Kinh dị loài cây có hoa mùi như... tinh dịch

(Phunutoday) - Hoa cây Carob có bề ngoài không đặc biệt, nở hoa li ti nhưng mùi hương rất kinh dị, có mùi đặc trưng của tinh dịch.
Cây Carob có tên khoa học là Ceratonia Siliqua. Đây là loài cây có hoa đực và cái, ngoài ra cũng có một số hoa lưỡng tính.

Cây Carob có tên khoa học là Ceratonia Siliqua. Đây là loài cây có hoa đực và cái, ngoài ra cũng có một số hoa lưỡng tính.

Hoa của cây Carob có đặc điểm là những bông hoa nhỏ và xoắn bố trí dọc theo trục thành cụm hoa giống như đuôi sóc.

Hoa của cây Carob có đặc điểm là những bông hoa nhỏ và xoắn bố trí dọc theo trục thành cụm hoa giống như đuôi sóc.

Tuy hoa loài cây này có bề ngoài không quá đặc biệt, nở hoa li ti nhưng mùi hương rất kinh dị, giống như mùi của tinh trùng đàn ông.

Tuy hoa loài cây này có bề ngoài không quá đặc biệt, nở hoa li ti nhưng mùi hương rất kinh dị, giống như mùi của tinh trùng đàn ông.

Những bông hoa Carob có màu đỏ với những điểm màu xanh xen kẽ ấn tượng.

Những bông hoa Carob có màu đỏ với những điểm màu xanh xen kẽ ấn tượng.

Tuy hoa của loài cây này có mùi rất khó ngửi, nhưng khi cho ra quả thì mùi khó chịu không còn. Bao hạt cây Carob có giá trị rất cao, được nghiền nát và sử dụng làm sản phẩm thay thế socola.

Tuy hoa của loài cây này có mùi rất khó ngửi, nhưng khi cho ra quả thì mùi khó chịu không còn. Bao hạt cây Carob có giá trị rất cao, được nghiền nát và sử dụng làm sản phẩm thay thế socola.

Cả lá của loài cây này cũng là nguồn thay thế cho socola hữu ích, được một số nhà nghiên cứu cho rằng có lợi cho sức khỏe hơn cả socola, là nguồn giàu các chất kháng khuẩn lý tưởng chống lại các vi khuẩn gây bệnh listeriosis (một dạng ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng).

Cả lá của loài cây này cũng là nguồn thay thế cho socola hữu ích, được một số nhà nghiên cứu cho rằng có lợi cho sức khỏe hơn cả socola, là nguồn giàu các chất kháng khuẩn lý tưởng chống lại các vi khuẩn gây bệnh listeriosis (một dạng ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng).

Quả cây Carob là một loại đậu không nẻ, dài, nén, thẳng hoặc cong, có những đường khớp. Vỏ có màu nâu với một bề mặt nhăn nheo và màu da khi chín.

Quả cây Carob là một loại đậu không nẻ, dài, nén, thẳng hoặc cong, có những đường khớp. Vỏ có màu nâu với một bề mặt nhăn nheo và màu da khi chín.

Cây Carob có chiều cao lên đến 10m, với tán rộng và thân cây dày có màu nâu, vỏ thô và các chi nhánh mạnh mẽ. Lá cây dài hơn 10cm, xen kẽ, hình lông chim.

Cây Carob có chiều cao lên đến 10m, với tán rộng và thân cây dày có màu nâu, vỏ thô và các chi nhánh mạnh mẽ. Lá cây dài hơn 10cm, xen kẽ, hình lông chim.

Nguồn gốc chính xác của cây Carob chưa được biết rõ, người ta tin rằng nó có nguồn gốc từ khu vực Đông Địa Trung Hải. Cây Carob đã được phát triển từ thời cổ đại ở hầu hết các nước thuộc lưu vực Địa Trung Hải.

Nguồn gốc chính xác của cây Carob chưa được biết rõ, người ta tin rằng nó có nguồn gốc từ khu vực Đông Địa Trung Hải. Cây Carob đã được phát triển từ thời cổ đại ở hầu hết các nước thuộc lưu vực Địa Trung Hải.

Hiện cây Carob vẫn được trồng ở Địa Trung Hải cũng như nhiều vùng lãnh thổ khác như California, Arizona, Mexico, Chile, Argentina, Nam Phi và Ấn Độ.

Hiện cây Carob vẫn được trồng ở Địa Trung Hải cũng như nhiều vùng lãnh thổ khác như California, Arizona, Mexico, Chile, Argentina, Nam Phi và Ấn Độ.

Lưu Thoa (Kienthuc)