Viêm nhiễm "vùng kín" chỉ vì sở thích này khi mặc quần lót nhưng quá nhiều người mắc

( PHUNUTODAY ) - Viêm nhiễm "vùng kín" chỉ vì sở thích này khi mặc quần lót nhưng quá nhiều người mắc mà chẳng hề hay biết.

viem-nhiem

Mặc quần lót vải tổng hợp

Quần lót vải cotton 100% là lựa chọn tốt nhất để giúp “vùng kín” của các chị em được thông thoáng. Trong khi đó những loại vải tổng hợp như polyester và ren lại có thể gây kích ứng vùng âm đạo, tăng nguy cơ phát triển nấm men và nhiễm khuẩn.

Vì thế cho dù những chiếc quần lót được làm từ ren, polyester, lycra và nylon có đẹp cỡ nào bạn cũng không nên mặc.

Quần lọt khe

Quần lọt khe thường là lựa chọn hàng đầu của những phụ nữ tự tin, quyến rũ bởi nó khắc phục rõ rệt sự xấu xí của đường hằn quần lót truyền thống gây ra.

Tuy nhiên trong mắt các chuyên gia thì đó không phải là lựa chọn tốt cho sức khỏe. Tiến sĩ Jill M. Rabin, giáo sư sản khoa và phụ khoa lâm sàng và sức khoẻ phụ nữ tại Đại học Y khoa Albert Einstein và tiến sĩ Shieva Ghofrany, của bệnh viện Stamford cho biết: “Thông thường, ngoại trừ phần đáy thì chiếc quần lọt khe luôn được làm bằng các chất liệu khác nhau để tăng thêm phần quyến rũ. Chính vì thế khiến cho phần đáy quần không thể thoát hơi cần thiết, khiến vùng kín bị ẩm, mất cân bằng và tạo điều kiện cho viêm nhiễm.”

Ngoài ra, đôi khi miếng tam giác trên quần lót quá nhỏ không thể che kín hết phần nhạy cảm, làm cho khu vực này phải chịu nhiều ma sát do tiếp xúc với những bề mặt quần, váy thô ráp hoặc các bề mặt chứa nhiều vi khuẩn.

Phần dây nối từ phía sau tới đáy quần cũng là một mối nguy hại. Các bác sĩ phụ khoa cho rằng phần dây này như một chiếc cầu nối, dẫn vi khuẩn từ hậu môn lên âm đạo, từ đó gây nên các loại viêm nhiễm âm đạo hoặc viêm đường tiết niệu.

Quần mới không giặt qua trước khi mặc

Đồ lót mới mua chưa giặt sạch đã mặc là một nguy hại đối với sức khỏe cơ thể. Đó là bởi vì quần áo trong quá trình sản xuất để cho đẹp thường dùng thêm các loại hóa chất phụ gia.

Chẳng hạn như sử dụng nhiều formaldehyde dùng trong chế biến nhựa để xử lý chống sun, dùng thuốc làm trắng huỳnh quang để làm trắng vải. Những chất hóa học này thông thường đều gây kích ứng cho da người sử dụng.

Vì thế, quần áo mới mua nhất định phải dùng nước sạch giặt qua, phơi nơi thoáng gió cho khô rồi mới mặc.

Gom đồ vài ngày mới giặt một lần

Đồ lót, khi bạn chất đống chúng và đợi 2-3 ngày mới giặt một lần thì chúng trở thành nơi cư ngụ và sinh sôi lý tưởng cho nhiều loại vi khuẩn. Những vi khuẩn này sẽ càng gia tăng nhiều hơn nếu số lần giặt đồ mỗi tuần của bạn càng ít. Và một khi đã xuất hiện, chúng rất khó tiêu diệt trong điều kiện giặt thông thường.

Giặt đồ lót bằng máy giặt

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, trong lồng giặt của máy giặt chứa khá nhiều vi khuẩn. Việc giặt đồ lót bằng máy giặt có thể khiến lượng vi khuẩn này xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh. Hơn nữa, máy giặt có thể sẽ không giặt sạch những vết bẩn trong quần lót.

Giặt chung với quần áo thường

Quần áo bên ngoài thường dính đầy bụi đường và các loại vi khuẩn “sống dai” có tính gây bệnh mạnh. Trong khi đó, quần trong hường có các loại vi khuẩn từ đường ruột và niệu đạo tiết ra.

Theo thống kê, cho dù sử dụng nước tẩy rửa giặt đồ thì cũng chỉ tiêu diệt được 80% vi khuẩn. Số vi khuẩn lọt lưới sẽ gây hiện tượng nhiễm khuẩn chéo. Vì vậy, đồ ngoài và nội y không thể giặt lẫn lộn.

Ngoài ra, nếu bạn mắc bệnh nấm ở chân, khi giặt chung với tất, chúng sẽ dễ dàng di chuyển sang đồ lót, từ đó gây bệnh viêm âm đạo.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn