Nhã Phương đeo nhẫn đính hôn, mặc áo giấu bụng bầu đến dâng hương đền thờ Tổ

( PHUNUTODAY ) - Còn vài ngày nữa lên xe hoa với bạn trai Trường Giang, sự xuất hiện của Nhã Phương ở nhà thờ của Hoài Linh để dâng hương Tổ nghề sân khấu đã thu hút sự chú ý.

Chiều 21/9, nữ diễn viên Nhã Phương cùng trợ lý của mình đã đến tham gia lễ giỗ Tổ ngành sân khấu ở nhà thờ của danh hài Hoài Linh. Lần này, cô không đi cùng chồng sắp cưới - danh hài Trường Giang, như năm ngoái.

Đến với buổi lễ, nữ diễn viên chọn trang phục giản dị với quần jeans và sơ mi đen. Nhiều người cho rằng, nữ diễn viên đã rất khéo léo chọn trang phục tối màu, dáng rộng để giấu bụng. Bởi trước đó, không ít lần nữ diễn viên Tuổi thanh xuân diện trang phục mà để lộ vòng 2 lớn bất thường, khiến rộ lên nghi vấn cưới chạy bầu. Ngoài ra, điều công chúng quan tâm nữa là, so với hình ảnh sau lễ đính hôn, Nhã Phương có phần tươi tắn, đầy đặn hơn trước. Cô thoải mái giao lưu với ống kính máy ảnh và công chúng hơn.

Dù bận rộn chuẩn bị cho đám cưới sắp tới nhưng Nhã Phương vẫn dành thời gian đến dâng hương Tổ nghề sân khấu.

Dù bận rộn chuẩn bị cho đám cưới sắp tới nhưng Nhã Phương vẫn dành thời gian đến dâng hương Tổ nghề sân khấu.

Cô chọn trang phục giấu dáng.

Cô chọn trang phục giấu dáng.

Empty
Tranh thủ đến thắp hương rồi nữ diễn viên lại vội vã ra về.

Tranh thủ đến thắp hương rồi nữ diễn viên lại vội vã ra về.

Cô đeo nhẫn đính hôn trên tay trái. Tươi cười chào tạm biệt người hâm mộ địa phương.

Cô đeo nhẫn đính hôn trên tay trái. Tươi cười chào tạm biệt người hâm mộ địa phương.

Theo thông tin được bạn bè tiết lộ, nữ chính Tuổi thanh xuân đã ngừng các lịch trình làm việc để chuẩn bị cho đám cưới với Trường Giang vào ngày 25/9 tại TP.HCM. Trước đó, hôm 24/8, cặp sao có buổi đính hôn ấm cúng tại Hội An.

le-dinh-hon-cua-nha-phuong-va-truong-giang-se-dien-ra-khi-nao-va-o-dau-bb-baaabSax2f

Được biết, lễ giỗ Tổ ngành Sân khấu được tổ chức hàng năm vào 2 ngày 11-8 và 12-8 (âm lịch), là dịp để tôn vinh, tưởng nhớ và tri ân các vị tổ nghề, các thế hệ nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho nền sân khấu Việt Nam.

Nghệ sĩ Việt tấp nập đến nhà thờ của Hoài Linh dâng hương Tổ nghề.

Nghệ sĩ Việt tấp nập đến nhà thờ của Hoài Linh dâng hương Tổ nghề.

Trong đời sống văn hóa nghệ thuật, Lễ giỗ Tổ còn là ngày hội của giới nghệ sĩ sân khấu, là dịp để những người làm nghề cùng gặp gỡ, thăm hỏi, thành tâm nguyện cầu ước muốn sân khấu vượt qua những trở ngại, khó khăn để mãi sáng đèn sàn diễn...

Trong ngày 21-9, hàng loạt đơn vị hoạt động nghệ thuật tại TPHCM sẽ lần lượt tổ chức Lễ giỗ Tổ tại các sân khấu như: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội, Nhà hát Kịch TPHCM, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần; các sân khấu kịch: Hoàng Thái Thanh, Idecaf, Hồng Vân, Thế Giới Trẻ, Trịnh Kim Chi, Quốc Thảo...

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn