Bất ngờ, Viettel kiến nghị giảm cước di động
Ông Hoàng Sơn, Phó tổng giám đốc Viettel đã đề xuất với Bộ TT&TT được giảm cước thoại trên di động đồng thời kiến nghị giữ nguyên mức cước 3G như hiện nay.
Ông Hoàng Sơn, Phó tổng giám đốc Viettel đã đề xuất với Bộ TT&TT được giảm cước thoại trên di động đồng thời kiến nghị giữ nguyên mức cước 3G như hiện nay.
Cục Viễn thông khẳng định, mặc dù đã điều chỉnh cước 3G, nhưng giá cước của Việt Nam vẫn thấp so với khu vực và thấp so với thế giới, chỉ bằng khoảng 60% so với giá thành.
Việc 3 nhà mạng lớn đồng loạt tăng cước 3G từ ngày 16/10 với lý do để để bù lỗ và tiếp cận gần hơn với giá cước 3G của các nước lân cận đã gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua. Trên thực tế không ít người đã tỏ ra bức xúc khi cho rằng các nhà mạng đã bắt tay nhau nâng giá để thu lợi và ép người tiêu dùng phải theo sự sắp đặt của họ.
Giá 3G tăng gần 20% nhưng vẫn rẻ hơn so với giá 3G ở các nước khác trên thế giới. Nhìn lại mới thấy, giá xăng, giá điện tăng vẫn chưa là gì so với giá 3G.
Theo thứ trưởng Lê Nam Thắng, phương thức và mức điều chỉnh cước 3G của các doanh nghiệp là hợp lý đảm bảo nguyên tắc tăng giá cước theo lộ trình Chính phủ phê duyệt.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiến hành kiểm tra việc ba nhà mạng lớn VinaPhone, MobiFone và Viettel đồng loạt tăng giá cước 3G gói không giới hạn.
Từ 16/10/2013, phí 3G của Viettel, Mobifone, Vinaphone sẽ tăng giá. Nếu tăng trung bình 20% thì doanh thu của các nhà mạng sẽ tăng khoảng 1.500 tỷ đồng/năm.
Trong tình hình khủng hoảng kinh tế hiện nay, hàng loạt các doanh nghiệp, các đơn vị chịu sự quản lý, điều tiết của Nhà nước gặp phải khó khăn, chính vì vậy những đề xuất tăng thuế, phí đã liên tục được đưa ra với mục tiêu người dân cùng chia sẻ khó khăn với các Nhà Nước.