khổ đau.

5. Ganh ghét, đố kỵ

Người hay so bì, ghen ghét khi thấy người khác thành công sẽ khiến lòng luôn bất an. Đố kỵ chỉ làm ta u ám, mất đi cơ hội phát triển. Buông bỏ so sánh, thay vào đó là học hỏi, ta sẽ tránh được nghiệp ganh ghét.

Lời nhắc nhở từ tổ tiên

Cuộc đời là tấm gương phản chiếu: sống sao thì hưởng vậy. Không có chuyện phúc tự dưng đến, cũng chẳng có chuyện nghiệp vô cớ tìm ta.

Muốn có phúc, hãy gieo những hạt giống thiện lành.

Muốn tránh nghiệp, hãy dừng những thói quen xấu ngay từ hôm nay.

Tổ tiên chỉ mong con cháu sống tử tế, biết yêu thương, biết hiếu kính và giữ tâm an. Khi ấy, phúc sẽ tự tìm đến, còn nghiệp sẽ dần tan biến.

Mỗi người đều có quyền chọn cách sống và phải chịu trách nhiệm với cách sống của mình. Nếu muốn đời bình an, hạnh phúc, hãy thường xuyên thực hành 5 việc tạo phúc đơn giản và dứt khoát tránh xa 5 việc tạo nghiệp. Đây không chỉ là cách sống cho hiện tại, mà còn là món quà quý để lại cho thế hệ mai sau.

Tác giả: Dạ Ngân