Báo động: người trẻ tuổi tự tử gia tăng

( PHUNUTODAY ) - Áp lực trong cuộc sống, suy nghĩ nông cạn, dễ bị kích động… là những lý do trong muôn vàn lý do dẫn đến việc tự tử của giới trẻ. Và ở các bệnh viện lớn, số người còn trẻ nhập viện do tự tử gia tăng, thực sự đó là điều đáng báo động.

 “Chỉ trong vòng ba ngày, từ ngày 3 đến 5-3, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM tiếp nhận bốn cuộc điện thoại nhờ hỗ trợ nạn nhân cắt cổ tay , treo cổ tự tử . Đây là điều xảy ra bất thường , rất đáng quan tâm , báo động . Điều cần lưu ý là các trường hợp tự tử đa phần rơi vào độ tuổi rất trẻ, dưới 30 tuổi”. Sáng 6-3, BS Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Phó Trưởng phòng Điều hành Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, đã cho biết như trên.

Tối 5-3, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM nhận được cuộc gọi thông báo có người treo cổ. Lập tức tổ cấp cứu tới địa chỉ nói trên. Tuy nhiên, lúc này nạn nhân đã chết vì treo cổ quá lâu. Sau khi thu thập thông tin, tổ cấp cứu ghi nhận nạn nhân treo cổ tên PHT (nam), mới 27 tuổi.

Tiếp theo, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM nhận được điện thoại nhờ hỗ trợ một nạn nhân tự cắt cổ tay hiện sống ở quận 7, TP.HCM tên là NTTM (nữ), 31 tuổi. Khi tới nơi, tổ cấp cứu ghi nhận nạn nhân trong tình trạng say rượu, máu từ cổ tay chảy khá nhiều. Sau khi sơ cứu, nạn nhân được chuyển tới BV Nhân dân 115 (TP.HCM) để điều trị. Người nhà cho biết gần đây nạn nhân thường rơi vào trạng thái buồn chán vì chuyện gia đình và nhiều lần dọa tự tử. Không ngờ lời dọa đó lại thành sự thật.

photo-0-1520720670521954629586

Điều trị cho một bệnh nhân nữ có ý định tự tử. 

Trước đó, ngày 4-3, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM cũng tiếp nhận điện thoại đề nghị hỗ trợ nạn nhân treo cổ tên TLT, chỉ mới 21 tuổi, sống ở quận Tân Phú, TP.HCM. Do nạn nhân treo cổ quá lâu nên không thể cứu. Theo người nhà, trước khi tự tử, T. có biểu hiện chán chường, buồn bã, mất ăn, mất ngủ.

Còn ở Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, thật bất ngờ là hầu như ngày nào nơi đây cũng tiếp nhận bệnh nhân tự tử. Đối tượng thường tìm đến tự tử là những người trẻ tuổi, một số ít ở trẻ em và người cao tuổi. Nguyên nhân tự tử thì có nhiều lý do khác nhau nhưng phổ biến nhất là do stress, trầm cảm…

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc cho biết: "Những người tự tử thường là nữ giới, đa số còn trẻ tuổi. Hầu hết có dấu hiệu căng thẳng sau những xung đột, tâm lý buồn chán, mất ăn, mất ngủ, dính tới nợ nần. Thi thoảng có người vốn sẵn tiền sử bệnh tâm thần. Việc lựa chọn cách thức tự tử của người bệnh thông thường qua đường uống, tiêm chích hay treo cổ… Đối với trường hợp tự tử bằng chất độc, người ở thành phố thường sử dụng thuốc tân dược (như thuốc ngủ), sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật (như thuốc diệt chuột, thuốc diệt cỏ…) ở người nông thôn và các loại lá cây rừng để tự tử (như lá ngón) ở đồng bào miền núi...".

Thống kê tại Trung tâm Chống độc cũng chỉ rõ, thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân tự tử do dùng thuốc chuột gia tăng nhanh hơn. Việc sử dụng thuốc chuột để tự tử thường rất nguy hiểm so với các cách thức khác vì tỷ lệ tử vong cao. Bên cạnh đó, số người bệnh sử dụng thuốc diệt cỏ Paraquat để tự tử thì tỷ lệ tử vong cũng cao, lên tới 70%. Trung bình cả nước mỗi năm có hơn 1.000 ca tử vong do sử dụng thuốc diệt cỏ Paraquat, còn tại Bệnh viện Bạch Mai là gần 300 trường hợp. Còn lại, những ca ngộ độc cấp tại Bệnh viện Bạch Mai thì tỷ lệ tử vong thấp do người tự tử sử dụng các nhóm hóa chất không quá độc.

Trước thực trạng người trẻ tuổi tự tìm đến cái chết khá nhiều, BS Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, nhận định: “Cuộc sống quá nhiều mối lo, áp lực công việc lại cao khiến nhiều người trẻ tuổi, người chưa thành niên bị stress. Chưa hết, độ tuổi nói trên chưa đủ kinh nghiệm để đối mặt, giải quyết những trạng thái căng thẳng nên dễ có hành động tiêu cực”.

collage_photocat

Cuộc sống quá nhiều mối lo, áp lực công việc lại cao khiến nhiều người trẻ tuổi, người chưa thành niên bị stress

“Đâu chỉ vậy, người thân không gần gũi, chẳng quan tâm để chia sẻ nỗi lo, nỗi buồn khiến người trẻ tuổi, chưa thành niên dễ đi vào con đường bế tắc” - BS Long nói.

Làm thế nào để ngăn chặn những hành vi đáng tiếc này, Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo: Hiện nay, tự tử có thể coi là một loại bệnh. Để tránh và giảm số ca tử vong do tự tử, điều cần thiết nhất lúc này là việc điều trị tâm lý khi gặp các áp lực trong cuộc sống và thăm khám điều trị về thể chất khi cơ thể có dấu hiệu của bệnh tật.

Đối với những người gặp phải căng thẳng, áp lực, có biểu hiện bất thường về lời nói, hành vi, gia đình nên cho đi khám chuyên khoa tâm thần để tránh những tình huống không may xảy ra. Việc sử dụng thuốc tự tử tùy vào loại thuốc và độc tính trong thời gian vài tiếng là bệnh nhân sẽ có biểu hiện nôn mửa, chảy máu… Để sát sao hơn gia đình và người thân cần lưu ý các dấu hiệu như ngủ muộn hơn thông thường, dậy muộn chốt cửa bên trong, nôn mửa không rõ nguyên nhân, kiểm tra các loại thuốc, hóa chất xung quanh, mua các loại thuốc độc mà gia đình không thường sử dụng, viết thư tay để lại…

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn