Vụ hàng loạt trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên: Xác định "thủ phạm" khiến nhiều bé trai mắc bệnh
Theo công an tỉnh Hưng Yên, bước đầu xác định nguyên nhân là dụng cụ y tế của y sĩ Hoàng Thị Hiền có chứa virus HPV.
Theo công an tỉnh Hưng Yên, bước đầu xác định nguyên nhân là dụng cụ y tế của y sĩ Hoàng Thị Hiền có chứa virus HPV.
Sáng 28/7, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, theo Điều 242 Bộ luật Hình sự.
Chiều 24/7, Hội đồng chuyên môn do Sở Y tế Hưng Yên thành lập để tìm nguyên nhân khiến hơn 70 trẻ ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên bị sùi mào gà.
Theo Tiến sĩ luật Lê Văn Thiệp, việc một y sĩ không chấp hành các quy định về ngành y trong công tác khám chữa bệnh, được xác định là vi phạm nghiêm trọng.
Bà Hiền cho rằng: "Hiện nay, tôi không biết các trẻ mắc bệnh lây nhiễm sùi mào gà từ đâu. Cơ quan chức năng cũng chưa có kết luận nên tôi không thể nhận trách nhiệm. Khi nào có kết luận từ cơ quan chức năng, tôi sẽ chịu trách nhiệm".
Khẳng định với phóng viên, chủ phòng khám tên Hiền sẽ không đối chất với các gia đình có trẻ bị sùi mào gà.
PGS.TS Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc BV Da liễu TƯ cho hay, việc điều trị bệnh sùi mào gà có thể tái phát nhiều lần. Riêng đối với trẻ nhỏ điều trị sùi mào gà gặp phải những khó khăn nhất định do trẻ chưa biết hợp tác điều trị.
Ngày 23.8, người dân Hưng Yên tiếp tục gửi đơn “kêu cứu” lên các cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ trách nhiệm của bà Hoàng Thị Hiền trong vụ án hàng loạt trẻ em bị mắc bệnh sùi mào gà.
Theo quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên, y sĩ Hoàng Thị Hiền, ở thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, Hưng Yên bị phạt hành chính 100 triệu đồng.
Ngày 21/7 PGS.TS Lê Hữu Doanh - Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Da liễu Trung ương - khẳng định: Cho đến thời điểm này, chưa phát hiện trường hợp bố mẹ của trẻ mắc bệnh sùi mào gà bị nhiễm bệnh này.
Ở phía ngoài phòng chờ, cả bố và mẹ cháu Tr. (6 tháng tuổi) đang thấp thỏm lo lắng, vì khi làm thủ thuật con phải tiến hành gây mê. Chị H. (mẹ cháu Tr.) bức xúc nói: “Bà Hiền là một người không có lương tâm, đã không biết bệnh lại còn cố chữa".
Sau khi vụ việc xảy ra, dư luận đặt câu hỏi vì sao phòng khám "chui" lại hoạt động công khai trong một thời gian dài như vậy và trách nhiệm bồi thường ra sao?
Gần 40 em nhỏ, chỉ từ 2-5 tuổi, bị mắc phải căn bệnh sùi mào gà nghi do làm tiểu phẫu cắt bao quy đầu tại một phòng khám tư nhân ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Người chủ của phòng khám này là một y sĩ không giấy phép nhưng vẫn ngang nhiên hành nghề nhiều năm nay.
Chiều 17/7, Sở Y tế Hưng Yên đã thành lập đoàn kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh của bà Hoàng Thị Hiền tại Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên. Được biết, đây là cơ sở bị nghi gây lây nhiễm sùi mào gà cho nhiều trẻ em gây xôn xao trong dư luận