Việt Nam đón “siêu trăng sấm” vào đêm nay với độ lớn kỷ lục

( PHUNUTODAY ) - Múi giờ của Việt Nam tạo điều kiện cực kỳ thuận lợi để bạn quan sát siêu trắng sấm. Trăng có độ tròn và độ lớn ngoạn mục, đặc biệt là khoảnh khắc “ảo ảnh mặt trăng”.

Tờ Space đưa tin, siêu trăng sấm – trăng tròn tháng 7/2022 sẽ đạt điểm gần Trái Đất nhất vào 9 giờ sáng ngày 13/7 theo giờ GMT, tức 16 giờ chiều 13/7 theo giờ Việt Nam. Trăng đạt được độ tròn tuyệt đối sau đó 9 giờ 38 phút, tương đương 1 giờ 38 phút sáng ngày 14/7 theo giờ Việt Nam.

Như vậy, siêu trăng sấm tối 13-7 ở Việt Nam vô tình rơi vào điểm giữa 2 mốc gần Trái Đất nhất và trong nhất, đồng nghĩa với việc người yêu thiên văn có vị trị cực kỳ thuận lợi để quan sát mặt trăng đặc biệt này đẹp hơn nhiều quốc gia ở châu lục khác.

Tại điểm gần Trái Đất nhất, trăng tròn tháng 7 sẽ chỉ cách Trái Đất 357.264 km, là khoảng cách ngắn kỷ lục của năm 2022, vì vậy siêu trăng sấm sẽ to một cách ngoạn mục.

Khi quan sát siêu trăng, khoảnh khắc đáng giá nhất là lúc hoàng hôn, các điều kiện quang học sẽ tạo nên hiện tượng "ảo ảnh mặt trăng" khiến siêu trăng còn to hơn thực tế, chưa kể bầu trời hoàng hôn sẽ góp phần vào cảnh tượng tuyệt đẹp.

Với thời điểm hoàng hôn cách thời điểm gần Trái Đất nhất không xa, người quan sát từ Việt Nam sẽ có cơ hội chứng kiến "siêu trăng sấm ảo ảnh" cực to và huyền ảo nếu thời tiết tốt. Cho dù trăng chưa đạt điểm tròn tuyệt đối nhưng bạn hoàn toàn sẽ không nhận thấy sự khác biệt khi quan sát bằng mắt thường.

Siêu trăng vốn không phải là một thuật ngữ thiên văn chính thống, mà gần như một dạng biệt danh được các nhà khoa học đặt cho các lần trăng tròn to bất thường, khi trăng vô tình tròn vào lúc nó ở khoảng 10% gần Trái Đất nhất trong quỹ đạo.

Trăng tròn tháng 7 được các quốc gia Âu - Mỹ gọi là "trăng sấm" hay "trăng mật", dựa trên các hiện tượng tự nhiên phổ biến thường diễn ra vào thời điểm này trong năm.

Trước đó vào tháng 4 năm ngoái, người dân Việt Nam cũng đã có cơ hội chiêm ngưỡng siêu trăng hồng kỳ ảo.

Theo NASA, mặt trăng sẽ trông rất tròn suốt 3 ngày quanh thời điểm cực đại. NASA cho biết thuật ngữ "siêu trăng" được đặt ra từ năm 1979 bởi nhà chiêm tinh học Richard Nolle, đề cập đến mặt trăng mới hoặc trăng tròn vô tình nằm gần Trái Đất. Nếu chia khoảng cách giữa mặt trăng và Trái Đất theo thang điểm 1-10 trong quỹ đạo của nó, thì "siêu trăng" xuất hiện khi nó rơi vào khoảng 10% gần Trái Đất nhất. Chúng ta không thể thấy được trăng mới, tức mặt trăng những đêm 30, mùng 1 âm lịch, còn nằm trong vùng tối, vì vậy các siêu trăng tròn trở nên nổi tiếng hơn.

Cái tên "siêu trăng hồng" xuất phát từ việc người Mỹ gọi trăng tháng tư là "trăng hồng", chứ mặt trăng này không có màu hồng.